Tin vắn Văn nghệ

TP - Hang Sơn Đoòng đứng đầu danh sách 25 điểm đến mới của thế kỷ 21,tạp chí Smithsonian (Mỹ) bình chọn. Trong bài viết mới đây, tạp chí này miêu tả Sơn Đoòng có thể chứa trọn Đài tưởng niệm Washington, chỗ rộng nhất chứa tới hai chiếc Boeing 747. 

Dòng sông xanh ngầm chảy dọc lòng hang. Ngoạn mục nhất là khu rừng nhiệt đới trong hang. Sơn Đoòng dài gấp 5 lần hang động từng giữ kỷ lục thế giới là hang Deer ở Sarawak, Malaysia. Trong danh sách còn có: Phòng thí nghiệm Cern ở Thụy Sỹ, sân bay vũ trụ ở Mỹ, vùng núi phía Đông châu Phi, đài thiên văn Alma ở Chile, hang động băng Mendenhall ở Alaska (Mỹ)…

P.V

Đoàn múa Mỹ đến Việt Nam biểu diễn tại ba thành phố. Trung tâm UNESCO Phát triển Văn hóa và Thể thao cùng đoàn múa Robin Becker hợp tác làm dự án múa đương đại, dự kiến tại Hà Nội ngày 25/9, Hạ Long 27/9 và TPHCM 29/9. Vở múa đương đại Việt Nam là Một tập thể các cá nhân của đoàn Nơi đến, của Lê Vũ Long, từng lưu diễn châu Âu, tái hiện Việt Nam những năm 1970. Đoàn Robin Becker mang đến Bước vào ánh sáng mặt trời, lấy cảm hứng từ giải thưởng Pulitzer của David Maraniss- nhà báo, tác giả cuốn Hành quân vào trong ánh sáng mặt trời.                

                Toan Toan

*Giao lưu Nhật ký của tự do trong khuôn khổ Hội sách Quốc tế Hà Nội lần thứ 5. Vào 18h chiều 12/9 tại sân khấu 1 công viên Thống Nhất, cuộc giao lưu xoay quanh chủ đề: Khao khát khám phá bản thể và thế giới, trải nghiệm, bày tỏ các góc nhìn cá nhân. Chủ đề bật lên từ cuốn Nhật ký chuyên Văn ghi chép hành trình của lớp chuyên Văn trường Hà Nội– Amsterdam khóa 1992 -1995. 

Tin vắn Văn nghệ ảnh 1

Không dừng lại ở một quyển nhật ký được học sinh chuyền tay viết, Nhật ký chuyên Văn gợi mở những vấn đề nóng hổi của giáo dục và xã hội Việt Nam ngày nay: Đào tạo con người công cụ hay đào tạo con người tự do; môi trường học đường nên trao cho các em học sinh những kỹ năng và tư duy gì để đưa vào đời những tập hợp con người có khả năng tạo ra một xã hội văn minh, độc lập và sáng tạo, một xã hội phát triển. Khách mời: Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp- cựu học sinh Hà Nội – Amsterdam, TS Giáp Văn Dương, chuyên gia công nghệ giáo dục. Dẫn chương trình: MC Nguyễn Miền Biên Thùy, cựu học sinh Hà Nội-Amsterdam.

P.V.V

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.