Tết: Truyền hình bình bình, rạp phim sôi động

Tết: Truyền hình bình bình, rạp phim sôi động
(TPO) Theo nhận xét của một số người yêu truyền hình, thích gắn bó với "chiếc hộp" tại nhà trong những ngày Tết, thì chương trình truyền hình năm nay hơi... bình bình.
Tết: Truyền hình bình bình, rạp phim sôi động ảnh 1
Một cảnh trong bộ phim "Khi đàn ông có bầu"

Truyền hình đêm 30 không được xuất sắc và rầm rộ như năm ngoái. Các chương trình và phim được chiếu đêm 30 đã được phát lại ngay vào sáng hay chiều mồng 1, mồng 2. Các khán giả vẫn biết "luật" truyền hình... phải thế, nhưng chẳng lẽ, ngày Tết không thể đổi mới và chương trình phong phú, giãn cách hơn chăng?

Bộ phim Việt Nam Một cuộc phiêu lưu nửa hài, nửa người lớn, nửa con trẻ, hơi thiên về dạy dỗ  được những 2 đài truyền hình (HanoiTV và VTV) cùng ưu ái chiếu vào đúng chiều mồng 1 Tết, may mà không trùng khít giờ chiếu.

Tết: Truyền hình bình bình, rạp phim sôi động ảnh 2
Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền và ca sĩ Thanh Lam trong chương trình "Gặp nhau cuối năm" Xuân Ất Dậu 2005

Ch­ương trình đáng phải kể đến Tết này chính là Gặp nhau cuối năm. Một chương trình có chọn lọc và có những điểm nhấn về nhiều lĩnh vực của năm con Khỉ. Tất nhiên thành công là bởi không phải "gặp nhau" chỉ để... mỗi chọc cười, rồi sự xuất hiện của Hoa hậu Việt Nam 2004, Nguyễn Thị Huyền cũng là một nét mới.

Phim truyện chiếu phục vụ khán giả dịp Tết  tại các rạp khá phong phú, nổi nhất là mảng phim giải trí. Một món quà tinh thần mừng năm mới và ý nghĩa. Đã lâu lắm, phim truyện nhựa Việt Nam chiếu Tết mới lại nở rộ đến vậy.

Cũng vẫn là mảng phim truyện nhựa (vừa giành giải thưởng cao tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 14) như: Người đàn bà mộng du (Hãng phim Truyện Việt Nam); phim truyện video Mùa sen (Hãng phim Truyền hình TPHCM), Những cô gái chân dài (Hãng phim Thiên Ngân); Chim phí bay về cội nguồn (Hãng phim Giải phóng), Không còn gì để nói (Trung tâm sản xuất phim truyền hình). Lấy vợ Sài Gòn (Hãng phim Giải phóng), Khi đàn ông có bầu (Cty giải trí Phước Sang), Nữ tướng cướp (Hãng phim Thiên Ngân), những bộ phim hài của Cty Điện ảnh TP Hồ Chí Minh, được quảng cáo rầm rộ từ trước Tết đến một tháng, tất nhiên cũng là một món đinh của các rạp. 

Tết: Truyền hình bình bình, rạp phim sôi động ảnh 3
Phim "Lấy vợ Sài Gòn" được đánh giá là hài hước và duyên dáng, gây cơn sốt phim nội của dân TPHCM

 Bữa tiệc phim Tết năm con Gà được đánh giá là phong phú hơn trong thực đơn so với các năm trước và khán giả có thể dễ dàng chọn cho mình một vài "món" ưa thích. Sự thực là các rạp ở Hà Nội bắt đầu bán vé những bộ phim sắp trình chiếu trong 2 ngày tới, và lượng khán giả tới xem phim từ hôm nay mồng 3 Tết (11/2) đã khá đông. Chưa kể, các vở hài kịch tại những sân khấu lớn ở Cung Hữu nghị, Nhà hát Tuổi trẻ cũng sẽ bắt đầu tung ra vào mùng 4, 5 Tết (đồng thời là 2 ngày nghỉ cuối tuần).

Phim Tết vừa là cú hích cho nền điện ảnh nước nhà trong hành trình tìm lại khán giả đồng thời là một "món ăn" phong phú trong thực đơn giải trí của khán giả trong dịp Xuân về.

MỚI - NÓNG