Sáu tượng vàng, ca sĩ Anh thống trị Grammy

Adele tỏa sáng trong đêm trao giải thưởng âm nhạc Mỹ. Ảnh: J.Brown
Adele tỏa sáng trong đêm trao giải thưởng âm nhạc Mỹ. Ảnh: J.Brown
TP - Nữ ca sĩ dòng nhạc soul người Anh Adele giành 6 giải Grammy, tại đêm trao giải lần thứ 54 của giải thưởng âm nhạc danh giá nước Mỹ.

> Adele – Nữ hoàng Grammy 2012

Adele tỏa sáng trong đêm trao giải thưởng âm nhạc Mỹ. Ảnh: J.Brown
Adele tỏa sáng trong đêm trao giải thưởng âm nhạc Mỹ.
Ảnh: J.Brown.
 

Nữ ca sĩ 23 tuổi thắng các giải quan trọng: Thu âm của năm, Album của năm (21), Album pop hay nhất, Trình diễn pop xuất sắc, Ca khúc hay nhất Video ngắn xuất sắc. “Đam mê và căng thẳng, nhưng đó là cách tốt đối với sự trở lại của tôi”, Adele chia sẻ.

Adele được biết đến ở Anh vì cách trình diễn không màu mè, quyến rũ bằng các ca khúc trữ tình, nhưng lại bị đóng đinh với biệt hiệu “ca sĩ có chất giọng cockney”-chất giọng đặc trưng cho tầng lớp bình dân ở London.

May mắn bắt đầu đến với cô vào năm 2008 khi Adele tham gia Saturday Night Live, chương trình truyền hình thực tế này tiếp nhân vật truyền thông thời bấy giờ- Sarah Palin. Gây ấn tượng trong đêm diễn, tên tuổi Adele bắt đầu vượt khỏi Anh.

Ngay sau đêm diễn, album 19 của Adele ngay lập tức đứng đầu trên iTunes. Năm 2009, Adele được giải triển vọng tại Grammy. Sau The Beatles, Adele là nghệ sĩ còn sống duy nhất liên tiếp có hai đĩa đơn và 2 album trong Top 5 đĩa bán chạy nhất Anh quốc.

Mặc dầu nổi tiếng, Adele có lối sống giản dị, thân hình mập mạp. Khi nhà thiết kế Karl Lagerfeld chê cô mập, Adele thẳng thắn phát biểu trên CBS, rằng cô không định thành công nhờ biến thành cô nàng mi-nhon. Paul Rees của tạp chí Q nhận xét Adele chính là týp anti- Lady Gaga.

Những ca sĩ thắng lớn trong đêm trao giải Grammy khác: rocker Mỹ Foo Fighters nhờ 5 tượng vàng, trong đó có Ca khúc rock hay nhất (Walf) và Album rock hay nhất (Wasting Light). “Thay vì tranh thủ những studio hiện đại nhất Hollywood, và những phương tiện hiện đại nhất, người ta có thể làm đĩa trong garage ô tô với micro và vài máy móc đơn sơ. Điều đó chứng tỏ, con người vẫn là quan trọng nhất”, Dave Grohl, ca sĩ thành viên cũ của ban nhạc Nirvana.

Kanye West vắng mặt trong đêm diễn, nhưng cũng giành 4 tượng vàng, trong đó có Album rap hat nhất cho My beautiful dark twisted fantasy. Nhóm nhạc Mỹ Bon Iver nhận giải Grammy triển vọng. Một phần hấp dẫn không kém trong lễ trao giải trực tiếp tại Trung tâm Staples (Los Angeles), là màn tái hợp của nhóm Beach Boys, ban nhạc huyền thoại California, gây ấn tượng với ca khúc đinh Good Vibrations, bên cạnh các nhóm Maroon 5, Foster The People.

Một số giải thưởng khác: Trình diễn song ca pop xuất sắc: Tony Bennett và Amy Winehouse (Body and soul); Album R&B xuất sắc: Chris Brown (F.A.M.E), Ca khúc R&B hay nhất: Fool for you của Cee Lo Green và Melanie Fiona; Diana Ross nhận vinh danh toàn bộ sự nghiệp.

Đêm trao giải đậm âm hưởng bùi ngùi khi các nhà tổ chức dành tưởng niệm diva nhạc pop vừa qua đời Whitney Houston. “Nhà chúng ta đang có tang. Với tôi, điều duy nhất có thể làm là bắt đầu cầu nguyện cho Whitney Houston”, MC chương trình, rapper LL Cool J nói trước khi có vài lời tưởng nhớ Houston.

Nhiều nghệ sĩ trong cảnh tang tóc, như Lady Gaga bỏ qua bộ trang phục màu mè để khoác chiếc váy đen và mạng đen che mặt. Sau đó, nữ ca sĩ R&B da màu Jennifer Hudson hát I will always love you, ca khúc hit của Houston, sau khi Hudson ôn lại danh sách các nghệ sĩ qua đời trong năm, mở đầu danh sách là ca sĩ nhạc soul Amy Winehouse.

Phó giám đốc Trung tâm Coroner chuyên điều tra những trường hợp chết bất thường Los Angeles, ông Winter cho biết: “Chưa có nguyên nhân chính thức về cái chết của Houston ở thời điểm này, bởi báo cáo kiểm tra độc tố chưa có. Tôi biết có một số báo cáo về chuyện cô ấy có thể dùng thuốc quá liều, nhưng chưa thể có kết quả cuối cùng”.

Winter cũng khẳng định, các nhân viên an ninh khách sạn cố hô hấp nhân tạo cho Whitney Houston, sau khi đưa cô ra khỏi bồn tắm trong tình trạng bất tỉnh. Tờ TMZ dẫn nguồn tin riêng cho hay, người ta tìm thấy nhiều lọ thuốc trong phòng Houston. Ngay sau cái chết của Whitney Houston, cô con gái Bobbi Brown phải nhập viện vì sốc.

Lê Nhi
Theo TV5, Latimes

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.