Thùy Dung đăng quang trong pháo hoa và ánh đèn lồng Hội An

Thùy Dung đăng quang trong pháo hoa và ánh đèn lồng Hội An
TP- 18 tuổi, người Đà Nẵng, sinh ra trong gia đình có 4 chị em và tất cả đều cao, Thùy Dung cao 1m78 với hình thể lý tưởng 86-62-91. Cô là thí sinh trội nhất, không hề có đối thủ suốt 2 tuần ở Hội An xét riêng về ngoại hình.

Đêm mùng 1 và đêm rằm ở Hội An, theo lệ bấy nay là đêm phố cổ. Đêm 31/8 thực sự là một đêm phố cổ đặc biệt với người dân ở đây.

John Smith đến từ Mỹ,  nói lần đầu ông đến Việt Nam, và đến thẳng Hội An xem “Miss Vietnam”. Còn Sacerles Lundy, quốc tịch Úc, nói chỉ mới xem video clip khi chương trình mới bắt đầu, đã ngạc nhiên về vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam “Họ quá đẹp trong chiếc áo dài. Rất tiếc người tôi quá khổ, không thể thỏa ước mơ mặc áo dài Việt Nam”.

Sự có mặt của rất đông khán giả “ngoại” chen giữa đông đặc người địa phương và Đà Nẵng, Hà Nội, Nha Trang… là một đặc trưng khi cuộc thi đăng cai tại thành phố du lịch- di sản văn hóa thế giới.

Tối 30 tổng duyệt, khán giả lấp kín khoảng 3/4 khán đài, vỗ tay như chương trình chính. Chưa hề có tiền lệ này trong lịch sử các cuộc thi Hoa hậu của Tiền phong. Ban tổ chức không chủ trương để khán giả ra vào tự do tối ấy (vả lại cũng phải “bí mật” một tí) nhưng các đồng chí bảo vệ dễ dãi thế nào đó. “Thôi thì vừa đáp ứng khán giả vừa tranh thủ thử tải”. Chả là khán đài 5.000 chỗ vừa xây dựng mới, nom hơi “cheo leo” theo nhận xét của một số nhà báo.

Buổi sáng 20/8 bắt đầu hành trình chung kết, khi 30 thí sinh đánh thức phố cổ bằng những tà áo dài tha thướt và chiếc đèn lồng trên tay, khi những khuôn hình đầu tiên hiện ra trong chiếc khung là những ngôi nhà cổ, Chùa Cầu, đường phố nhỏ xinh… thì cảm giác về một cuộc thi Ảnh ấn tượng nhất và một nơi đăng cai tuyệt nhất đã len trong tâm trí của những người chứng kiến.

Thùy Dung đăng quang trong pháo hoa và ánh đèn lồng Hội An ảnh 1
Vẻ mặt căng thẳng của BGK

Khi Hoa hậu là người miền Trung

Trong chiếc áo dài nền trắng hoa xanh thừa hưởng của mẹ, cô cũng là người gây ấn tượng mạnh nhất cho báo chí và du khách (cả khách nước ngoài) trên đường phố Hội An hôm thi Hoa hậu Ảnh.

Cách giờ mở màn đêm đăng quang chỉ vài tiếng, Dung bị một tai nạn nhỏ, từ xe điện (chạy trong khuôn viên khách sạn Nam Hải) cô bị ngã vật xuống đất do chiếc khăn quấn vào bánh xe. Gáy của cô chà xát trên mặt đất, một vết thương thực sự. Cô khóc như đứa trẻ. Nhưng Dung cho biết cô hoàn toàn tự tin “Em sẽ không để mọi người thất vọng”.

Top 10 cô gái đẹp  nhất: Trần Thị Thùy Dung (Đà Nẵng), Nguyễn Thụy Vân (Hà Nội), Phan Hoàng Minh Thư (Lâm Đồng),  Lâm Thu Hằng (Sóc Trăng), Đậu Thị Hồng Phúc (Hà Nội), Nguyễn Linh Chi (Hà Nội), Phan Thị Diễm Châu (TPHCM), Võ Thị Lệ Thu (Kiên Giang), Trịnh Thị Minh Huệ (Lạng Sơn), Nguyễn Hồng Nhung (Hà Nội).

Dung là người duy nhất nhận được câu hỏi có từ “Hoa hậu”: “Nếu không trở thành Hoa hậu đêm nay, em nghĩ gì?”.

“Khi đến đây, tất cả các bạn đều muốn mình là người đăng quang. Nếu đêm nay không trở thành Hoa hậu có lẽ em cũng hơi buồn nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất. Khi đến với cuộc thi này, em được tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa xã hội, được vào một sân chơi, được học hỏi nhiều điều, trở nên mạnh dạn và tự tin hơn, có những ngày tháng bên nhau rất vui vẻ, nghe những lời tâm sự chân thật, điều đó làm em hạnh phúc và là điều quan trọng nhất. Đêm nay nếu em không thành Hoa hậu thì sẽ có bạn khác đăng quang và em mừng vì cuộc thi đã tìm được một người xứng đáng”.

Chưa hề có một thí sinh miền Trung nào từng đăng quang trong cuộc thi của báo Tiền phong. Phải chăng ở cuộc thứ 11- năm thứ 20 của cuộc thi, đêm 31/8/2008 đáng được gọi là “chung kết đẹp” cũng một phần vì thế.

“Gia đình đã chuẩn bị cho Dung du học nhưng bây giờ thì tất cả phải dừng lại. Gia đình hoàn toàn ủng hộ và tôn trọng quyết định của Ban tổ chức, rằng Hoa hậu phải làm từ thiện sau đăng quang”

“Tôi rất vui và bất ngờ, không nghĩ cháu là Hoa hậu vì cháu còn rất nhỏ. Là người mẹ tôi rất lo, khi đã đội vương miện Hoa hậu thì không còn là chuyện đơn giản nữa. Ngoài việc sẽ thường xuyên dạy dỗ cháu, tôi mong muốn báo Tiền phong và dư luận giúp cháu trưởng thành hơn”.

“Một đêm chung kết suôn sẻ, và điều thành công nhất là đã chọn được người xứng đáng. Tôi hài lòng cả với tư cách giám khảo và khán giả. Tôi mong Thùy Dung sẽ xứng đáng với danh hiệu Hoa hậu 2008 và đại sứ của chương trình “An sinh xã hội vì người nghèo”

Giám khảo - Hoa hậu Bùi Bích Phương

 T. V - Hoàng Tú (ghi)

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.