Tối nay chung kết Người đẹp Hạ Long

Sân khấu hoành tráng, nơi sẽ diễn ra đêm chung kết.
Sân khấu hoành tráng, nơi sẽ diễn ra đêm chung kết.
TPO - Hội thi Người đẹp Hạ Long được tỉnh Đoàn Quảng Ninh tổ chức 2 năm 1 lần, nhằm vinh danh những nữ thanh niên ưu tú trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời chọn ra gương mặt xuất sắc nhất tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do báo Tiền Phong tổ chức.

Đêm chung kết của hội thi Người đẹp Hạ Long 2016 sẽ diễn ra tối nay lúc 20h ngày 2/5, tại sân khấu Cung nhạc nước thuộc khu Du lịch Quốc tế Tuần Châu.  Qua 2 vòng sơ khảo, ban giám khảo đã chọn ra 20 gương mặt khả ái nhất trong số hơn 100 thí sinh tham dự để bước vào đêm chung kết. Các thí sinh sẽ so tài qua 4 phần thi: biểu diễn trang phục truyền thống áo dài, áo tắm, dạ hội và phần thi ứng xử.

Tối nay chung kết Người đẹp Hạ Long ảnh 1

Năm nay, cuộc thi được ban tổ chức đầu tư kỹ lưỡng về hình thức cũng như chất lượng của chương trình, các nhà tài trợ quan tâm và tạo điều kiện nên đêm chung kết hội thi Người đẹp Hạ Long 2016 sẽ hứa hẹn là một đêm chung kết hoành tráng và đầy màu sắc. “Thí sinh tham dự hội thi Người đẹp Hạ Long năm nay nổi bật về hình thức và trình độ học vấn, có nhiều thí sinh cao 1m75, đặc biệt là các bạn giao tiếp bằng ngoại ngữ rất tốt. Sẽ rất khó để chúng tôi lựa chọn 1 trong 20 thí sinh trong đêm chung kết này". Nhà báo Trần Thanh Lâm, Phó tổng Biên tập báo Tiền Phong, thành viên ban giám khảo hội thi cho biết.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.