Tên các thí sinh đầu tiên vào chung kết sẽ có trong ngày

Tên các thí sinh đầu tiên vào chung kết sẽ có trong ngày
TP - Ngày 2-8, tại TPHCM, Cty CP Tiền Phong - báo Tiền Phong phối hợp UBND TP Đà Nẵng tổ chức họp báo về vòng thi chung khảo Hoa hậu Việt Nam khu vực phía Nam, diễn ra hôm nay, 3-8.

> Danh sách 40 thí sinh vào vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Trưởng Ban tổ chức trả lời các câu hỏi tại họp báo
Nhà báo Lê Xuân Sơn, Trưởng Ban tổ chức trả lời các câu hỏi tại họp báo.

Trong phát biểu khai mạc, nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho hay, được phép của Bộ VH-TT&DL, Công ty CP Tiền Phong - báo Tiền Phong phối hợp với UBND TP Đà Nẵng tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012.

“Mọi việc đang tiến triển rất tốt, các phần việc rất quan trọng như tìm kiếm tài trợ và thu hút thí sinh đăng ký dự thi gần như đã hoàn tất và đạt những kết quả rất khả quan” - ông Lê Xuân Sơn cho biết.

Theo ông, tính đến nay đã có hơn 1.000 thiếu nữ khắp cả nước tham gia tính cả các thí sinh tham gia các cuộc thi cấp tỉnh, thành (trực thuộc trung ương) hưởng ứng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam như Người đẹp Kinh Bắc, Người đẹp Hạ Long, Người đẹp Đà Nẵng, Người đẹp Xứ Lạng… Số thí sinh đăng ký trực tiếp với Ban tổ chức đạt gần 300 người. Phần lớn thí sinh là sinh viên.

Cũng theo ông Sơn, cuộc thi được sự chỉ đạo sát sao của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, T.Ư Đoàn và Ban chỉ đạo cuộc thi. T.Ư Đoàn đã có văn bản gửi các tỉnh thành Đoàn đề nghị tổ chức các cuộc thi hoa khôi, người đẹp, hoặc tuyển chọn thí sinh để giới thiệu tham gia cuộc thi.

Các cuộc thi cấp tỉnh đã được tổ chức khá quy mô. Cuộc thi Người đẹp Kinh Bắc có gần có 200 thí sinh tham gia, số lượng thí sinh của cuộc thi Người đẹp Đà Nẵng là gần 100.

“Nhiều chuyên gia làm việc nhiều năm với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam nhận xét: So với các cuộc thi trước, lần này cả số lượng và chất lượng thí sinh đều tăng”.

Đại diện cho TP Đà Nẵng - đơn vị đồng tổ chức, ông Nguyễn Hữu Chiến - Phó Giám đốc Sở VH, TT&DL Đà Nẵng, Phó trưởng ban Tổ chức cuộc thi cho biết cho biết: “Đà Nẵng đã chuẩn bị sẵn sàng cho Vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2012.

Người dân Đà Nẵng chờ đón được xem trực tiếp sự kiện văn hóa lớn này. Đêm chung kết được tổ chức tại sân khấu có 7.000 chỗ ngồi, hi vọng lượng vé sẽ đáp ứng được phần nào nhu cầu của nhân dân và du khách”.

Cái đẹp là một quá trình

Hoa hậu 2008 Trần Thị Thùy Dung
Hoa hậu 2008 Trần Thị Thùy Dung tại buổi họp báo .
 

Nhiều câu hỏi đã được đưa ra tại cuộc họp báo. Chẳng hạn, “Một số thí sinh tham dự cuộc thi đã tham dự nhiều cuộc thi sắc đẹp trước đó, chẳng hạn Phan Thị Mơ từng lọt top 5 cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010, sau đó đi thi quốc tế. Nay lại dự thi, liệu có thay đổi được gì? BTC có giải pháp gì với những thí sinh cứ thi đi thi lại như vậy?”,

Trưởng ban Tổ chức trả lời: “Một PV đã hỏi Hoa hậu Thùy Dung rằng cô có ân hận khi đi thi Hoa hậu quá sớm không, vì bây giờ cô đẹp lên rất nhiều so với năm 2008. Có nghĩa sắc đẹp không phải hiện tượng ngưng đọng mà là một quá trình. Chúng ta nên nhìn nhận việc Phan Thị Mơ ở khía cạnh tích cực như vậy. Có thể thời gian vừa qua cô đã tiến bộ hơn về mọi mặt qua quá trình rèn luyện, hoạt động và sẽ có cơ hội tại cuộc thi năm nay”.

Một câu hỏi khác đưa ra nhân sự kiện đầu tháng 7, cuộc thi Hoa hậu tại Trùng Khánh, Trung Quốc phải tổ chức lại vì những người đoạt giải bị đông đảo người dân phản ứng là “xấu, thô kệch”, vậy “liệu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam có tổ chức thi lại hay không nếu người được vinh danh lại không được công chúng chấp thuận?”.

Nhà báo Lê Xuân Sơn trả lời: “Chuyện xóa bỏ kết quả thường chỉ diễn ra trong các trường hợp việc ban tổ chức và thí đoạt giải có vi phạm nghiêm trọng quy chế. Riêng với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012, nghiên cứu hồ sơ đăng ký của các thí sinh và căn cứ kết quả chỉ riêng vòng sơ khảo phía Nam thôi, chúng tôi khẳng định khả xảy ra trường hợp như ở Trùng Khánh, Trung Quốc hoàn toàn bị loại trừ”.

Vòng thi ứng xử có hình thức?

Ban giám khảo vòng thi chung khảo Hoa hậu Việt Nam khu vực phía Nam gồm các gương mặt được đánh giá là “trẻ, đẹp và nổi tiếng trên nhiều lĩnh vực”, gồm Nhà giáo Nhân dân - nhà nhân trắc học, GS.TS Hoàng Tử Hùng; Đạo diễn - Chủ tịch Hãng phim Vimax Ngô Quang Hải; Diễn viên điện ảnh, MC Nguyễn Bình Minh; Biên đạo múa - PGĐ Trường Cao đẳng Nghệ thuật TP.HCM - Nghệ sĩ Trần Ly Ly và Hoa hậu Việt Nam 2008 Trần Thị Thùy Dung.

Có nhà báo đặt ra vấn đề đánh giá “nhiệm kỳ” của các hoa hậu, cụ thể là hoa hậu Ngọc Hân.

“Tham dự cuộc thi với chủ đề Phụ nữ Việt Nam nghìn năm hương sắc nhưng cô đã không xuất hiện tại Đại lễ 1.000 năm Thăng Long Hà Nội, và không rõ là cô hoạt động xã hội cộng đồng như thế nào, vậy trách nhiệm hoa hậu 2 năm qua của cô ra sao?”.

Đại diện BTC cho biết: “Ngọc Hân không có mặt tại Đại lễ là do sự cố “đại tắc đường” ở Hà Nội ngày hôm đó. Thực tế, trong nhiệm kỳ của mình, Ngọc Hân rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, đặc biệt là các hoạt động mà đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu 2010 là báo Tiền Phong chủ trì”.

Vấn đề cuộc thi không trao giải Người trả lời ứng xử hay nhất một lần nữa được đặt ra và người hỏi nêu: Như thế liệu vòng thi ứng xử có bị hình thức?

Trưởng BTC trả lời rằng quyết định này đã được cân nhắc kỹ, với 4 nguyên nhân: Một là sức ép của chương trình truyền hình trực tiếp, khi phần thi này có nguy cơ kéo dài nếu không có thí sinh có câu trả lời nổi trội;

Hai là có nhà quản lý đặt vấn đề có 40 thí sinh vào chung khảo mà chỉ có 5 người được tranh giải ứng xử hay nhất của cả cuộc thi là không công bằng với các thí sinh còn lại;

Ba là, các cuộc thi quốc tế uy tín nhất như Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ cũng không trao giải ứng xử;

Bốn là, nhiều cuộc thi Hoa hậu Việt Nam trước đây cũng không trao giải này, như năm 2006, 2010 mà không ảnh hưởng đến kết quả chung.

Và cũng không phải vì không trao giải mà vòng thi ứng xử trở thành hình thức. Điểm số của nó góp phần xác định các ngôi vị của cuộc thi”.

Đại diện BTC cho biết, vòng chung khảo diễn ra sáng ngày 3-8 với sự tham dự của 40 thí sinh đã lọt qua vòng sơ khảo và tên khoảng 20 thí sinh khu vực phía Nam lọt vào vòng chung kết tại Đà Nẵng sẽ có ngay trong ngày.

Cuộc thi HOA HẬU VIỆT NAM 2012 nhận được sự tài trợ và đồng hành của các doanh nghiệp: Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm SHB - VINACOMIN (SVIC)- Nhà tài trợ đặc biệt ; Công ty TNHH một thành viên VINPEARL – Nhà tài trợ vàng; Hai nhà tài trợ Bạc là Tập đoàn Sun Group và Thương hiệu Thời trang IVY Moda; Thương hiệu Đào Hồng Đơn - Nhà đồng tài trợ, Công ty TNHH Đại Ánh Vương - Nhà tài trợ đồng hạng; Công ty Hàng không Vietjet Air – tài trợ vận chuyển hàng không; Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC – nhà tài trợ vương miện và một số doanh nghiệp khác.

Các đơn vị bảo trợ truyền thông: Kênh truyền hình Style TV, báo VN Express, báo Dân trí, báo Phụ nữ Thủ đô, báo Sinh viên - Hoa học trò.

Tên các thí sinh đầu tiên vào chung kết sẽ có trong ngày ảnh 3
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.