Tìm lại được bản in tác phẩm của Shakespeare từ thế kỷ 17

Tìm lại được bản in tác phẩm của Shakespeare từ thế kỷ 17
TPO - Bản in khổ đôi “vô giá” của tác phẩm Shakespeare đã bị đánh cắp từ Đại học Durham cách đây 10 năm vừa được tìm lại, sau khi một người đàn ông mang nó đến một thư viện Mỹ.
Tìm lại được bản in tác phẩm của Shakespeare từ thế kỷ 17 ảnh 1

Đây là ấn bản đầu tiên, được in vào năm 1623 của một tác phẩm của Shakespeare. Nó nằm trong số sách và bản thảo mà Thư viện Đại học Durham ở Mỹ bị mất vào tháng 12/1998.

Chỉ riêng ấn phẩm này của Shakespeare được thị trường đánh giá khoảng 30 triệu USD.

Cảnh sát ở Durham cho biết một người đàn ông 51 tuổi tự xưng là doanh nhân quốc tế và nói đã kiếm được cuốn sách ở Cuba. Ông ta đưa sách nhờ nhân viên một thư viện có uy tín ở Washington kiểm chứng xem có phải hàng thật không.

Ông ta đồng ý để cuốn sách lại cho họ. Những người này đã truy xét và phát hiện đây là cuốn sách đã bị đánh cắp.

Người đàn ông này đã bị bắt sau khi Sứ quán Anh ở Mỹ cảnh báo Cảnh sát Durham tìm kiếm ông ta  cách đây hai tuần.

Cuốn sách hiếm đến nỗi người ta cho rằng trên khắp thế giới chỉ còn sót lại khoảng 200 - 300 bản.

Bill Bryson - Hiệu trưởng danh dự của Đại học Durham đồng thời là tác giả của một cuốn sách nổi tiếng về Shakespeare – phát biểu: “Đây là tin tuyệt vời không chỉ với Đại học Durham mà còn cho tất cả những học giả và người hâm mộ Shakespeare trên thế giới, trong đó có tôi”.

Ông nói: “Giống như bản thân Shakespeare, cuốn sách là một tài sản quốc gia thể hiện một phần di sản văn học tuyệt vời của nước Anh”.

Nguyễn Nga
Theo Telegraph

MỚI - NÓNG