Tận thấy bảo tàng khảo cổ dưới lòng Nhà Quốc hội

TPO - Hàng trăm di vật khảo cổ giá trị được trình bày sinh động tại hai tầng hầm Nhà Quốc hội, được giới thiệu với đoàn đại biểu do đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu.

Dự án trưng bày một số loại hình di tích, di vật tiêu biểu, đặc sắc nhất khai quật tại khu vực xây dựng Nhà Quốc hội được Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giao cho Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành thực hiện.

Khu trưng bày tái hiện những phát hiện khảo cổ quan trọng trong đợt khai quật 2008-2009 được đặt tại hai tầng hầm, trong đó tầng 2 diện tích gần 2.000 m2 trưng bày thời kỳ Tiền Thăng Long, tầng hầm 1 diện tích khoảng 1.700 m2 trưng bày thời kỳ Thăng Long (TK 11-18).

Đáng chú ý là tầng hầm 1 gồm tổ hợp 17 công trình kiến trúc thời Lý được tìm thấy. Vết tích của các công trình được nhận biết qua mặt bằng nền nhà bằng đất cùng hệ thống móng trụ hình vuông được gia cố bằng sỏi và xếp hàng quy chuẩn.

Kiến trúc đặc sắc nhất được tái hiện trưng bày giống như bối cảnh kiến trúc có 42 móng trụ nằm trong khuôn viên hoàn chỉnh, xung quanh có tường bao bằng gạch kiên cố và có hai cổng ra vào.

Dưới đây là một số hình ảnh tại hai tầng hầm trưng bày:

Tận thấy bảo tàng khảo cổ dưới lòng Nhà Quốc hội ảnh 1

Các loại gạch hoa văn khác nhau. Ảnh: Toan Toan

Tận thấy bảo tàng khảo cổ dưới lòng Nhà Quốc hội ảnh 2

Ngói úp nóc trang trí rồng phượng. Ảnh: Toan Toan

Tận thấy bảo tàng khảo cổ dưới lòng Nhà Quốc hội ảnh 3

Lá đề trang trí thời Lý. Ảnh: Toan Toan

Tận thấy bảo tàng khảo cổ dưới lòng Nhà Quốc hội ảnh 4

Mộ ngựa.  Ảnh: Toan Toan

Tận thấy bảo tàng khảo cổ dưới lòng Nhà Quốc hội ảnh 5

Ngói uyên ương và chim phượng. Ảnh: Toan Toan

Tận thấy bảo tàng khảo cổ dưới lòng Nhà Quốc hội ảnh 6

Giếng nước. Ảnh: Toan Toan

Tận thấy bảo tàng khảo cổ dưới lòng Nhà Quốc hội ảnh 7

Đầu rồng. Ảnh: Toan Toan

Tận thấy bảo tàng khảo cổ dưới lòng Nhà Quốc hội ảnh 8

Giếng  nước. Ảnh: Toan Toan

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.