Sống tích cực mùa dịch: Nghệ sĩ Mỹ quyên góp hàng triệu USD để hỗ trợ người nghèo

TPO - Kể từ khi Mỹ trở thành quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao nhất thế giới, nhiều ngôi sao đình đám của nước này đã tích cực quyên góp và thành lập các quỹ để hỗ trợ công tác phòng, chống sự lây nhiễm của virus SARS-Cov-2 và giúp đỡ những người nghèo bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Mới đây, Metro đưa tin Prince Jackson - con trai cả của Michael Jackson đã phối hợp cùng quỹ lương thực Heal Los Angeles tiến hành phát hàng nghìn suất ăn miễn phí cho dân nghèo và người vô gia cư bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Có thể thấy, trong hình được đăng tải, Prince Jackson mang găng tay, đeo khẩu trang, tự mình đứng phát đồ ăn cho người nghèo tại một nhà thờ ở Los Angeles (Mỹ). Thậm chí chàng trai 23 tuổi này còn thân thiện đứng chụp hình cùng người hâm mộ.

Sống tích cực mùa dịch: Nghệ sĩ Mỹ quyên góp hàng triệu USD để hỗ trợ người nghèo ảnh 1 Prince Jackson tự mình đi phát đồ ăn cho người nghèo bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Theo Prince Jackson, giữa đại dịch COVID-19, anh nhận thấy nhiều người dân ở khu vực mình sống bị thiếu hụt lương thực, nhất là những người nghèo. Do đó anh quyết định mình sẽ cố gắng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn này trong phạm vi thành phố Los Angeles.

Chia sẻ về hành động của mình trên Instagram, con trai của “Ông hoàng nhạc pop” viết: "Tôi hy vọng mọi người đều được khỏe mạnh và suy nghĩ tích cực. Tôi không dùng mạng xã hội để đăng tin tức về dịch COVID-19 để tránh làm cho mọi thứ hoảng loạn hơn. Chúng ta cần phải đoàn kết để vượt qua giai đoạn khó khăn này".

Ngoài Prince Jackson, ca sĩ Jennifer Lopez cũng tuyên bố quyên góp một triệu bữa ăn cho những người nghèo khổ trên khắp nước Mỹ giữa đại dịch COVID-19.

Sống tích cực mùa dịch: Nghệ sĩ Mỹ quyên góp hàng triệu USD để hỗ trợ người nghèo ảnh 2 Jennifer Lopez.

Đặc biệt, tài tử điện ảnh Leonardo DiCaprio với nữ doanh nhân Laurene Powell Jobs và nữ diễn viên Oprah Winfrey mới đây đã cùng sáng lập tổ chức America's Food Fund với số tiền gây quỹ lên tới 12 triệu USD (trên 284,5 tỉ đồng, trong đó Leonardo ủng hộ 5 triệu USD, Oprah Winfrey quyên góp 1 triệu USD) để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVDI-19 trên khắp nước Mỹ.

"Giữa tình trạng khủng hoảng vì dịch COVID-19 như hiện nay, những tổ chức như “World Central Kitchen” và “Feeding America” với các hoạt động thiết thực trong việc giúp đỡ những người kém may mắn đã truyền cảm hứng cho chúng tôi rất nhiều. Tôi biết ơn sự cống hiến của họ trong tuyến đầu của công việc gây quỹ. Họ xứng đáng để nhận được tất cả sự ủng hộ của chúng ta", Leonardo bày tỏ.

Sống tích cực mùa dịch: Nghệ sĩ Mỹ quyên góp hàng triệu USD để hỗ trợ người nghèo ảnh 3 Từ trái qua phải, Leonardo DiCaprio, Laurene Powell Jobs và Oprah Winfrey (Ảnh: Reuters).

Trả lời truyền thông, tài tử phim “Titanic” cũng cho biết, thời gian tới, mục tiêu mà tổ chức America's Food Fund hướng đến là gây quỹ được 15 triệu USD để giúp đỡ được càng nhiều người bị ảnh hưởng bởi đại dịch càng tốt.

Ngoài America's Food Fund, nữ diễn viên Oprah Winfrey còn ủng hộ thêm 9 triệu USD cho các tổ chức thực phẩm khác để phục vụ các bữa ăn miền phí cho những người có hoàn cảnh kém may mắn trên khắp nước Mỹ.

Có thể thấy, kể từ khi Mỹ trở thành quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới, ngoài các nghệ sĩ nêu trên, nhiều ngôi sao Hollywood như vợ chồng Justin Bieber, Taylor Swift, vợ chồng Ryan Reynolds, Rihanna, Justin Timberlake,… đã tích cực quyên góp và thành lập các quỹ để hỗ trợ công tác phòng, chống sự lây nhiễm của virus SARS-Cov-2 và giúp đỡ những người nghèo bị ảnh hưởng bởi đại dịch trên thế giới nói chung và tại xứ sở cờ hoa nói riêng.

Theo Metro, ABC News, RT
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).