Thi nhan sắc chui lại bị dừng phút chót

Thi nhan sắc chui lại bị dừng phút chót
TP - Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019 vừa bị dừng tổ chức vào phút chót, nay lại dừng gala gặp gỡ hoa hậu và nữ doanh nhân Việt- Hàn vì lùm xùm không phép.

Nhập nhèm thi nhan sắc

Gala gặp gỡ hoa hậu và nữ doanh nhân Việt Nam-Hàn Quốc 2019 dự kiến diễn ra tối 26/7 tại Nhà hát Star Galaxy, Hà Nội. Chương trình do Cty TNHH Đẹp+ Media tổ chức. Ban đầu đơn vị tổ chức có đề án tương tự thi nhan sắc, tên gọi Cuộc thi Hoa hậu doanh nhân Việt-Hàn 2019, dành cho nữ doanh nhân quốc tịch Việt Nam và Hàn Quốc.

Cuộc thi nhan sắc nếu diễn ra ở Việt Nam phải được cấp phép theo quy định tại Nghị định 79, Nghị định 15 về biểu diễn nghệ thuật và thi người đẹp người mẫu. Tuy nhiên, BTC cuộc thi này không hề có được giấy phép tổ chức thi nhan sắc. Sau lùm xùm Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019 mập mờ giữa tôn vinh của hội nghề nghiệp và thi nhan sắc bị tạm dừng, BTC Hoa hậu doanh nhân Việt - Hàn 2019 nhanh chóng tìm cách lách luật.

Đơn vị tổ chức xin đổi sang chương trình gala gặp gỡ hoa hậu và nữ doanh nhân Việt Nam - Hàn Quốc 2019 với một số khách mời là ca sĩ Tuấn Hưng, ca sĩ nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường, Đinh Hiền Anh. Giấy phép số 429 do ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở VHTT Hà Nội ký, đồng ý cho tổ chức gala trong 40 phút. Sáu ca khúc được cấp phép trong chương trình nghệ thuật: Hoa mẫu đơn, Nếu như anh đến, E ấp, Phút yêu xưa, Nắm lấy tay anh, Độc thoại.

Tuy nhiên theo thông tin nhận được và dựa vào nội dung buổi tổng duyệt chiều 25/7, Sở VHTT Hà Nội họp với đơn vị tổ chức và có ý kiến về việc dừng tổ chức: Đơn vị tổ chức không thực hiện đúng cam kết trong giấy phép cấp cho chương trình biểu diễn nghệ thuật, bởi nghệ sĩ, ca sĩ không có mặt tại tổng duyệt. Một số tiết mục không được cấp phép hoặc không thực hiện đúng giấy phép do thay đổi từ ca khúc trình diễn thành sử dụng bản thu âm sẵn.

Thi nhan sắc chui lại bị dừng phút chót ảnh 1 Sau buổi tổng duyệt, BTC xin hoãn chương trình và được Sở VHTT chấp thuận. Ảnh: NGỌC TÚ

Ngày 26/7, bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung gửi văn bản số 013 của Cty TNHH Đẹp + Media về việc hoãn chương trình này. BTC nêu lí do hoãn vì “một số hạn chế về điều kiện khách quan, công tác chuẩn bị liên quan phục vụ cho việc tổ chức gala chưa hoàn tất”. BTC xin Sở cho phép hoãn và tổ chức vào thời gian thích hợp.

Lách luật

Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019 bị dừng nhưng cuộc thi hồi 2017 thì êm xuôi, tương tự Hoa hậu doanh nhân Việt-Hàn 2017. Trưởng BTC cuộc thi 2019 là Hoa hậu Việt-Hàn 2017 Nguyễn Thị Tuyết Nhung. Được biết, Cục Nghệ thuật biểu diễn không hề cấp phép cho cuộc thi năm 2017.

Đơn vị tổ chức từng gặp gỡ báo chí giới thiệu về cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt-Hàn 2019  hôm 30/5/2019. Theo đó, sân chơi nhan sắc này dành cho thí sinh từ 25 tuổi trở lên, đảm nhận việc điều hành doanh nghiệp tại Việt Nam, Hàn Quốc. Sự kiện diễn ra tối 26/7 chính là đêm bán kết còn chung kết dự kiến tại Hàn Quốc.

Theo Nghị định 79 và Nghị định 15 về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp người mẫu, cơ quan quản lý không cấp phép cuộc thi nhan sắc không tổ chức tại Việt Nam. Tuy nhiên đơn vị tổ chức không được thực hiện các hoạt động như sơ tuyển, vòng loại hay các đêm thi tại Việt Nam. Trong trường hợp tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm phải xin cấp phép.

BTC Hoa hậu doanh nhân Việt-Hàn 2019 dự định làm đêm bán kết tối 26/7 tại nhà hát Star Galaxy, tuy nhiên trước thềm sự kiện vài ngày vẫn không hề có bất cứ giấy phép nào liên quan tới cuộc thi nhan sắc. Lo ngại kết cục như Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019, BTC lách luật bằng cách đổi thành đêm biểu diễn nghệ thuật.

Một tài khoản facebook Nguyễn Thị Tuyết Nhung thông báo trên nhóm Hoa hậu doanh nhân Việt-Hàn, đề nghị: Do đang thời điểm nhạy cảm nên mọi thông tin công bố, phát sóng thực tế, phát ngôn đều phải theo đúng giấy phép đã cấp là gala gặp gỡ hoa hậu và nữ doanh nhân Việt-Hàn. Tuy nhiên BTC vẫn yêu cầu các thí sinh có mặt đúng giờ để tổng duyệt, mục đích trình diễn bộ sưu tập áo dài và dạ hội. Đây là hình thức thi nhan sắc núp bóng biểu diễn nghệ thuật-chiêu trò giống hệt Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam.

Với quy trình cấp phép và hậu kiểm chưa chặt chẽ như hiện nay, rất nhiều đơn vị tổ chức thi nhan sắc tìm cách lách luật, chỉ xin cấp phép chương trình biểu diễn nghệ thuật. Cứ đà này, tình trạng loạn danh hiệu và những cuộc thi nhan sắc tương tự sẽ có cơ hội bùng phát.

Dù BTC tự nguyện xin hoãn chương trình, Sở VHTT Hà Nội cũng lập đoàn thanh tra theo sát và làm việc với đơn vị tổ chức, tuy nhiên sự việc cho thấy dấu hiệu buông lỏng quản lý. Sở VHTT Hà Nội cấp phép cho chương trình biểu diễn nghệ thuật có nhiều dấu hiệu giống với đêm gala tôn vinh Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019, nhưng đơn vị chức năng cấp phép không kiểm chứng thông tin. Vào thời điểm cấp phép cho gala nữ doanh nhân Việt-Hàn, Sở VHTT Hà Nội đang xử lý vụ việc Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.