Tạm hoãn hạ giải nhà thờ Bùi Chu

Ảnh: Mạnh Thắng
Ảnh: Mạnh Thắng
TPO - Giáo phận Bùi Chu vừa thông báo tạm hoãn hạ giải nhà thờ Bùi Chu sau khi có nhiều ý kiến trái chiều. 

Linh mục Giuse Nguyễn Đức Giang, Tổng đại diện Giám phận Bùi Chu, Trưởng Ban Xây dựng Nhà thờ Chính toà Bùi Chu ký văn bản thông báo về việc này.

Tổng đại diện Giáo phận Bùi Chu nêu: “Sau khi cầu nguyện chung, suy nghĩ, lắng nghe ý kiến của các linh mục hữu trách và những người thành tâm thiện chí về công trình Nhà thờ Chính toà Bùi Chu, chúng tôi xin thông báo tạm hoãn việc hạ giải nhà thờ của chúng tôi”.

Tạm hoãn hạ giải nhà thờ Bùi Chu ảnh 1

Văn bản về việc tạm hoãn việc hạ giải nhà thờ Bùi Chu.

Trước đó, Hội Kiến trúc sư Việt Nam cũng có văn bản kiến nghị gửi Giáo phận Bùi Chu về việc xem xét trùng tu nhà thờ. Hội nghề nghiệp nêu ra bước đầu khảo sát về thực trạng nhà thờ, việc tu bổ đảm bảo an toàn cho giáo dân là không thể tránh khỏi. Tuy thế, Hội đề xuất nhà thờ phối hợp các nhà chuyên môn để có giải pháp tốt nhất.

Ngày 7/5, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Quang Tùng xuống thị sát nhà thờ Bùi Chu, làm việc với UBND tỉnh Nam Định, lắng nghe giáo dân ở đây xung quanh câu chuyện hạ giải nhà thờ. Cục Di sản văn hoá đề nghị Bộ trưởng VHTTDL chỉ đạo Viện bảo tồn di tích sớm khảo sát nhà thờ Bùi Chu.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.