'Thân phận người nghèo' lên ngôi

Tác giả Nguyễn Trung Kiên nhận giải thưởng Búp sen vàng 2014
Tác giả Nguyễn Trung Kiên nhận giải thưởng Búp sen vàng 2014
TPO - Lễ trao giải thưởng phim ngắn Búp sen vàng 2014 với chủ đề “Nơi sóng bắt đầu” diễn ra tối qua (3/8) tại Rạp Công Nhân (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Các bộ phim được trao giải năm nay đều có đề tài hướng đến thân phận những người nghèo khó, nhỏ bé, bất hạnh trong cuộc sống.  

Đây là giải thưởng thường niên mùa thứ 5 liên tiếp thuộc dự án “Chúng ta làm phim” của Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh (TPD) thuộc Hội điện ảnh Việt Nam tổ chức.

Từ hơn 100 tác phẩm ở cả hai thể loại phim tài liệu và phim truyện, Ban Tổ Chức đã lựa chọn ra 10 phim tài liệu xuất sắc và 5 phim truyện xuất sắc vào vòng thứ 2. Tại đêm trao giải, còn 3 phim tài liệu và 3 phim truyện xuất sắc được lựa chọn trình chiếu.

Bốn phim ngắn của các nhà làm phim trẻ đã được tôn vinh tại đêm trao giải ngày 3/8:

Phim “Bao giờ về?” của tác giả Phạm Lê Dung đạt giải phim tài liệu xuất sắc nhất do khán giả bình chọn. Phim “Một ngày bình thường” của tác giả Nguyễn Duy Linh đạt giải phim tài liệu xuất sắc nhất do Ban giám khảo bình chọn.

Phim “Hạt cam và con mèo vàng không tuổi” của tác giả Nguyễn Lê Hoàng Việt đạt giải phim truyện xuất sắc nhất do khán giả bình chọn. Phim “Sắc màu dịu êm” của tác giả Nguyễn Trung Kiên đạt giải phim truyện xuất sắc nhất do Ban giám khảo bình chọn.

Các bộ phim được trao giải năm nay đều có đề tài hướng đến thân phận những người nghèo khó, nhỏ bé, bất hạnh trong cuộc sống. Đó là hình ảnh cụ già khắc khổ, đã tuổi cao sức yếu nhưng vẫn phải đi nhặt rác, nấu cám lợn thuê để mưu sinh qua ngày trong phim “Bao giờ về?”. Hay là sự tận tình chăm sóc của một người vợ với người chồng bị liệt trong phim “Hạt cam và con mèo vàng không tuổi”…

Giải thưởng Búp Sen Vàng là giải thưởng phim ngắn thường niên của Dự án Chúng ta làm phim, Trung tâm Phát triển Tài năng điện ảnh - Hội Điện ảnh Việt Nam. Giải thưởng nhằm tôn vinh những tác phẩm phim tài liệu và phim truyện xuất sắc nhất do học viên Chúng ta làm phim thực hiện trong vòng 1 năm hoạt động của dự án.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.