Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa

Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa
TP - Được xem như cuốn sách bao quát nhất viết về Trường Sa cho thiếu nhi, tác giả- nhà văn khoác áo lính Nguyễn Xuân Thủy hi vọng mang đến cho độc giả nhỏ tuổi cái nhìn giản dị, về mảnh đất không thể tách rời của Việt Nam.
Bìa sách “Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa”
Bìa sách “Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa”.

“Với mong ước giản đơn, tôi muốn đưa tới cho các em một sản phẩm giải trí, cung cấp kiến thức khoa học thường thức và hi vọng gấp cuốn sách lại, các em có hình dung tổng thể về Trường Sa, theo cách riêng của mình”, tác giả tâm sự.

Trưởng phòng sách Văn nghệ- NXB Kim Đồng- Nguyễn Thúy Loan, cho biết, đây là tác phẩm phi hư cấu đầy đủ nhất về Trường Sa viết cho thiếu nhi. Theo Xuân Thủy: “Câu chuyện về thế giới thiên nhiên, con người Trường Sa rất hay rồi, tôi không chọn thể loại hư cấu nữa (Trần Đăng Khoa từng có tiểu thuyết Đảo chìm về đời sống lính đảo Trường Sa)”.

Bản thân người viết sách đóng vai trò hướng dẫn viên tua du lịch đặc biệt, còn độc giả nhí được mời khám phá hòn đảo này theo các chủ đề: Ra đảo, Mùa biển lặng, Mùa biển động, Kì thú biển trời Trường Sa, Thám hiểm đáy biển Trường Sa... Thế mạnh của cuốn sách không ở sự cầu kỳ ngôn ngữ, tác giả chọn giọng thủ thỉ như kể chuyện, với ngôn ngữ quen thuộc của trẻ nhỏ.

Nguyễn Xuân Thủy ở đảo An Bang, Trường Sa Ảnh: NVCC
Nguyễn Xuân Thủy ở đảo An Bang, Trường Sa. Ảnh: NVCC.
 

Nguyễn Xuân Thủy tâm niệm hai năm làm nhiệm vụ ở Trường Sa là chuyến đi thực tế đặc biệt. Đọc sách dễ nhận thấy không chỉ kiến thức khoa học khô khan, mỗi câu chuyện về Trường Sa có dấu ấn của người từng làm lính đảo.

Với hơn ngàn bức ảnh chụp Trường Sa trong chuyến trở lại năm 2008, tác giả định làm sách theo kiểu cẩm nang du lịch, in kèm ảnh với tiêu đề Kỳ thú Trường Sa. Sau nhận thấy in sách với tranh minh họa đẹp hơn hẳn, bèn đổi thành Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa, dành hẳn phần cuối nói về những người lính đảo ngày đêm giữ yên lãnh thổ.

Người làm sách kỳ vọng tranh minh họa sẽ kích thích thêm trí tưởng tượng các em. Chỉ tiếc phần minh họa chưa nhiều, không có chỗ để in khổ lớn hơn. Sau cuốn sách khởi đầu, Xuân Thủy dự định dấn thân vào nghiệp viết sách cho thiếu nhi.

Nguyễn Xuân Thủy sinh năm 1977, 15 năm quân ngũ, hiện công tác tại Nhà xuất bản Quân đội nhân dân. Năm 2008 ra mắt tiểu thuyết Biển xanh màu lá - giải C Báo chí, văn học nghệ thuật Bộ Quốc phòng (2004-2009). Năm 2010, tiểu thuyết Sát thủ online đoạt giải A cuộc thi về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”, do Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG