TPHCM: Cuộc hội tụ tài năng trẻ nghệ thuật hàn lâm

TPHCM: Cuộc hội tụ tài năng trẻ nghệ thuật hàn lâm
19 nghệ sĩ ở tuổi đời còn rất trẻ (từ 20 đến 35) thuộc ba lĩnh vực: Múa, Âm nhạc và Hội họa sẽ cùng tạo ra một không gian nghệ thuật tại Nhà hát TPHCM vào hai ngày 17 và 18/8 tới.
TPHCM: Cuộc hội tụ tài năng trẻ nghệ thuật hàn lâm ảnh 1
Hoàng Linh Chi

Đó là hai ngày hội của nghệ thuật thật sự. Người ta sẽ được đắm mình vào âm nhạc của những danh nhân tài ba Việt Nam và quốc tế: những tác phẩm giao hưởng của các nhạc sĩ Văn Cao, Nguyễn Văn Thương, của Beethoven, Brahms, Tchaikovski, Mozart…

Được chiêm ngưỡng những điệu múa cổ điển Trung Quốc, những bước ballet uyển chuyển, nhẹ nhàng… Được thưởng thức những bức tranh hội họa đương đại và cả nghệ thuật xếp đặt từng làm rúng động mỹ thuật thế giới…

Mười chín nghệ sĩ được chọn ấy là ai?

Ở lĩnh vực múa là Tố Như, Đạt Minh, Hồng Châu, Phúc Hùng, Thùy Chi, Linh Nga.

Ở lĩnh vực âm nhạc có Lý Gia Hoa (Piano), Lê Hồ Hải (Piano), Văn Hùng Cường (Piano – Mỹ), Trần Hữu Quốc (Violon – Hàn Quốc), Nguyễn Quốc Trường (Violon, Mỹ), Tạ Tôn (Violon – Mỹ), Tăng Thành Nam (Violon), Hoàng Linh Chi (Violon – Tây Ban Nha), Hoàng Tuấn Cương (Violon- Đức), Bùi Tuấn Anh (Guitar), Nguyễn Trí Đoàn (Guitar), Thu Giang (Soprano) và Anh Bằng (Tenor).

Ở lĩnh vực hội họa có: Nguyễn Thị Châu Giang, Nguyễn Thanh Trúc, Nguyễn Minh Phương và Nguyễn Như Huy.

Đôi nét tiểu sử của họ:

Nghệ sĩ Violon Nguyễn Quốc Trường vừa tốt nghiệp xuất sắc tại Nhạc viện New England, Boston, Mỹ và hiện anh đang chơi trong dàn nhạc giao hưởng New World Symphony ở Miami Beach, Florida. Ngoài việc biểu diễn thường xuyên hàng tuần tại Nhà hát, anh cũng đã cùng dàn nhạc đi lưu diễn tại Roma, ý và Carnegie Hall ở New York trong năm vừa qua.

Lý Gia Hoa tốt nghiệp Nhạc viện TPHCM năm 1992 và giảng dạy tại khoa Piano cho đến nay. Năm 1998, cô tốt nghiệp khóa Cao học đầu tiên về biểu diễn Piano tại Nhạc viện, sau đó sang chuyên tu tại Nhạc viện Thượng Hải – Trung Quốc với Trưởng khoa Piano – Giáo sư Ngô Nghinh.

Đặng Linh Nga tốt nghiệp trường múa Quảng Đông – Trung quốc năm 2004 và hiện đang là sinh viên trường Đại học Múa Trung Quốc, khoa diễn viên. Đã lưu diễn tại Thụy Sĩ và Pháp cùng Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen.

TPHCM: Cuộc hội tụ tài năng trẻ nghệ thuật hàn lâm ảnh 2
Nguyễn Quốc Trường

Đoạt giải xuất sắc trong cuộc thi múa Trường Múa Quảng Đông Trung Quốc với bài “Mơ được làm mẹ”, “Đêm hè”. Tại cuộc thi múa toàn Trung Quốc năm 2004, Linh Nga đoạt giải “Diễn viên Ưu tú”.

Hoàng Linh Chi học violon với cha là PGS Hoàng Cương lúc 5 tuổi. Năm 1981 học tại Học Viện Sư Phạm Âm nhạc Moscow Gnessin và Tốt nghiệp Trung cấp violon với bằng đỏ năm 1994. Sau đó trúng tuyển vào Nhạc viện Tchaikovski lớp Prof.Sergey Kravtchenko và tốt nghiệp bậc Đại học với bằng đỏ.

Tiếp tục học nghiên cứu sinh về biểu diễn tại Nhạc viện Tchaikovski và tốt nghiệp khóa học này hạng xuất sắc năm 2001. Linh Chi đã đoạt giải nhất tại concours International Named “Thầy và trò” tại Moscow năm 2000. Đoạt giải Ba Concours Glazounov – Paris năm 2001.

Từ năm 1991 đến 2001 Linh Chi là thành viên dàn Thính phòng Thế kỷ XXI và đã cùng dàn nhạc biểu diễn tại Nga, Ucraina, Latvia, Phần Lan, Anh, Irland, áo, Hungari… Hiện Linh Chi là diễn viên biểu diễn violon số 1 của dàn nhạc Cordoba Symphony orchestra - Tây Ban Nha

Bùi Tuấn Anh hiện đang học Cao học âm nhạc và đang giảng dạy tại Nhạc viện TP Hồ Chí Minh. Anh là thí sinh trẻ tuổi nhất trong Top 10 người được giải Quốc tế về đàn Guitar cổ điển trong cuộc thi Guitar Quốc tế “Cung đàn mùa xuân” tại Vương Quốc Bỉ năm 1998. Giải nhất tại Đại nhạc hội Guitar toàn quốc lần thứ nhất năm 2002 tổ chức tại thủ đô Hà Nội và đạt danh hiệu thành viên ưu tú tài năng trẻ Guitar Việt Nam 2002.

Dự kiến sẽ có truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình TPHCM vào lúc 20h30 ngày 17/8. 

MỚI - NÓNG