'Thần đồng' Đức Vĩnh trong đêm 'Tình nghệ sỹ'

Dự kiến Đức Vĩnh trình diễn lại “Ông già cõng vợ đi xem hội” trong đêm diễn ủng hộ nghệ sỹ khó khăn.
Dự kiến Đức Vĩnh trình diễn lại “Ông già cõng vợ đi xem hội” trong đêm diễn ủng hộ nghệ sỹ khó khăn.
TP - Quán quân Tìm kiếm tài năng Việt Nam Nguyễn Đức Vĩnh cùng một số nghệ sỹ tham gia đêm Tình nghệ sỹ  22/8, nhằm quyên góp ủng hộ nghệ sỹ khó khăn.

Sau tuồng, chèo là cải lương

“Gọi rồi còn chưa muốn ra nghe điện thoại, còn mải chơi với lũ bạn đấy”, mẹ Đức Vĩnh cười nói với phóng viên. Vĩnh tiếp chuyện, đáp ngắn gọn và vẫn giữ độ hồn nhiên con trẻ trong từng lời nói. Hỏi từ khi thi về rồi có tập tành gì không, Vĩnh đáp: “Con tập những lúc chán, vì lúc ấy các bạn đi chơi hết rồi. Thôi cô nói chuyện với mẹ để con đi chơi đây ạ”.

Không theo trường lớp nào, Vĩnh vẫn chọn cách bật các video clip trên mạng và tập theo. Cậu bảo từ khi thi về rồi lại thích cải lương, chọn giọng ca Phi Nhung làm mẫu. Mẹ Vĩnh bảo, ở tỉnh có người nhận đỡ đầu, nuôi ăn học nghệ thuật đến khi trưởng thành nhưng còn chờ làm thủ tục. “Các bác trên tỉnh thì bảo chờ mời các nghệ sỹ về cho ý kiến. Xem cháu nó học tốt, thích tuồng, chèo hay chầu văn thì mới chọn trường lớp cụ thể”.

Được biết, Vĩnh cùng chị gái thứ ba thi thoảng diễn ở hội đình làng, xã. Hai chị em diễn trọn vẹn trích đoạn Xúy Vân giả dại hơn 20 phút, chị gái đóng Kim Nham. Chị cũng đóng luôn chú tiểu, để Vĩnh vào vai Thị Mầu trong trích đoạn Thị Mầu lên chùa. Riêng với chèo, Vĩnh vẫn mê mẩn học theo cô Thu Huyền.

Theo lời cậu bé 8 tuổi, từ ngày rời cuộc thi về bạn bè có quý hơn. Hỏi có hay được bạn bè yêu cầu hát không, Vĩnh trả lời không. Mẹ cậu bé đỡ lời, nhiều khi thầy cô cũng muốn giữ sức, chỉ chương trình lớn mới cần đến cậu bé tài năng. Nhắc chuyện học hành, những ngày vào TPHCM dự vòng chung kết, Đức Vĩnh vẫn ôm theo sách vở. Vừa về nhà lại mất một tuần mổ ruột thừa, nhưng kết quả học tập không bị ảnh hưởng. Mẹ khoe, cháu vẫn được học sinh xuất sắc, thi cuối năm Toán được 9 điểm còn Văn và tiếng Anh đều 10. Bà mẹ cũng nói thêm, nhờ các thầy cô yêu thương, kèm thêm ngoài giờ nên Vĩnh không thua thiệt gì lắm so với các bạn.

Không chạy sô

Về chương trình nghệ thuật sắp tới, mẹ Vĩnh kể, mới thấy người của Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam gọi về, “gì chứ chương trình từ thiện thì tôi cho cháu đi ngay”. Dù vậy, bà mẹ này còn chút băn khoăn. Tiết mục Ông già cõng vợ đi xem hội, từ khi thi về Vĩnh chưa diễn ở đâu cả, cậu cũng thích diễn lắm. Nếu muốn cậu bé trình diễn đêm 22/8, BTC chắc phải hỗ trợ thuê nhạc công, đạo cụ chứ cậu bé chỉ có bộ quần áo thôi.

Vĩnh thường theo mẹ tham gia các chương trình biểu diễn để quyên góp ủng hộ bệnh nhân hiểm nghèo, trẻ em bệnh tim hoặc khuyết tật, thường là các chương trình thiện nguyện do tỉnh tổ chức. “Tiền thì mình không có để hỗ trợ trực tiếp, tôi bảo cháu thôi thì con cứ đi theo lời mời của tỉnh, đi diễn từ thiện coi như mình cũng góp công. Thi thoảng tôi cho cháu đi một vài chỗ như thế, để cho nó biết người ta khổ thế nào, nó sướng khổ thế nào thì nó tự biết. Thấy cậu cũng thích lắm, đi về cũng nói với mẹ rằng thương các em nhỏ khổ nhỉ. Tôi nói với con rằng, mình cũng nghèo nhưng còn hơn người ta”, mẹ Vĩnh chia sẻ.

Nhiều ca sỹ nhí bước ra từ các cuộc thi lớn thường cũng kín lịch chạy sô, Vĩnh thì sao? “Cũng có nhiều lời mời, nhưng tháng tôi chỉ cho cháu đi một, hai lần thôi. Giờ còn bé, dù được giải nhưng gia đình cũng muốn để con học văn hóa là chủ yếu”.

Về cát xê, người mẹ nói thường bầu sô Hà Nội trả Vĩnh 20 triệu đồng, còn tiền thù lao đi tỉnh thì mươi, mười lăm triệu. “Cho cháu đi để đỡ mai một, chứ đi nhiều quá không tốt. Dù thêm tiền cho gia đình thì cũng tốt, nhưng trước mình không có vẫn thế, giờ có cũng vậy thôi”, bà mẹ phân trần.

Chương trình nghệ thuật tối 22/8 tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ, vừa mục đích thiện nguyện, vừa là hoạt động hướng tới Ngày Sân khấu Việt Nam. Ngoài nghệ sỹ một số nhà hát, Tình nghệ sỹ có sự tham gia của ca sỹ từng được giải nhất Sao Mai điểm hẹn như Minh Chuyên, Lê Anh Dũng, Lương Nguyệt Anh, giải nhì Giọng hát hay Hà Nội- Lê Tâm. NSƯT Quốc Anh và  Hán Văn Tình tham gia hài kịch Chuyến xe cuối cùng. Tiền bán vé, ủng hộ sẽ được trao cho các nghệ sỹ khó khăn.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.