Trung Anh nói gì về ông Sơn đi tu và tập cuối 'Về nhà đi con' lên sóng tối nay?

NSƯT Trung Anh chia sẻ trước giờ phim lên sóng tập cuối
NSƯT Trung Anh chia sẻ trước giờ phim lên sóng tập cuối
TPO - Tập 85 Về nhà đi con lên sóng 21h tối 12/8 trên VTV1 khép lại bộ phim gia đình làm mưa làm gió thời gian qua. NSƯT Trung Anh khá tâm tư trước khi tập cuối lên sóng.

“Tôi cảm thấy đôi chút tiếc nuối”, NSƯT Trung Anh nói. Cảm giác của NSƯT Trung Anh không có gì lạ, bở đoàn làm phim ‘Về nhà đi con’ coi nhau như gia đình, thường nói đùa là gia đình đi đóng phim, nhất là mối quan hệ thân thiết giữa bố con NSƯT Trung Anh với Bảo Thanh, Bảo Hân, Thu Quỳnh.

Vai ông Sơn khá gần gũi với Trung Anh ngoài đời, anh cũng đưa kinh nghiệm ngoài đời sống vào phim càng khiến nhân vật trở nên gần gũi hơn. Những lúc không có vấn đề gì to tát, NSƯT Trung Anh cùng “các con” trong phim cứ vui đùa, không cần diễn. Đó là một trong những yếu tố giúp phim trở nên chân thực, sống động và giản dị hơn.

Trung Anh nói gì về ông Sơn đi tu và tập cuối 'Về nhà đi con' lên sóng tối nay? ảnh 1

Bốn bố con "Về nhà đi con" gây sốt thời gian qua

Tuy nhiên phần cuối phim tình huống ông Sơn đi tu cũng gây tranh cãi. NSƯT Trung Anh giải thích: “Chi tiết đó rất hợp lý với lứa tuổi của ông Sơn. Điều này lớp trẻ khó hiểu nổi. Nhiều khán giả trẻ có xu hướng muốn nhân vật hành xử theo yêu cầu của họ, chưa để ý tới tâm lý nhân vật. Đối với người trải qua nhiều biến cố của ông Sơn, ông ấy rất cần chút tĩnh tâm để nhìn lại mình thôi mà”.

NSƯT Trung Anh khép lại một vai diễn quốc dân khá gần gũi với hình ảnh khắc khổ thường thấy của trên màn ảnh. Hỏi vui anh hẳn sau phim này không nhận vai khóc nhiều như thế nữa, anh cười: “Tôi sợ rồi ấy chứ. Xem còn chả dám nữa là”.

Vai ông Sơn trong kịch bản phải khóc nhiều hơn, tuy nhiên chính NSƯT Trung Anh bàn với đạo diễn tiết chế để nhân vật phù hợp hơn. Dẫu vậy nhiều tình huống phim dù không muốn khóc, nước mắt vẫn cứ long lanh nơi khóe mắt. “Đóng những cảnh khóc này mệt lắm, chính vì thế nên tôi rất thương Bảo Thanh”.

NSƯT Trung Anh hiện đang làm trợ lý đạo diễn cho NSND Doãn Hoàng Giang dựng vở “Người mẹ trước vành móng ngựa” cho Nhà hát Kịch Việt Nam. Anh cũng nhận vài lời mời tham gia phim ảnh khác, nhưng chưa có kịch bản khiến anh ưng ý.

MỚI - NÓNG