Sở Văn hoá Hà Nội đề nghị làm rõ vụ phá 16 tượng La Hán

Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đề nghị làm rõ vụ phá hoại 16 pho tượng La Hán
Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đề nghị làm rõ vụ phá hoại 16 pho tượng La Hán
TPO - Lãnh đạo Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội ký văn bản số 1144 đề nghị UBND huyện Đông Anh làm rõ thông tin tượng chùa Khánh Long bị phá hoại.

Trong văn bản ngày 3/4, Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Bùi Thị Thu Hiền nhắc lại việc các phương tiện truyền thông đăng tải thông tin về chùa Vĩnh Thanh (Khánh Long tự) thuộc thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh đang trong quá trình tu bổ, trong đó 15/18 pho tượng chùa bị đập phá.

Lãnh đạo Sở VHTT Hà Nội nêu ý kiến: Di tích Vĩnh Thanh (Khánh Long tự) chưa xếp hạng, nằm trong danh mục kiểm kê di tịch huyện Đông Anh, hiện do UBND huyện Đông Anh trực tiếp quản lý theo phân cấp của UBND TP. Hà Nội.

Sở chuyển thông tin phản ánh trên báo chí tới UBND huyện Đông Anh, đề nghị UBND huyện Đông Anh chỉ đạo các phòng ban kiểm tra, xem xét nội dung và đề xuất phương án giải quyết và trả lời theo thẩm quyền, chuyển kết quả giải quyết về Sở VHTT Hà Nội để thổng hợp báo cáo UBND thành phố.

Về thông tin 16 bức tượng trong khuôn viên chùa Khánh Long bị phá hoại, sáng 4/4 UBND huyện Đông Anh có báo cáo gửi UBND thành phố Hà Nội. Trong đó nêu ngày 26/3/2019, công an xã Vĩnh Ngọc nhận được tin báo các pho tượng La Hán, được đặt hai bên lối vào cổng chùa bị phá hỏng.
Sở Văn hoá Hà Nội đề nghị làm rõ vụ phá 16 tượng La Hán ảnh 1 Tượng chùa Vĩnh Thanh (Khánh Long) bị phá hoại
UBND xã Vĩnh Ngọc đã cử tổ công tác tiến hành kiểm tra thực tế, xác minh cụ thể: Có 12 pho tượng La Hán, 02 nghê đá bị hủy hoại phần tay, chân, đầu tượng. Chưa xác minh được tổng giá trị bị thiệt hại. UBND xã Vĩnh Ngọc đã chỉ đạo công an xã, phối hợp cùng Công an huyện Đông Anh điều tra, rà soát đối tượng, xác minh làm rõ. Đến ngày 2/4, công an xã Vĩnh Ngọc tiếp tục nhận được tin báo, 04 pho tượng La Hán ở chùa tiếp tục bị hủy hoại. Lãnh đạo UBND huyện Đông Anh chỉ đạo Công an huyện Đông Anh, Phòng Nội vụ, phòng Văn hóa Thông tin, Phòng Tài nguyên Môi trường kiểm tra thực tế tại chùa, yêu cầu Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc báo cáo cụ thể vụ việc, tăng cường quản lý, đảm bảo an ninh trên địa bàn. Chùa Khánh Long chưa được xếp hạng di tích, tuy nhiên nằm trong danh mục kiểm kê của thành phố. Tổng số hiện vật nằm trong danh mục kiểm kê là 69 hiện vật. Hệ thống tượng La Hán bằng đá trắng nguyên khối đặt bên ngoài đường vào chùa không nằm trong danh mục kiểm kê hiện vật, đồ thờ tự của Thành phố. Các bức tượng La Hán khi được đưa vào chùa Vĩnh Thanh không có báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định tại Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND TP Hà Nội. Chùa Vĩnh Thanh tên chữ là Quốc Sư tự, dân làng thường gọi là chùa Khánh Long. Khởi dựng từ thời Hậu Lê, nhưng trải qua chiến tranh, chùa cũ không còn, ngôi chùa hiện tại mới được tu bổ, phục dựng vào năm 2012. UBND huyện Đông Anh tiếp tục chỉ đạo UBND xã Vĩnh Ngọc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn nói chung, chùa Vĩnh Thanh nói riêng. Công an huyện đang điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc, xử lý nghiêm hành vi xâm hại tài sản chùa Vĩnh Thanh.
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.