Tám sự ra đi gây sốc với công chúng

Tám sự ra đi gây sốc với công chúng
Sinh thời, họ là những ngôi sao điện ảnh, ngôi sao ca nhạc nổi tiếng, quyền lực nhất thế giới. Sự ra đi của họ đã gây chấn động bàng hoàng đối với người hâm mộ.

Nữ diễn viên Marilyn Monroe (1926-1962)

Ngày 5/8/1962, nữ diễn viên “biểu tượng sex” qua đời tại nhà riêng ở tuổi 36. Nguyên nhân cái chết được các nhà điều tra đưa ra là do “ngộ độc thuốc an thần” và “có thể là một hành động tự sát”.

Tám sự ra đi gây sốc với công chúng ảnh 1

Xung quanh sự ra đi của minh tinh màn bạc, rất nhiều giả thuyết đã được đưa ra, trong đó có cả giả thuyết Marilyn Monroe bị ám sát. Được biết, ngay trước khi qua đời, Monroe đã gọi điện cho người tình - Tổng thống Mỹ Kennedy.

Nam diễn viên Lý Tiểu Long (1940-1973)

Ngày 20/7/1973, ở tuổi 32, nam diễn viên võ thuật nổi tiếng thế giới - Lý Tiểu Long - ra đi một cách bất ngờ trong căn hộ của tình nhân - nữ diễn viên Đinh Bội. Chiều cùng ngày, Lý Tiểu Long bị đau đầu, Đinh Bội đưa cho anh uống một viên thuốc giảm đau. Sau đó, anh thấy mệt và đi nằm, sau đó, Lý Tiểu Long không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Tám sự ra đi gây sốc với công chúng ảnh 2

Những khám nghiệm tử thi sau đó đã kết luận rằng Lý Tiểu Long qua đời vì chứng phù não cấp tính gây ra bởi tác động của viên thuốc giảm đau. Tuy vậy, kết luận này không làm thỏa mãn dư luận, họ vẫn không ngừng đưa ra những giả thuyết về một âm mưu ám sát liên quan tới các tổ chức tội phạm.

Làm sao một người đàn ông trẻ tuổi và có thể lực tốt như Lý Tiểu Long lại có thể qua đời vì một viên thuốc giảm đau? Thậm chí có người còn cho rằng gia đình họ Lý đã bị một lời nguyền khiến con trai của Lý Tiểu Long - Lý Quốc Hào - sau này cũng qua đời trong một tai nạn hy hữu trên phim trường ở tuổi 28.

Nam ca sĩ John Lennon (1940-1980)

Tám sự ra đi gây sốc với công chúng ảnh 3

Ngày 8/12/1980, John Lennon và vợ trở về căn hộ của họ ở thành phố New York, Mỹ. Tại ngưỡng cửa bước vào khu nhà, họ gặp một người đàn ông. Người đàn ông này bất ngờ bắn vào lưng John Lennon 4 phát đạn khiến nam ca sĩ qua đời ngay sau khi bị tấn công.

Nữ diễn viên Natalie Wood (1938-1981)

Nữ diễn viên đã qua đời vì chết đuối trong một chuyến đi nghỉ bằng du thuyền ngoài biển. Đi cùng với cô khi đó có chồng cô - Robert Wagner, một bạn diễn nam và một người lái tàu.

Tám sự ra đi gây sốc với công chúng ảnh 4

Cho tới nay, cái chết của Natalie Wood có thực sự là tai nạn hay không vẫn còn là điều bí ẩn. Một điểm gây nghi ngờ là trước khi Wood tự bỏ đi khỏi du thuyền, cô và chồng đã có những cãi cọ, xô xát. Khám nghiệm tử thi cũng cho thấy trên người Wood có những vết bầm tím, vết thương ngoài da.

Cảnh sát cũng phát hiện thấy có nồng độ cồn trong máu nữ diễn viên cùng một số loại thuốc an thần, giảm đau. Sau khi quá trình điều tra đi vào bế tắc vì không có nhân chứng, vật chứng thuyết phục nào xuất hiện, cảnh sát đành kết luận cái chết của nữ diễn viên là do đuối nước.

Tháng 11/2011, vụ việc được đưa ra điều tra lại sau khi người lái tàu năm xưa lên tiếng rằng ông tin Wagner chính là người phải chịu trách nhiệm về cái chết của Wood. Tuy vậy, vì sự việc đã xảy ra quá lâu nên cảnh sát cũng không thể đưa ra được kết luận nào mới.

Nam ca sĩ Kurt Cobain (1967-1994)

Ngày 8/4/1994, người ta tìm thấy thi thể Kurt Cobain tại căn hộ riêng. Anh đã tự vẫn bằng một khẩu súng ngắn. Kurt Cobain đã để lại lá thư cuối cùng gửi cho một người bạn từ thuở ấu thơ do anh tự tưởng tượng ra - “Boddah” - rằng Cobain đã không còn cảm thấy hứng thú với việc nghe nhạc hay sáng tác nhạc nữa. Trước khi tự sát, Cobain đã sử dụng nhiều ma túy.

Tám sự ra đi gây sốc với công chúng ảnh 5

Thực tế, xung quanh cái chết của Kurt Cobain có khá nhiều luồng ý kiến cho rằng đây không phải một vụ tự sát bởi nồng độ ma túy tìm thấy trong cơ thể anh quá lớn. Thật khó để Cobain có đủ sức và sự tỉnh táo để tự nạp đạn vào súng rồi tự sát trong tình trạng đó. Ngoài ra, khám nghiệm tử thi cũng không tìm thấy thuốc súng để lại trên tay nam ca sĩ.

Nam diễn viên Heath Ledger (1979-2008)

Ngày 22/1/2008, người ta phát hiện nam diễn viên Heath Ledger bất tỉnh tại nhà riêng. Khi nhân viên y tế tới nơi, Heath Ledger đã qua đời.

Tám sự ra đi gây sốc với công chúng ảnh 6

Kết quả khám nghiệm tử thi kết luận Heath Ledger qua đời vì ngộ độc thuốc. Những thuốc mà anh lạm dụng trước khi qua đời đều là những thuốc được kê theo đơn, nhưng đây lại là những thuốc có khả năng gây nghiện. Khi kết hợp sử dụng cùng một lúc, chúng có thể gây ra những hậu quả khôn lường.

Nam ca sĩ Michael Jackson (1958-2009)

Ngày 25/6/2009, Michael Jackson qua đời tại nhà riêng. Cho đến nay, sự ra đi của Michael Jackson vẫn là một trong những tin tức gây sốc nhất đối với người hâm mộ trên khắp thế giới. Tại thời điểm tin tức bắt đầu lan đi trên mạng, nhiều trang tin đã gặp vấn đề về kỹ thuật do người sử dụng từ trên khắp thế giới truy cập hàng loạt cùng một lúc.

Tám sự ra đi gây sốc với công chúng ảnh 7

Đặc biệt, công cụ tìm kiếm Google khi đó vì phải nhận hàng triệu lượt tìm kiếm với từ khóa “Michael Jackson” cùng một lúc nên đã tự động coi đây là một hành động tấn công, hệ thống liền tự chặn từ khóa này trong 30 phút.

Trước sự ra đi của ngôi sao ca nhạc, bác sĩ riêng của Michael Jackson đã bị điều tra vì tội ngộ sát. Trước đó, Jackson thường được bác sĩ Conrad Murray tiêm thuốc giảm đau, trong đó có chất propofol - một chất giảm đau có nhiều tác dụng phụ nguy hiểm. Vì hành động này, bác sĩ Conrad Murray đã phải ra hầu tòa.

Nữ ca sĩ Whitney Houston (1963-2012)

Ngày 11/2/2012, người ta phát hiện ra nữ ca sĩ bất tỉnh trong phòng riêng tại khách sạn, chìm trong bồn tắm. Cảnh sát cho biết nguyên nhân trực tiếp dẫn tới cái chết đột ngột của Whitney Houston là vì chết đuối, xơ vữa mạch và sử dụng côcain.

Tám sự ra đi gây sốc với công chúng ảnh 8

Hàm lượng côcain và nhiều chất kích thích khác đã được tìm thấy trong cơ thể nữ ca sĩ cho thấy cô đã sử dụng chất cấm ngay trước khi qua đời.

Theo Bích Ngọc

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG