Thu Minh sẽ không kiện Uyên Linh

Thu Minh sẽ không kiện Uyên Linh
TPO - Uyên Linh bị nhạc sĩ trẻ Nguyễn Hải Phong chỉ trích vì vi phạm bản quyền với ca khúc "Đường cong" nhưng Thu Minh, sở hữu độc quyền ca khúc này đã khẳng định cô sẽ không kiện Quán quân Vietnam Idol 2010 về sự việc đó.

Từ những nghi án hét cát-xê cắt cổ, cho đến việc hát nhép và mới đây nhất, nhạc sĩ trẻ Nguyễn Hải Phong đã lên tiếng rất rõ ràng về việc cô ca sĩ này đã ngang nhiên sử dụng ca khúc của anh mà không xin phép.

Cách đây hai năm, cái tên Nguyễn Hải Phong đã được nhiều khán giả âm nhạc biết đến và yêu thích trong vai trò nhạc sĩ biết hát với những ca khúc Tan Biến, Lột Xác và dấu ấn đặc biệt cuối năm 2009 với cú đúp giải thưởng Làn Sóng Xanh cho nhạc sĩ được yêu thích nhất và phối khí hiệu quả nhất. Cùng năm đó, anh khẳng định tên tuổi của mình với sự kết hợp rất ăn ý với ca sĩ Thu Minh.

Sau những trải nghiệm thành công với sở trường Rn'B, nhạc sĩ trẻ Hải Phong đã quyết định thử nghiệm với Dance và ca khúc “Đường Cong” kết hợp với Thu Minh đã mở đầu cho trải nghiệm âm nhạc mới đó. Tuy nhiên, dù chưa được sự đồng ý của Nguyễn Hải Phong và ca sĩ độc quyền Thu Minh, Uyên Linh đã hồn nhiên sử dụng ca khúc "Đường cong" ngay trong cuộc thi Vietnam Idol và trong nhiều show diễn riêng sau này.

Thu Minh sẽ không kiện Uyên Linh ảnh 1

Thu Minh sở hữu độc quyền ca khúc "Đường cong"

Xem lại các clip của cuộc thi mới thấy rằng, cả giám khảo Siu Black và Uyên Linh khi tập cũng biết rất rõ ca khúc này của Nguyễn Hải Phong và do Thu Minh thể hiện. Nhưng có lẽ cả ban tổ chức cuộc thi và thí sinh Uyên Linh đều ...quên không xin phép.

Nhạc sĩ Hải Phong cho rằng người thiệt thòi nhất trong chuyện này chính là Thu Minh - ca sĩ sở hữu độc quyền bài hát. Hiện Thu Minh đang lưu diễn tại nước ngoài nhưng cô cũng không muốn bình luận về sự việc này vì nó không ảnh hưởng gì đến các dự án âm nhạc của cô và cũng sẽ không có việc kiện cáo nào cả. Người quản lý của ca sĩ Thu Minh cho biết thêm, sự việc này chỉ nên dừng lại ở đây, Uyên Linh đã tiếp thu và không hát ca khúc "Đường cong" nữa.

Việc vi phạm bản quyền tác giả ở Việt Nam mặc dù đã có luật quy định nhưng rất nhiều người đã làm ngơ và tiếp tục vi phạm. Có nhiều nhạc sĩ khi nói đến bản quyền chỉ im lặng lắc đầu. Nhưng với một cuộc thi âm nhạc được coi là có uy tín như Vietnam Idol thì không nên để xảy ra những điều thế này. Và bước ra từ cuộc thi với vị trí quán quân, có lẽ, việc đầu tiên Uyên Linh nên làm là đọc lại luật bản quyền.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.