Tiểu thuyết trinh thám xuất sắc được đề cử 5 giải thưởng

Tiểu thuyết trinh thám xuất sắc được đề cử 5 giải thưởng
TP - Sinh viên ĐH Minnesota đến viện dưỡng lão viết bài luận, gặp Carl Iverson cựu binh chiến tranh Việt Nam đang ung thư giai đoạn cuối, được thả tự do sau 30 năm ngồi tù vì cưỡng hiếp và giết cô bé 14 tuổi. Lần từng manh mối Joe khám phá người đàn ông mang danh sát nhân có bộ mặt khác hẳn.

Thêm 40 chương trình Mang âm nhạc đến bệnh viện 2016, trong đó 20 chương trình tại Hà Nội, 10 tại TPHCM, 9 tại các tỉnh thành khác và 1 đêm gala. 

Họp báo, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long nhắc lại sự phát triển của chương trình thiện nguyện qua 4 năm, thu hút nhiều ca sĩ trẻ. 

Từ ca sĩ hàng đầu như Trọng Tấn đến tên tuổi trẻ như Minh Chuyên, Bùi Anh Tuấn. Bộ Y tế, T.Ư Đoàn TNCS HCM và nhiều cơ quan khác, nhất là các mạnh thường quân góp kinh phí để đem đến liều thuốc tinh thần cho bệnh nhân, cùng với những phần quà cho người khó khăn.     

Toan Toan

* Tiểu thuyết trinh thám Mỹ Cuộc sống tự chôn vùi, NXB Văn học phát hành. Joe Talbert, sinh viên ĐH Minnesota đến viện dưỡng lão viết bài luận, gặp Carl Iverson cựu binh chiến tranh Việt Nam đang ung thư giai đoạn cuối, được thả tự do sau 30 năm ngồi tù vì cưỡng hiếp và giết cô bé 14 tuổi. Lần từng manh mối Joe khám phá người đàn ông mang danh sát nhân có bộ mặt khác hẳn. Tiểu thuyết đầu tay của Allen Eskens, được giải Tiểu thuyết trinh thám xuất sắc ở giải thưởng Rosebud, đề cử tiểu thuyết đầu tay xuất sắc ở 5 giải thưởng, bao gồm cả giải Edgar.

Nguyên Khánh

* Bộ sách “Viết cho những điều bé nhỏ” của tác giả Đoàn Công Lê Huy và Ngô Thị Phú Bình vừa mới tái bản lần 1 chỉ sau hai tuần phát hành đầu tháng 3 này, với 10.000 cuốn. Khổ sách 12x17 cm, màu sắc sinh động. Mở đầu chuỗi sách bằng 5 cuốn là tập hợp những bài viết đã một thời nằm lòng của lứa tuổi Hoa học trò thời 8X, 9X.

Tiểu thuyết trinh thám xuất sắc được đề cử 5 giải thưởng ảnh 1

Chuỗi sách “Viết cho những điều bé nhỏ”.

Trong buổi giao lưu giữa tác giả Đoàn Công Lê Huy và độc giả nhân Hội sách mùa Xuân, có hơn trăm người tham dự. Đều là những người đọc cũ, trở thành bố mẹ cả, giờ sách là để dành cho những đứa con đang lớn của họ. Tác giả của Yêu xứ sở, thương đồng bào, Gửi em mây trắng, Những bàn tay vẫy, những ngọn đèn ngoan Một chú bé và một người cha tâm sự, tập sách là một tập hợp những điều nhỏ bé, chia sẻ những điều nhỏ nhặt trên nền tảng khung tham chiếu cho mọi người. 

“Mọi người thử đọc sách, tìm được những chia sẻ cho các bạn mới lớn lên, đang trưởng thành”. Còn độc giả hồi teen thì vẫn còn nguyên những rưng rưng cảm xúc khi cầm trên tay cuốn sách và lần hồi đọc lại. Thậm chí, có người đã trở thành cô giáo vẫn dùng những câu chuyện của anh Chánh Văn để làm bài học tươi mới trong trường học hôm nay.

Cùng 4 cuốn trên, Gửi bé Bống ở Xứ sở niềm vui (Ngô Thị Phú Bình) cũng được NXB Kim Đồng tái bản lần 1, và tiếp tục giới thiệu thêm Con trai những ngày mẹ vắng nhà (Lê Thúy Hà) cho chuỗi bộ sách. Và được phát hành tại Hội sách mùa Xuân, 36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội, hết ngày 3/4 tới.

Hiếu Thảo

MỚI - NÓNG