Sôi động lễ hội âm nhạc 'Hò dô' lần đầu ở TP.HCM

Sôi động lễ hội âm nhạc 'Hò dô' lần đầu ở TP.HCM
TPO - Buổi khai mạc Lễ hội âm nhạc quốc tế "Hò dô" đã mang đến một đêm nhạc đầy ngẫu hứng, đan xen nhiều nền văn hóa, nhiều phong cách trình diễn, với sự góp mặt của nhiều ca sỹ, nghệ sỹ TPHCM và quốc tế. 

Sự kiện là hoạt động khai mạc cho Lễ hội Âm nhạc Quốc tế TPHCM - “Hò dô” (Ho Chi Minh City International Music Festival 2019 - HOZO), diễn ra tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TPHCM vào tối 13/12.

Diễn ra từ ngày 13 đến 15/12 với sự tham gia của nhiều tài năng âm nhạc, các ca sỹ, nhạc sỹ, các nhà sản xuất âm nhạc của Việt Nam và thế giới, lễ hội "Hò dô" là sự kiện khởi đầu cho sáng kiến tổ chức lễ hội âm nhạc quốc tế thường niên của TPHCM, góp phần thực hiện chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của thành phố.

Sôi động lễ hội âm nhạc 'Hò dô' lần đầu ở TP.HCM ảnh 1 Đêm nhạc hội mở màn với phần hòa nhạc dưới sự luân phiên điều phối từ nhạc sỹ Lê Thanh Tâm và nhạc trưởng Trần Nhật Minh cùng ban nhạc, dàn nhạc. Phần khởi đầu mang đến màn trình diễn kết hợp văn hóa âm nhạc đông - tây, truyền thống - hiện đại
Sôi động lễ hội âm nhạc 'Hò dô' lần đầu ở TP.HCM ảnh 2

Ca sỹ Đức Tuấn solo các nhạc phẩm với phong cách mới mẻ

Sôi động lễ hội âm nhạc 'Hò dô' lần đầu ở TP.HCM ảnh 3

Ca sỹ Võ Hạ Trâm cùng nhóm OPlus 

Sôi động lễ hội âm nhạc 'Hò dô' lần đầu ở TP.HCM ảnh 4

Các nghệ sỹ chia sẻ cảm xúc khi lần đầu tham gia chương trình âm nhạc quốc tế của TPHCM

Đây cũng là lần đầu tiên TPHCM tổ chức theo quy mô lễ hội âm nhạc quốc tế mang tính cộng đồng, tạo điều kiện để khán thính giả, người dân và du khách hòa nhập và tận hưởng không khí lễ hội âm nhạc thực sự, đồng thời mở ra cơ hội giao lưu, khám phá, hưởng thụ và trải nghiệm văn hóa - nghệ thuật hoàn toàn khác lạ và mới mẻ so với những sự kiện biểu diễn âm nhạc thường thấy.

Sôi động lễ hội âm nhạc 'Hò dô' lần đầu ở TP.HCM ảnh 5
Sôi động lễ hội âm nhạc 'Hò dô' lần đầu ở TP.HCM ảnh 6 Tiếp nối phần biểu diễn của các nghệ sỹ nước chủ nhà - Việt Nam, nhóm nhạc đến từ Nga thổi bùng không khí đêm nhạc hội với những bản phối đầy sôi động
Sôi động lễ hội âm nhạc 'Hò dô' lần đầu ở TP.HCM ảnh 7
Sôi động lễ hội âm nhạc 'Hò dô' lần đầu ở TP.HCM ảnh 8
Sôi động lễ hội âm nhạc 'Hò dô' lần đầu ở TP.HCM ảnh 9
Sôi động lễ hội âm nhạc 'Hò dô' lần đầu ở TP.HCM ảnh 10

Các nghệ sỹ chơi trống từ đất nước Nhật Bản khuấy động chương trình bằng những bài "múa trống" đầy sôi nổi và ngẫu hứng, tạo nên cảm giác phấn khích, vui nhộn với đông đảo khán giả

Sôi động lễ hội âm nhạc 'Hò dô' lần đầu ở TP.HCM ảnh 11

Các nghệ sỹ phương Tây xuống khu vực khán đài biểu diễn phục vụ khán giả 

Sôi động lễ hội âm nhạc 'Hò dô' lần đầu ở TP.HCM ảnh 12
Sôi động lễ hội âm nhạc 'Hò dô' lần đầu ở TP.HCM ảnh 13

Hàng ngàn người dân trong nước và du khách quốc tế theo dõi và hào hứng theo các tiết mục biểu diễn của các nghệ sỹ Việt Nam và quốc tế 

Sôi động lễ hội âm nhạc 'Hò dô' lần đầu ở TP.HCM ảnh 14

Em bé cùng người thân theo dõi phần trình diễn sôi nổi của các nghệ sỹ trên sâu khấu

Chương trình biểu diễn khai mạc Lễ hội “Hò dô” đã lập tức mang đến không khí bùng nổ tại Đường đi bộ Nguyễn Huệ với những tiết mục kết hợp hài hòa nhuần nhuyễn giữa âm nhạc truyền thống Việt Nam và các phương thể hiện đương đại.

Trong lễ hội âm nhạc quốc tế lần đầu này, lễ hội “Hò dô” TPHCM mong muốn truyền đi thông điệp “Một cộng đồng yêu âm nhạc văn minh - Một môi trường sống trong lành hơn” (More music - Less plastic), kêu gọi việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường qua hành động thiết thực giảm thiểu rác thải nhựa.

MỚI - NÓNG