Tom Hanks '2 trong 1' với phim mới 'Larry Crowne'

Tom Hanks và Julia Roberts trong “Larry Crowne” Ảnh: Universal
Tom Hanks và Julia Roberts trong “Larry Crowne” Ảnh: Universal
TP - 'Larry Crowne', bộ phim thứ hai của Tom Hanks với vai trò đạo diễn, và đánh dấu sự hợp tác của nam diễn viên đoạt hai Oscar với Julia Roberts. Như vậy anh có hai vai trò trong phim mới này.

> Sao Hollywood gửi lời chia tay Oprah Winfrey

Tom Hanks và Julia Roberts trong “Larry Crowne” Ảnh: Universal
Tom Hanks và Julia Roberts trong “Larry Crowne”. Ảnh: Universal.

Chọn bạn diễn là Julia Roberts là chủ ý của anh?

Tôi và Julia chơi với nhau hơn 10 năm rồi. Nhất là sau buổi chụp hình cho tạp chí Premiere, chúng tôi có những kỷ niệm vui vẻ. Chúng tôi cùng tham gia Cuộc chiến của Charlie Wilson. Và rồi đến phim này, tôi biết chắc người vào vai cô giáo Mercedes Tainot là Julia Roberts.

Nghe nói anh bỏ rất nhiều thời gian cho kịch bản?

Sáu năm chỉ để nói với đồng biên kịch Nia về chủ đề tôi định khai thác. Cô ấy viết ra nhiều phiên bản khác nhau, tôi sửa chữa, trao đổi và phát triển. Tôi nói với cô ấy, Larry Crowne mất việc, quay lại trường học và cô giáo của tôi là Julia Roberts. Điều gì có thể xảy ra? Cứ thế, chúng tôi tiếp tục tìm lí do để anh ấy quay lại trường học thật hợp lý.

Rồi làm thế nào để nói với khán giả về cuộc phiêu lưu của Larry, rằng anh chàng sẽ làm gì với nửa quãng đời còn lại. “Tôi có mọi thứ nhưng tôi không hạnh phúc”, đấy nếu Larry nghĩ thế thì thật thảm họa. Nhưng Larry hướng cuộc đời tưởng chừng tuyệt vọng theo hướng khác. Tôi tin đó là điều thu hút khán giả. Ai cũng có thể ở vào hoàn cảnh của Larry.

Dường như phải chờ đợi rất lâu anh mới đạo diễn phim thứ hai?

Đạo diễn là thử nghiệm liên tục về khả năng gợi chuyện. Bạn không ngừng để cố gắng giải thích góc nhìn bạn muốn khán giả thấy. Tôi đã không có tài năng thực sự khi làm That thing you do (1996) dù tôi yêu bộ phim. Tôi cũng cần sắp xếp công việc một chút.

Dù biết mình có khả năng gắn kết các cảnh quay với nhau, nhưng tôi cần sự trợ giúp của diễn viên, quay phim và nhiều người khác. Tôi có thể làm đạo diễn, nhưng bản năng diễn viên khiến tôi mất 15 năm mới dám đạo diễn Larry Crowne.

Anh thấy thế nào khi trực tiếp chỉ đạo vợ mình?

Rita vào vai nhân viên trẻ làm việc ở ngân hàng. Cô ấy lo lắng: “Em phải làm gì”. “Em yêu, hãy làm điều gì đó thật hoang dã”, tôi động viên. Tôi cầm bảng màu tóc giả chọn giúp cô ấy. Màu đỏ, đen rồi màu vàng, tôi reo lên đúng màu này, vì trông cô ấy trẻ ra cả chục tuổi. Thật thú vị khi chỉ đạo vợ mình.

Giữa mùa hè đầy rẫy phim bom tấn, anh nghĩ làm thế nào để kéo khán giả đến rạp với bộ phim tâm lý lãng mạn?

Làm thế nào để cạnh tranh ư? Tha lỗi cho tôi, tôi chẳng bao giờ để ý. Mà đâu chỉ có mùa hè đầy phim bom tấn, tình trạng đó diễn ra quanh năm đấy chứ. Nói chuyện với những nhà đầu tư và tiếp thị lớn, tôi nhận ra, khi người ta chán ngấy với những thứ viễn tưởng thì có một bộ phim phản ánh cuộc sống, phảng phất bản thân mình trong đó, cũng đáng xem.

Larry Crowne ra rạp đầu tháng bảy, thu về 51,3 triệu USD, dù không thuộc loại bom tấn vẫn thu hút giới phê bình.

“Lí do kéo khán giả tới rạp xem bộ phim không kỹ xảo, chính là cặp Tom Hanks và Julia Roberts. Hanks bao giờ cũng có sự kết hợp đầy cảm hứng với bạn diễn Julia”. (Miami Herald)

“Kịch bản Larry Crowne thú vị. Bạn ngạc nhiên vì trong những điều tưởng như bất hạnh lại tìm ra điều hài hước”. (Wall Street Journal)

Lê Nhi
Theo Collider, MTV

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".