Trẻ hóa BCH Hội Nhà văn

Trẻ hóa BCH Hội Nhà văn
TP - Đại hội toàn thể Hội Nhà văn Việt Nam diễn ra từ 4 đến 6-8 tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Đại hội VIII Hội Nhà văn VN quy tụ 922 đại biểu là hội viên, hơn 60 tham luận với phương châm đoàn kết, dân chủ, xây dựng, sáng tạo.

Vấn đề nhân sự Ban chấp hành (BCH) được quan tâm nhất trong buổi họp báo sáng 27-7, tại trụ sở Hội. Có ý kiến cho rằng Hội Nhà văn nên học tập Hội Điện ảnh trong công tác bầu nhân sự: Không nên để danh sách hơn 300 người được đề cử vào BCH, chỉ chọn lọc một số lượng nhất định.

Hội Nhà văn sáng kiến có bản lí lịch hội viên có tên trong danh sách bầu cử, để tiện theo dõi và bầu chọn. Hiện nay, số thành viên trong BCH khóa VII quá ít so với khối lượng công việc Hội phải gánh vác, nên trong nhiệm kỳ tới nhiều người kiến nghị, bên cạnh tăng nhân sự BCH, tỷ lệ người trẻ trong BCH khóa VIII nên tăng lên.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.