Tiến Hợi được tặng thưởng đóng vai Bác ấn tượng nhất

Tiến Hợi được tặng thưởng đóng vai Bác ấn tượng nhất
TP - Tiến Hợi - diễn viên Nhà hát kịch Hà Nội vừa nhận giải thưởng do Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trao tặng.

> Nghệ sĩ Tiến Hợi thích một gia đình ổn định

Tiến Hợi vai Nguyễn Tất Thành phim Hẹn gặp lại Sài Gòn Ảnh:T.Tùng
Tiến Hợi vai Nguyễn Tất Thành phim Hẹn gặp lại Sài Gòn Ảnh:T.Tùng.
 

Nghệ sỹ cho đây là “sự quan tâm, đánh giá và nhìn nhận đáng tự hào” cống hiến của anh thời gian qua. Đây là giải thưởng cho văn nghệ sỹ có thành tích nổi bật trong sáng tác, quảng bá, biểu diễn tại cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2010. Năm qua anh tham gia sáu vở kịch ngắn truyền hình: Cố nhân, Số 9 ngõ Compoint, Dòng chảy trái chiều, Xin lĩnh án tử hình, Một bữa ăn tối của Hồ Chủ tịch, Tình Bác sáng lòng dân Đình Bảng.

Ngoài ấn tượng ngoại hình sau hóa trang rất giống Hồ Chủ tịch, Tiến Hợi sở hữu giọng nói truyền cảm, đúng chất làng Kim Liên, Nam Đàn (Nghệ An). “Quê gốc Nghệ An, tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng vẫn giữ được âm hưởng miền quê xứ Nghệ. Vì thế tôi nắm bắt giọng nói của Bác rất nhanh. Vở kịch khởi điểm vai Bác Hồ của tôi là Đêm trắng (1987), sáng sáng lên sàn tập, chiều xem phim tư liệu, tối về nghe băng giọng nói Bác, gần 3 tháng trời”, Tiến Hợi chia sẻ. Giọng nói chỉ là một yếu tố, anh cho rằng ngoài phần hóa trang cho giống, dáng đi, hành động sao cho ra chất lãnh tụ, điều khó nhất là phải toát ra thần thái, chiều sâu nội tâm của Người.

Hỏi vào vai lãnh tụ nhiều có sinh nhàm, Tiến Hợi nói: “Tôi tìm tòi và khai thác nét đặc trưng của mỗi giai đoạn, chặng đường hoạt động của Bác. Rồi làm nổi bật phong cách, thần thái của Người vào từng vai diễn sân khấu, truyền hình, điện ảnh, nên không bao giờ sợ nhàm chán. Hơn 30 năm diễn vai lãnh tụ cho tôi bản lĩnh và lối diễn ngày càng nhuần nhuyễn. Nghiên cứu rất nhiều phim tư liệu về Bác, đến giờ phút này nhắm mắt lại tôi có thể hình dung hình ảnh, giọng nói của Người”.

Anh phân trần chuyện gần đây không đóng phim: Diễn viên ai chẳng ấp ủ vai tâm huyết, khai thác nhiều khía cạnh về Bác. Tuy vậy còn phụ thuộc vào biên kịch, đạo diễn. Chưa kể, tuổi tác không cho phép anh vào vai Bác thời trẻ. Anh vừa hoàn thành vai diễn kịch ngắn truyền hình Một ngày ở bên Bác, phát sóng tháng 6 trên VTV.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.