Tết Chol Chnăm Thmây trở thành ngày hội của dân tộc

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân bắt tay lãnh đạo Hội doàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân bắt tay lãnh đạo Hội doàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng.
TPO - Sáng 8/4, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân gặp gỡ và chúc mừng Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Chùa Khleang ở phường 6, TP Sóc Trăng (Sóc Trăng).

Hoà thượng Tăng Nô, Hội phó thường trực Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng kiêm chủ trì chùa Khleang giới thiệu, Tết Chôl Chnăm Thmây mang ý nghĩa đón mừng năm mới, mừng thêm một tuổi, tương tự như Tết Nguyên đán của người Việt, với hy vọng năm mới đến sẽ đem lại những điều may mắn. Ngoài ra, còn có ý nghĩa chấm dứt thời kỳ nắng hạn, bước sang thời kỳ có nước trời dồi dào để chuẩn bị cho vụ mùa tới.

Hoà thượng Tăng Nô cho biết, trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước có nhiều chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật và sản xuất nông nghiệp gắn với triển khai thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tạo sự đồng thuận trong đồng bào các dân tộc, trong đó có đồng bào, sư sãi khmer.

Tết Chol Chnăm Thmây trở thành ngày hội của dân tộc ảnh 1

Các vị sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng.

Đặc biệt là nhờ vào các chương trình, dự án như 135 hay quyết định 134… của Thủ tướng Chính phủ đã nâng tỷ lệ dân sử dụng điện quốc gia và nước sạch nông thôn đạt khoảng 95%. Ngoài ra, tỉnh triển khai tốt việc hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất và các chính sách an sinh xã hội khác với tổng số tiền hàng nghìn tỷ đồng. Từ đó, đời sống của đồng bào khmer ngày càng cải thiện rõ rệt.

Tại đây, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết, trong nhiều năm nay, Tết Chol Chnăm Thmây không chỉ là ngày lễ của đồng bào Khmer mà chính sự gắn bó của đồng bào Khmer với sự phát triển đất nước nên Chol Chnăm Thmây đã trở thành ngày hội chung của cả dân tộc.

Tết Chol Chnăm Thmây trở thành ngày hội của dân tộc ảnh 2

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng Lý Thị Sáu.

Tết Chol Chnăm Thmây trở thành ngày hội của dân tộc ảnh 3

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm tặng quà cho sư sãi nhân dịp Tết Chol Chnăm Thmây.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, thông qua việc giảng dạy tiếng Khmer, các ngôi chùa Khmer đã tạo thành phong trào giữ gìn văn hoá truyền thống của dân tộc. Bên cạnh đó, còn có nhiều hoạt động hướng tới người nghèo, những người yếu thế trong xã hội.

 “Tôi mong rằng các sư trụ trì của 92 chùa Khmer trên địa bàn tỉnh sẽ phát huy thế mạnh của mình trở thành những địa chỉ đỏ của tinh thần yêu nước trong việc gìn giữ, phát triển văn hoá, phát triển du lịch và đồng hành cùng nhân dân cả nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”, ông Nhân nói.

Tết Chol Chnăm Thmây được diễn ra vào giữa tháng 4 dương lịch (tháng 3 âm lịch). Hiện nay ở Sóc Trăng có 92 ngôi chùa của người Khmer. Những ngôi chùa là nơi đào tạo các tăng ni, góp phần gìn giữ tiếng nói, chữ viết Khmer, văn hoá Khmer. 

Tết Chol Chnăm Thmây trở thành ngày hội của dân tộc ảnh 4
Tết Chol Chnăm Thmây trở thành ngày hội của dân tộc ảnh 5

Ông Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng viếng chùa Khleang.

Những ngày này, những khu vực có đông đồng bào Khmer sinh sống ở Sóc Trăng, bắt gặp không khí náo nhiệt của bà con chuẩn bị Tết cổ truyền của mình. Nhà nào nhà nấy sửa sang bàn thờ Phật, trang hoàng nhà cửa, quét dọn sân nhà, kết cổng chào rồi cùng chuẩn bị ăn mặc gọn đẹp, nhang, đèn, gạo, rượu, thịt, làm bánh để phục vụ cho việc ăn uống, đãi khách và dâng cho nhà chùa.

Trong buổi sáng cùng ngày, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân còn viếng nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Sóc Trăng;  đến thăm và tặng quà mừng Tết Chol Chnăm Thmây cho 10 vị sư tiêu biểu của tỉnh Sóc Trăng, Mẹ Việt Nam anh hùng Lý Thị Sáu, Nhà giáo Nhân dân Lâm Es, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Sóc Trăng. Đoàn công tác cũng đã đến thăm Trang trại nuôi bò Tân Tài Lộc, thuộc xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên.

Tết Chol Chnăm Thmây trở thành ngày hội của dân tộc ảnh 6

Ông Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng viếng nghĩa trang liệt sỹ Sóc Trăng.

Tết Chol Chnăm Thmây trở thành ngày hội của dân tộc ảnh 7

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân thắp hương tại nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Sóc Trăng. 

Tết Chol Chnăm Thmây trở thành ngày hội của dân tộc ảnh 8

Các bạn trẻ ở Sóc Trăng thắp hương phần mộ tại nghĩa trang. Ảnh: Hòa Hội.

MỚI - NÓNG