Tỏa sáng hương sắc Việt

Tỏa sáng hương sắc Việt
TP - 10 cô gái đẹp nhất cuộc thi Hoa hậu Việt Nam mang về buổi Giao lưu- ca nhạc 20 năm Hoa hậu Việt Nam tối qua tại Hà Nội một chút không khí phố Hội khi đồng loạt xuất hiện với đèn lồng cầm tay trong giai điệu bài Một thoáng quê hương.
Tỏa sáng hương sắc Việt ảnh 1
Các cựu hoa hậu, tân Hoa hậu Thùy Dung và người đẹp vừa dự thi  Hoa hậu Việt Nam 2008 tại đêm giao lưu

Hậu trường đã bớt “căng” hơn do không khí thi thố đã lùi xa, nhưng sau màn áo tắm (Hoài Sang thiết kế), Thuỵ Vân lo lắng hỏi: “Có phải em diễn cứng lắm không?”. Trả lời không, mặt cô lại rạng rỡ như những ngày qua dưới nắng Quảng Nam, trước biển Hà My.

Tỏa sáng hương sắc Việt ảnh 2

Nhà thơ Dương Kỳ Anh - Người đồng hành suốt 20 năm Hoa hậu Việt Nam

Với câu hỏi giao lưu “Ông thu được gì sau 20 năm Hoa hậu Việt Nam?”, nhà thơ Dương Kỳ Anh- Tổng biên tập báo Tiền phong, Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 nói: Sắc đẹp Việt Nam ngày càng có vị trí cao trên bản đồ sắc đẹp thế giới nhờ cuộc thi do báo Tiền phong khởi xướng và tổ chức 2 thập kỷ qua. Điều đó nói lên rằng phụ nữ Việt Nam không chỉ tỏa sáng trong nước mà còn được chú ý trên toàn cầu.

Hai năm gần đây, thế giới đổ xô vào Việt Nam tổ chức nhiều cuộc thi sắc đẹp như một số màn thi Hoa hậu Trái đất, Hoa hậu Hoàn vũ, và sắp tới là Hoa hậu Quý bà. Hoa hậu Việt Nam là hoạt động văn hoá lớn thu hút nhiều người tham gia, nhiều người xem. Nó cũng góp phần đáng kể thúc đẩy ngành thời trang và nghề người mẫu phát triển.

Tối qua, một lần nữa Bùi Bích Phương- Hoa hậu đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất lại xuất hiện đầy tự tin và rạng rỡ bên cạnh tân Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung.

Trước câu hỏi “Danh hiệu Hoa hậu Việt Nam có ý nghĩa thế nào đối với chị?”, Bích Phương trả lời thông minh như ngày nào: “Đó là vinh dự lớn, nhưng Hoa hậu cũng có những nỗi khổ riêng: Phải biết chăm chút bản thân, biết phấn đấu hoàn thiện mình và có trách nhiệm với xã hội.... Danh hiệu Hoa hậu Việt Nam là một áp lực tích cực đối với tôi”. Bên cạnh luyện tập, Bích Phương cố gắng tạo niềm vui trong cuộc sống, với phương châm “Sống thiện, sống lạc quan”.

Tỏa sáng hương sắc Việt ảnh 3

Hoa hậu đầu tiên Bùi Bích Phương và tân Hoa hậu Thùy Dung. Ảnh: Hồng Vĩnh

Nhà thơ Dương Kỳ Anh nhớ về “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy” khiến khán giả ồ lên thú vị: Giải thưởng cho Bùi Bích Phương là chiếc xe đạp Mifa. Phương giữ gìn lắm nhưng sau đó bị mất cắp. Sau bao nhiêu năm vẫn không tìm ra chiếc xe đạp vô cùng quý giá đó. Còn cựu Hoa hậu thì tiếc chiếc xe cho đến tận giờ. Chị bảo vẫn còn giữ được cảm giác lần đầu tiên ngồi trên chiếc xe đạp ấy.

20 năm Hoa hậu Việt Nam là một dịp thật đặc biệt. Những giọng ca Trung Đức, Phương Thanh, Hồ Quỳnh Hương, Hồ Ngọc Hà, Đức Tuấn, Phương Anh, Ngọc Khuê, Lê Hiếu khiến người xem một phen “mãn nhĩ” với sự đa dạng trong phong cách âm nhạc.     

Đó là đêm của màu đỏ: từ áo tắm một mảnh do Hoài Sang thiết kế, trang phục dạ hội của Kelly Bùi, đến trang phục của dàn tứ ca cựu Hoa hậu Bùi Bích Phương, Nguyễn Diệu Hoa, Hà Kiều Anh, Nguyễn Ngọc Khánh. Trong khi vương miện lung linh giữa nền xanh đầy sao lấp lánh phía sau. 20 năm Hoa hậu Việt Nam  là 20 năm đi tìm nhan sắc Việt.

Tất cả thí sinh, những người đẹp may mắn đăng quang và cả những người “dám tổ chức” cuộc thi Hoa hậu Việt Nam hồi bấy giờ đều luôn mong mỏi cho hương sắc Việt tỏa sáng.

Chùm ảnh đêm Giao lưu- ca nhạc 20 năm Hoa hậu Việt Nam

Tỏa sáng hương sắc Việt ảnh 4
Nhà thơ Dương Kỳ Anh trao kỷ niệm chương cho các Hoa hậu
Tỏa sáng hương sắc Việt ảnh 5
Hoa hậu và hai Á hậu năm 2008
Tỏa sáng hương sắc Việt ảnh 6
Màn trình diễn đặc sắc của các Hoa hậu

Tỏa sáng hương sắc Việt ảnh 7

Hoa hậu Biển Lâm Thu Hằng
Tỏa sáng hương sắc Việt ảnh 8
Kasim Hoàng Vũ phiêu lãng
MỚI - NÓNG