Tin vắn Văn nghệ

Tin vắn Văn nghệ
TP - Những tác phẩm chưa từng công bố của Vũ Dân Tân và Âm nhạc.Từ 18h, thứ Sáu, 7/10, tại Viện Goethe Hà Nội, 56-58 Nguyễn Thái Học, triển lãm của cố nghệ sĩ Vũ Dân Tân sẽ được giới thiệu.

Giám tuyển Iola Lenzi vốn là một nhà sử học nghệ thuật, chuyên về nghệ thuật đương đại Đông Nam Á. Bà còn là học giả chuyên biệt về Vũ Dân Tân. Triển lãm do Lenzi cùng Quỹ Vũ Dân Tân đem tới gồm: Tranh vẽ, những vật thể vay mượn, chuyển đổi công năng, ý nghĩa và video về trình diễn âm nhạc, sắp đặt âm thanh. Những ngẫu biến do nghệ sĩ Nguyễn Quang Huy ghi hình.

Tranh của Vũ Dân Tân có nhiều tác phẩm chưa từng công  bố. Ngoài tranh, Vũ Dân Tân (1946 -  2009) còn sáng tác âm nhạc. Triển lãm gồm cả bản chép nhạc, bản ghi lại ý tưởng của nghệ sĩ về sáng tác một thể loại âm nhạc cổ điển Việt Nam mới. Các sáng tác đều được thực hiện tại không gian Natasha, là người vợ của nghệ sĩ, hiện bà đang sống tại Hà Nội. Vũ Dân Tân còn chơi dương cầm và nhà thơ Dương Tường ngâm thơ. Triển lãm kéo dài tới 28/10.

B.T

* Bộ đôi sách của tác giả LGBT (đồng tính, song tính, chuyển giới) từng truyền cảm hứng cho giới này, tựa là “Cô ấy không ở đó” và “Thẳng công khai” được giới thiệu tại hội sách “Sách và hội nhập” lúc 19h tối 8/10 ở  Hội trường Hội sách Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội. Tham gia tọa đàm chủ đề “Tôi đặc biệt” này có sự góp mặt của một số khách mời trong đó có La Lam - Hoa khôi chuyển giới Sắc đẹp hội tụ 2016.

* Lâu đài cát diễn đêm thứ 100 tại Nhà hát Lớn Hà Nội tối 6/10. Vở diễn đoạt Huy chương vàng cuộc thi Nghệ thuật Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2015. Tại Liên hoan Sân khấu Trung Quốc-ASEAN 2016, Lâu đài cát được giải vở diễn xuất sắc nhất, kịch bản xuất sắc nhất, nghệ sĩ Danh Nhân và Thu Hương đoạt giải diễn viên xuất sắc nhất. Tác giả: Nguyễn Đăng Chương. Đạo diễn: NSND Anh Tú. Diễn viên: Lệ Ngọc, Lâm Tùng, Danh Nhân, Minh Hiếu, Mai Nguyên, Tạ Tuấn Minh, Thu Hương...

                     T.Q

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.