Tin vắn Văn nghệ

Tin vắn Văn nghệ
TP - Sắc màu Nhật Bản mùa thứ 2 đưa ẩm thực Nhật đến khán giả Việt. Sau thành công năm ngoái, VTV và đài SBS của Nhật tiếp tục bắt tay sản xuất 8 tập tiếp theo Sắc màu Nhật Bản. 

Tại họp báo chiều 12/1, đại diện đài SBS cho biết đây là chương trình do Chính phủ Nhật tài trợ, sắp tới sẽ có hai ngày hội quảng bá ẩm thực Nhật tại Hà Nội. MC Danh Tùng có trải nghiệm từ khâu thu hoạch nguyên liệu, thưởng thức ẩm thực và giao lưu, trao đổi với người Việt sinh sống ở bảy tỉnh này. 

Điểm đặc biệt chính là góc giới thiệu sự kết hợp giữa ẩm thực Nhật Bản và gia vị của người Việt sống ở Nhật. Ngoài ra, những người thực hiện giới thiệu cảnh sắc thiên nhiên tại các tỉnh như Kanagawa, Oita, Niigata, Fukuoka. Sắc màu Nhật Bản dự kiến phát 16h thứ sáu hàng tuần trên VTV3, từ 3/2. 

Toan Toan

* Khán giả quan tâm “Trật tự thế giới mới sau chiến thắng của Donald Trump” đến cà phê Trung Nguyên 52 Hai Bà Trưng, Hà Nội nghe nói chuyện lúc 15h chiều 14/1. Tạp chí Tia sáng tổ chức. Diễn giả: TS Phạm Sỹ Thành, Giám đốc Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội; TS Võ Minh Tuấn, BTV Omega kiêm giảng viên triết học và chính trị. 

Chiến thắng của Donald Trump khiến giới phân tích cho rằng ông sẽ thay đổi trật tự thế giới theo cách vượt ra ngoài tư duy thông thường. Trước bối cảnh như vậy, Việt Nam phải làm gì để thích ứng? Buổi nói chuyện nỗ lực giải đáp câu hỏi trên và phân tích những giả thiết liên quan trật tự thế giới mới.

Tin vắn Văn nghệ ảnh 1

Tranh gà của Nguyễn Hồng Phương.

* “Dậu Dome”, triển lãm về gà khai mạc 13/1. Năm thứ ba liên tiếp thực hiện ý tưởng vẽ con giáp đón năm mới, nhóm họa sĩ G39 trở lại bằng triển lãm “Dậu Dome” tại Trung tâm Thương mại Hàng Da, Hà Nội. Ngoài tranh vẽ (sơn dầu, sơn mài, acrylic, bột màu, mực tàu trên toan, giấy báo, giấy dó, lụa) và tranh xé dán, còn có các tác phẩm vẽ gốm- đĩa gốm, lọ gốm, tượng gốm được thực hiện tại hai làng nghề Bát Tràng và Hương Canh. 

Họa sĩ tham gia: Nguyễn Quốc Thái, Đỗ Dũng, Nguyễn Quang Thiều, Lê Thiết Cương, Tào Linh, Trần Gia Tùng, Ngô Thị Bình Nhi, Nguyễn Hồng Phương, Hoàng Thị Phương Liên, Phạm Long Quận, Nguyễn Phan Bách, Nguyễn Đình Vũ, Xuân Đệm, Nguyễn Việt Anh...

Tú Quyên

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.