Tối nay tại Hà Nội: Tài năng piano trẻ hòa nhạc

Tối nay tại Hà Nội: Tài năng piano trẻ hòa nhạc
TP - Cuộc gặp gỡ giữa các tài năng piano trẻ Nguyễn Việt Trung, Lưu Hồng Quang và Aleksander Krzyzanowski diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội hồi 20 giờ tối nay (22/2), mở màn cho loạt chương trình hòa nhạc thường niên do Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam tổ chức.
Tối nay tại Hà Nội: Tài năng piano trẻ hòa nhạc ảnh 1
Nguyễn Việt Trung

Các nghệ sĩ trẻ sẽ độc tấu và hòa tấu các tác phẩm của Chopin, Tchaikovsky, Liszt, Paganini và Alec Rowley.

Chương trình có sự tham gia của Dàn nhạc Giao hưởng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Chỉ huy đêm diễn: Lê Phi Phi. NSND Thái Thị Liên và NSND Đặng Thái Sơn từ Canada cũng về nước xem chương trình.

Sinh năm 1996, Nguyễn Việt Trung đang học tại Warszawa, Ba Lan.  Học piano từ bảy tuổi, năm 2005, Trung đoạt giải nhất cuộc thi piano lần thứ III toàn Ba Lan dành cho pianist trẻ mang tên Emmy Alberg;

Năm 2006- giải nhì cuộc thi piano dành cho pianist trẻ tại Zyrardow, Ba Lan (không có giải nhất), giải nhất cuộc thi Chopin tại vùng Mazowiecki - Ba Lan lần XIV và đoạt Nốt nhạc vàng dành cho tay đàn chơi Mozart hay nhất.

Năm 2007 Trung đoạt giải Ba Festival piano quốc tế dành cho pianist trẻ tại Glubczyce, Ba Lan và đoạt giải dành cho tay đàn thể hiện bản nhạc thế kỷ XX hay nhất.

Trung còn một số giải thưởng khác trong đó phải kể đến giải nhì cuộc thi quốc tế mang tên Ludwik Stefanski và Halina Czerny Stefanska tại Plock, Ba Lan- tại đây em thi với các thí sinh lớn hơn mình 3- 4 tuổi. Trung từng biểu diễn tại Ukraina, Hungary và nhiều lần tại Ba Lan.

Aleksander Krzyzanowski sinh năm 1991 tại Lodz, Ba Lan, bắt đầu học piano từ 1997, từng học tại các trường nhạc danh tiếng của Ba Lan và Nga. Có vẻ như từ 2001 đến nay, Aleksander toàn đoạt giải cao nhất trong các cuộc thi tại Ba Lan, Tiệp và Ukraina. Aleksander từng biểu diễn tại các festival nhạc tại Nhật, Tây Ban Nha, Nga, Litwa, Estonia và Ukraina và nhiều lần tại Ba Lan. Aleksander cũng đang được sự hướng dẫn nghệ thuật từ Đặng Thái Sơn.

Lưu Hồng Quang sinh 1990 được xem như một thành tích dạy và học âm nhạc trong nước. Quang bắt đầu học piano từ năm tuổi. Từ 1996 đến 2006 em học tập dưới sự hướng dẫn của GS-TS-NSND Trần Thu Hà tại Học Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Năm 2006, Lưu Hồng Quang đoạt giải đặc biệt cuộc thi piano Chopin châu Á tại Tokyo, Nhật Bản, sau đó là giải ba cuộc thi piano quốc tế Valtidone– Ý. Cuối năm đó, Quang giành học bổng toàn phần của Học viện Âm nhạc Quốc tế Australia. Mới đây, Quang đoạt giải nhất cuộc thi Piano Recital Award tại Sydney.

MỚI - NÓNG