Triển lãm ảnh Làng sen quê Bác tại Cần Thơ

Lãnh đạo TP.Cần Thơ và người dân tham quan triển lãm.
Lãnh đạo TP.Cần Thơ và người dân tham quan triển lãm.
TPO - Sáng 8/8, Bảo tàng TP.Cần Thơ tổ chức khai mạc triển lãm ảnh Làng sen quê Bác, triển lãm ảnh Chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN và trưng bày chuyên đề Trang phục, trang sức các dân tộc Đồng bằng sông Cửu Long.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2017), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2017) và 50 năm thành lập ASEAN (1967 – 2017).

Triển lãm ảnh Làng sen quê Bác tại Cần Thơ ảnh 1

Triển lãm ảnh Làng sen quê Bác giới thiệu 120 hình ảnh về quê nội, quê ngoại của Bác, những chuyến Bác về thăm quê và một số hình ảnh về sự nghiệp cách mạng của Bác, nhằm góp phần giáo dục, bồi đắp tình quê hương đất nước, thể hiện lòng tôn kính và biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Triển lãm ảnh Chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN gồm 120 hình ảnh giới thiệu sự hình thành, phát triển của các nước thành viên ASEAN trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội.

Triển lãm ảnh Làng sen quê Bác tại Cần Thơ ảnh 2

Trưng bày chuyên đề Trang phục, trang sức các dân tộc Đồng bằng sông Cửu Long giới thiệu hơn 300 hình ảnh, hiện vật về các loại trang sức, trang phục tiêu biểu của các dân tộc Việt, Hoa, Khmer, Chăm. Qua đó giúp người xem hiểu thêm về giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc ở ĐBSCL.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 15/12/2017, mở cửa vào các ngày thứ Ba, Tư, Năm, Bảy và Chủ nhật.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.