Tiền tỷ

Biệt phủ xây trái phép ở rừng Hải Vân
Biệt phủ xây trái phép ở rừng Hải Vân
TP - Vụ biệt phủ trên rừng Hải Vân, đến giờ này đã ngã ngũ: Phải tháo dỡ trước Tết Nguyên đán! Có điều, nghe dư luận xôn xao bảo đập đi phí quá! À, là do báo chí hô hoán “biệt phủ trăm tỷ” thế thôi. Chứ đã cơ quan đoàn thể nào vào kiểm định xem thực hư chi phí xây cất ra sao đâu?!

Nay ngó lại, dăm cái nhà rường bằng gỗ, mấy gian nhà mái đúc ốp ngói, tường rào, cổng ngõ, mà hô “trăm tỷ” thì coi thường tiền tỷ quá! Nhà gỗ, cổng gỗ, chỉ cần vài ông thợ mộc tháo ra gom đống chở về quê ráp lại, còn nguyên đó chứ mất đi đâu.

Mới hôm nọ, dân đi ngang qua biệt phủ nhà ông, còn bị chó đuổi chạy mất dép. Ngay đến nhà chức trách đến kiểm tra còn phải đứng treo chân ngoài cổng hết lần này đến lần kia. Nay lâm sự, ông lại ngon lành hứa giải quyết việc làm cho bà con địa phương (cho vào biệt phủ… nhổ cỏ chẳng hạn), rồi cho bà con ít triệu sửa đường. Và cam kết sẽ biến biệt phủ thành điểm “du lịch tâm linh”. Cứ như đùa. Công trình phạm pháp, không ăn được bèn nhè ra để cúng à ?!

Vẫn biết tài sản của ai cũng vậy, dù một đồng mất đi đều “của đau con xót”. Thế thì tượng đài Đinh Tiên Hoàng ở Ninh Bình, địa phương kêu gọi xã hội hóa đầu tư xây dựng rồi để cỏ mọc hoang, xót không? Những nhà máy nghênh ngang đồ sộ nơi này nơi kia đang thả mặc trơ gan cùng mưa nắng, xót không? Toàn nghìn tỷ cả đấy, mà không thấy ai nhiệt tình “giải cứu”!

Cô người đẹp “thi chui” đang ăn miếng trả miếng với nhà chức trách, không muốn mất mấy chục triệu đồng tiền phạt. Cũng lại tiền và luật. Không nộp phạt, cô ở yên được với luật à? Nhà chức trách không phạt vạ được vụ này, cũng yên ổn được với hàng chục cô từng “thi chui” phải nộp phạt trước đó à? Còn vì sao liên tiếp phạt – cấm, nhưng giới chân dài vẫn lũ lượt xuất ngoại “chui” để tỉ thí nhan sắc, thì cũng cần coi lại quy định xem phù hợp với thực tế chưa? Chưa thì chỉnh sửa, để luật định nghiêm minh.

 Còn cái công trình trái phép của đại gia, dẫu có là biệt phủ hay biệt điện thực sự đáng giá trăm tỷ, ngàn tỷ, cũng không thể đắt giá bằng luật pháp.

MỚI - NÓNG