Sư Toàn nộp đơn xin hoàn tục sau khi bị tố ‘gạ tình’ phóng viên

Đại đức Thích Thanh Toàn.
Đại đức Thích Thanh Toàn.
TPO - Sư ông Thích Thanh Toàn có tờ trình ngày 4/10/2019 xin xả giới và hoàn tục, trước đó sư này bị một nữ phóng viên tố sàm sỡ, gạ tình.

Đại đức Thích Tâm Vượng Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc tối 5/10 xác nhận, sư Toàn trụ trì chùa Nga Hoàng xin xả giới và hoàn tục. Sự việc này xuất phát từ việc một nữ phóng viên tố sư Toàn có hành vi sàm sỡ, gạ tình.

Đại đức Thích Thanh Toàn trụ trì chùa Nga Hoàng (Tam Đảo, Vĩnh Phúc) thể danh là Lê Hữu Long viết đơn tường trình ngày 4/10 gửi Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tam Đảo.

Trong đơn tường trình, sư Toàn viết: “Trong thời gian qua, con đã có làm một số việc ảnh hưởng đến Giáo hội và con cảm thấy không xứng đáng làm một người đệ tử xuất gia. Nay con làm đơn này xin xả giới và hoàn tục, đồng thời con cũng xin giao chùa Nga Hoàng, xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc quản lý”.

Trong cuộc họp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc, sư Toàn thừa nhận hành vi sai phạm, đồng thời tự nguyện sám hối Đại tăng.

Trước đó, khi nhận thông tin tố sư Toàn có hành vi trái đạo đức, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đình chỉ vị trí trụ trì chùa Nga Hoàng đối với sư Toàn. Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, thời gian tới Giáo hội tỉnh sẽ họp và quyết định vấn đề này.

“Tinh thần của các chư tăng là chấp thuận nguyện vọng của Đại đức Thích Thanh Toàn”, Đại đức Thích Tâm Vượng nói. Không chỉ bị tố sàm sỡ, gạ tình phóng viên, sư Toàn còn bị chính quyền xã chỉ ra hàng loạt hành vi mua bán đất đai, xây dựng trái phép và hoạt động tôn giáo không được phép.

Đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Giáo hội tiếp quản chùa Nga Hoàng, không tiếp quản tài sản cá nhân như đất đai, trang trại của sư Toàn.

MỚI - NÓNG