Tom Cruise rất khả thi

Tom Cruise vẫn mạnh mẽ và lãng tử trong “Nhiệm vụ bất khả thi 5”.
Tom Cruise vẫn mạnh mẽ và lãng tử trong “Nhiệm vụ bất khả thi 5”.
TP - Nhiệm vụ bất khả thi 5 ra mắt tại Mỹ, Việt Nam ngày 31/7 là cơ hội cho Tom Cruise chứng tỏ phong độ của một trong những ngôi sao nam được thèm khát nhất Hollywood.

Trước suất chiếu ra mắt báo giới 28/7, nhà phát hành phim chiếu đoạn video đạo diễn Christopher McQuarrie khoe Tom Cruise chất lừ trong pha hành động mạo hiểm. Chả là chưa kịp bắt vào mạch phim, khán giả sẽ được chiêu đãi màn đu mình bên ngoài máy bay ở độ cao 1.500m, để cứu lô hóa chất gây hại. Điều đáng nói là Tom Cruise không cần diễn viên đóng thế.

Phần đầu Nhiệm vụ bất khả thi ra mắt cách nay 19 năm, giờ Tom Cruise đã 53 tuổi khi đóng phần 5 - Mission Impossible: Rouge Nation (Nhiệm vụ bất khả thi: Quốc gia bí ẩn). Trong khi tổ chức IMF có nguy cơ bị giải tán, Ethan Hunt quyết theo dấu vết tổ chức Syndicate, quy tụ những sát thủ tinh nhuệ với mục tiêu xóa sổ IMF. Ethan gặp Ilsa Faust - điệp viên thâm nhập Syndicate, cùng cô trải qua những cuộc phiêu lưu nghẹt thở.

Gần 20 năm qua, Tom Cruise dựng được hình tượng điệp viên Ethan Hunt rất riêng, sánh với Bourne hay James Bond. Ở phần phim mới nhất này, Tom chứng tỏ tuổi tác không đáng ngại trước hàng loạt pha hành động nguy hiểm. Hết đu máy bay chuyển qua đấu tay đôi, lao mình xuống bể nước hàng nghìn mét khối nước và buộc phải nhịn thở 3 phút, chạy xe rượt đuổi trên đường... Mức độ hành động ngộp thở, thậm chí được đẩy cao hơn màn di chuyển trên tòa nhà chọc trời ở Dubai trong phần 4 - Chiến dịch bóng ma (2011). Khác với dòng phim siêu anh hùng, phim về điệp viên, trong đó có Nhiệm vụ bất khả thi không khoe kỹ xảo, thay vào đó khoe tài tự đóng cảnh hành động của diễn viên chính.

Dù kịch bản không phải tốt nhất trong cả loạt phim, nhưng phần phim vẫn đủ sức hấp dẫn khán giả không rời mắt khỏi màn hình. Một trong những trường đoạn ấn tượng là cảnh hành động lồng trong bối cảnh trình diễn opera tại nhà hát danh tiếng ở Vienna (Áo). Các pha hành động giữa nhóm điệp viên - sát thủ phía trên dàn đèn diễn ra uyển chuyển với cảnh nghệ sỹ biểu diễn trên sân khấu.

Diễn xuất của dàn diễn viên làm nên thành công cho tập phim. Ngoài Ethan, ba trợ thủ của anh ở IMF (do Jeremy Renner, Simon Pegg, Ving Rhames thủ diễn) xuất chiêu ở thực địa, cống hiến thêm những pha hành động. Nữ diễn viên Thụy Điển Rebecca Ferguson mang lại cho vai Ilsa vẻ quyến rũ bí ẩn, nguy hiểm riêng. Đạo diễn kiêm biên kịch Christopher McQuarrie ưu ái cho Ilsa số phận phức tạp, nhiều tình huống tương xứng để làm bạn đồng hành của Tom Cruise. Ethan Hunt cũng có đối thủ xứng tầm - kẻ đứng đầu Syndicate, Solomon Lane (Sean Harris) đóng.

Sự xuất hiện của Alec Balwin cùng nhiều tình tiết dí dỏm khiến mạch phim giãn ra, không quá u ám. Trong vai giám đốc CIA, Alec Balwin nỗ lực hết sức giải tán IMF, truy đuổi Ethan với câu nói ấn tượng: “Bấm đồng hồ đi, đây là ngày cuối tự do của Ethan Hunt”. Vậy mà 6 tháng sau, Hunley vẫn phải rong ruổi trên chuyên cơ săn lùng điệp viên nguy hiểm bậc nhất.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.