Tạm giữ toàn bộ ảnh một triển lãm không phép

Một góc triển lãm"Hoa nơi chiến trường" ở showroom Flower Hai Bà Trưng quận 1.
Một góc triển lãm"Hoa nơi chiến trường" ở showroom Flower Hai Bà Trưng quận 1.
TPO - Tối 19/4, Phòng Văn hóa thông tin quận 1 và UBND phường Bến Nghé, quận 1 (TP HCM) đã lập biên bản tạm giữ tất cả những ảnh tại triển lãm ảnh 'Hoa nơi chiến trường" do Showroom Flower box Concept ở đường Hai Bà Trưng, quận 1 thực hiện. 

Tại thời điểm kiểm tra tối 19/4, chủ cửa hàng không cung cấp được giấy phép kinh doanh cũng như giấy phép triển lãm. UBND phường Bến Nghé đã mời đại diện tổ dân phố, cảnh sát khu vực đến làm chứng lập biên bản, tạm giữ tất cả các ảnh của triển lãm do một số nội dung triển lãm thuộc diện cấm phổ biến. 

Trước đó, đại diện Flower box Concept cho biết Flower box thực hiện chương trình triển lãm “Hoa nơi chiến trường” với ý nghĩa mong muốn biến chiến tranh trở thành vô nghĩa, biến chiến trường ác liệt trở thành rừng hoa với mầm sống và khát vọng tình yêu.

Tạm giữ toàn bộ ảnh một triển lãm không phép ảnh 1
Triển lãm được Flower box dự định tổ chức từ ngày 17/4 đến 8/5. 32 bức hình về chiến tranh Việt Nam được sưu tầm ở nhiều nguồn báo chí, tư liệu trong và ngoài nước đã bị cửa hàng này chỉnh sửa, làm biến dạng nội dung gốc của bức ảnh. Tất cả ảnh dựng được trên một hàng rào dây thép gai tại showroom ở đường Hai Bà Trưng.

Trao đổi với Tiền Phong, đại diện Flower box cho biết, họ không hay biết về việc xin phép tổ chức triển lãm.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".