Thành phố Việt Trì bắn pháo hoa dịp giỗ Tổ Hùng Vương

Sẽ bắn pháo hoa tầm thấp trong lễ khai mạc lễ hội đền Hùng tại sân khấu chính Quảng trường Hùng Vương
Sẽ bắn pháo hoa tầm thấp trong lễ khai mạc lễ hội đền Hùng tại sân khấu chính Quảng trường Hùng Vương
TPO - Trong số các hoạt động trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương năm 2019, BTC giới thiệu chương trình bắn pháo hoa trong chương trình khai mạc tại sân khấu chính Quảng trường Hùng Vương.

Theo đó, chương trình diễu hành, trình diễn văn hóa đường phố vào 19h45 tối 12/4 (8 tháng 3 âm lịch) có bắn pháo hoa lần 1. Bắn pháo hoa tầm thấp lần 2 diễn ra sau chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Đền Hùng năm Kỷ Hợi 2019 vào 20h30 tối 12/4, tái sân khấu chính Quảng trường Hùng Vương. Chương trình do Sở VHTTDL Phú Thọ chủ trì, cty Z121 và Bộ CHQS tỉnh phối hợp.

Các hoạt động giỗ Tổ Hùng Vương chủ yếu diễn ra ở hai khu vực. Cụ thể tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng có chuỗi hoạt động: Trưng bày các hiện vật khảo cổ học về sự ra đời, phát triển của nhà nước Văn Lang và tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương; lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng của các huyện thị xã trong tỉnh Phú Thọ. Lễ dâng hương chính diễn ra 6-7h30 sáng 14/4 (tức 10 tháng 3 âm lịch).

Khu di tích lịch sử đền Hùng cũng là nơi diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa, liên hoan nghệ thuật quần chúng như đánh trống đồng, đâm đuống, múa lân, hát giao lưu tại ngã năm Đền Giếng và hồ Mai An Tiêm.

Tại Thành phố Việt Trì diễn ra loạt sự kiện như: giải quần vợt, bóng chuyền, đua thuyền, trưng bày tranh ảnh tư liệu, hiện vật tại bảo tàng, chiếu phim phục vụ nhân dân dịp giỗ Tổ, trình diễn hát Xoan làng cổ tại miếu Lãi Lèn, đình Thét, đình Kim Đái, đình Hùng Lô, đình An Thái (TP.Việt Trì).

Theo thông lệ, UBND tỉnh Phú Thọ sớm thông báo phân luồng giao thông phục vụ giỗ Tổ Hùng Vương, với phương án phân luồng giao thông từ xa đối với các xe không đi lễ hội, phương án phân luồng nội tỉnh đối với các xe không dự lễ hội, xe chở hàng hóa và phương án quan trọng nhất dành cho phương tiện dự lễ hội.

Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm nay có ba tỉnh góp giỗ với Phú Thọ là Cần Thơ, Nghệ An và Sơn La. Tỉnh Phú Thọ vận động người dân mỗi gia đình làm một mâm cơm tri ân đảm bảo trang nghiêm, nhằm tri ân công đức của tổ tiên vào đúng thời điểm chủ lễ đọc chúc văn trên đền Thượng sáng 10 tháng Ba.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).