Từ chợ phiên Hà Giang đến hội sen Đồng Tháp

Chợ phiên Hà Giang sẽ được tái hiện tại Làng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội) từ 1-4/9. Ảnh: Internet.
Chợ phiên Hà Giang sẽ được tái hiện tại Làng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội) từ 1-4/9. Ảnh: Internet.
TP - Một loạt chương trình giải trí lớn nhằm dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 chiêu đãi du khách, bên cạnh những lựa chọn vui chơi giải trí quen thuộc diễn ra trên mọi miền Tổ quốc.

Chợ Phiên - thắng cố...

Vui Tết Độc lập ở Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội) từ 1-4/9, nhiều chương trình đậm màu sắc Hà Giang. Chợ vùng cao “Đến với Hà Giang-Chợ Tết cao nguyên đá Đồng Văn” là không gian giới thiệu thắng cố, mèn mén, rượu ngô, rau củ quả, lạp xường, thịt trâu gác bếp, canh vón vé. Nghề truyền thống Hà Giang có dệt thổ cẩm, chế tác nhạc cụ, nhuộm sáp ong, nấu rượu ngô, giã bánh dày song hành với hoạt động dân ca, dân vũ và trò chơi dân gian như tu lu, leo cột, đánh pao, đánh yến, đu dây.

Trong khu trưng bày về cuộc sống vùng cao nguyên đá có bày đôi khèn Mông cao gần 7m do nghệ nhân Mông Hà Giang tạo tác. Đồng bào Mông tái hiện lễ hội Khèn Mông vùng Đồng Văn ngày 2/9 và lễ vào nhà mới 3/9. Ban quản lý Làng giới thiệu 100 ảnh về văn hóa đất Tổ, tái hiện lễ hội bơi chải truyền thống của Phú Thọ. Ngoài điểm nhấn của đồng bào Mông, đồng bào Dao tái hiện Tết rằm tháng Bảy truyền thống-một trong ba cái tết quan trọng nhất của người Dao.

Chuỗi  sự kiện tại Đà Nẵng: Chương trình nghệ thuật “Tình ca đất nước” tối 2/9 tại Quảng trường trước Nhà hát Trưng Vương. Từ 1-3/9 có các chương trình nghệ thuật “Đất nước-Tình yêu” tại Quảng trường Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu, Vũ hội đường phố đoạn đường Trần Hưng Đạo và chương trình nghệ thuật do Trung tâm Văn hoá thành phố tổ chức tại Sân khấu công viên bờ Đông cầu Rồng. Bên cạnh các khu vui chơi giải trí mới, du khách ghé Chợ phiên đồ xưa Đà thành tại Bảo tàng Đà Nẵng; triển lãm Một thoáng Đà Nẵng tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng; đua thuyền truyền thống trên sông Hàn.

Công viên Đầm Sen vẫn là tụ điểm vui chơi giải trí nổi bật ở TPHCM: bắn pháo hoa tầm thấp, biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc đường phố. Chủ đề giải trí năm nay “Lễ hội mùa Thu-Bay lên Việt Nam”, có thả con diều khổng lồ chở hàng nghìn điều ước của du khách, diều hình cờ đỏ sao vàng kích thước lớn. Khu phố đi bộ Nguyễn Huệ, Công viên Tượng đài Bác Hồ là nơi tổ chức chương trình nghệ thuật lớn quy tụ nhiều ngôi sao.

Đột kích hồ giấu vàng...

Hai phim gia đình mới ra rạpNắng 2 và phim hoạt hình Gia đình là tất cả. Nắng 2 của Đồng Đăng Giao tiếp tục câu chuyện của hai mẹ con Mưa-Nắng. Sau biến cố phần 1, phần 2 bà mẹ khờ Mưa (Thu Trang) bị lôi kéo vào hành trình với một tay giang hồ trốn sự truy đuổi của băng nhóm. Ngoài ê kíp cũ Thu Trang, bé Kim Thư, Trấn Thành, Kiều Minh Tuấn còn Hoàng Phi và Miu Lê. Đứng đầu các phim ăn khách vẫn là Barry Seal: Lách luật kiểu My- Tom Cruise vào vai trùm lừa đảo, vận chuyển ma tuý. Phim mới còn lại ra rạp cuối tuần này: Chuyện gì xảy ra với thứ Hai, Đột kích hồ giấu vàng, Siêu Dị nhân (Inhumans) đều thuộc thể loại hành động và được dán nhãn C18, C16.

Sân khấu Hà Nội khá trầm lắng với vài suất diễn như Thành phố lặng im (2/9), Vòng phấn Kavkaz (3/9) tại Nhà hát Tuổi trẻ. TPHCM vẫn khá sôi động; Ngôi nhà không có đàn ông -vở mới của Idecaf diễn hai suất 2/9, Dạ cổ hoài lang tối 3/9. Kịch Hồng Vân kín lịch ở Sân khấu kịch Phú Nhuận và sân khấu kịch Super Bowl với các vở Ảnh ảo (Người vợ ma phần 3), hai vở mới Hung thủ, Game over bên cạnh các vở mang màu sắc kinh dị, trinh thám và hài như Ám ảnh kinh hoàng, Chuyện kể lúc nửa đêm, Căn hộ 404, 12 giờ đêm, Điềm báo. Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh cũng sáng đèn vào 2 và 3/9 với Hồi xưa biển ngọt, Rau răm ở lại, Đàn ông ơi... Anh là ai?Mơ trăng bóng nước. Sân khấu Trịnh Kim Chi có vở Một nửa đàn bà.

UBND thành phố Hà Nội giao Sở VHTT Hà Nội chủ trì chuỗi chương trình tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Vườn hoa Lý Thái Tổ, trước cửa sân vận động Mỹ Đình và một số khu vực trung tâm quận, huyện và thị xã khác. Các chương trình ca nhạc ca ngợi quê hương đất nước, nghệ thuật truyền thống như trích đoạn chèo, cải lương, chùm hài kịch chương trình xiếc và tạp kỹ rải đều ở các sân khấu hai ngày 2, 3/9.

Rạng rỡ Việt Nam

Rạng rỡ Việt Nam 20h tối 1/9 tại Nhà hát Lớn quy tụ: NSND Quang Thọ, Thu Hiền, NSƯT Việt Hoàn, Đăng Dương cùng các giọng ca Trọng Tấn, Anh Thơ, Khánh Linh. Hòa nhạc chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam mang tên “Tháng 9-Nắng thu” tối 3/9 tại Nhà hát Lớn. Chương trình kỷ niệm 60 năm Hội Nhạc sĩ Việt Nam có nhiều tác phẩm kinh điển của: Văn Cao, Đỗ Nhuận, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Văn Thương, Nguyễn Văn Tý, Hoàng Vân, Chu Minh, Hoàng Dương, Hồ Bắc.

Hòa nhạc Điều còn mãi 14 giờ, ngày 2/9 tại Nhà hát Lớn trực tiếp trên VTV1 với: Ca ngợi Tổ quốc, Ca ngợi Hồ Chủ tịch, Mẹ yêu con, chương II giao hưởng Trở về Điện Biên, Hướng về Hà Nội, Tình ca. Một số tác phẩm mới: Người Hà Nội, Chào mừng, Tình em, Bài ca xây dựng, Trở về đất mẹ, Jut in Rin (dân ca Ê Đê), Trống cơm, hợp xướng Hồi tưởng...

Mùa thu vàng là chuỗi sự kiện do Real Art và Tràng Tiền Plaza phối hợp tổ chức tại khu mua sắm này từ 25/8 đến 3/9- đây cũng là thời gian diễn ra triển lãm tranh Chuốt mi (Mascara) tại tầng 3 với sự tham gia của các họa sĩ trẻ Vũ Đình Tuấn, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Nghĩa Cương, Bùi Thanh Tâm, Ngô Văn Sắc, Nguyễn Thế Hùng, Phạm Tuấn Tú, Lương Đức Hùng. Triển lãm tập hợp những chân dung phụ nữ và cả người chuyển giới đa chất liệu, phong phú về hình thức biểu hiện trên tinh thần phá bỏ mọi rào cản và giới hạn.

Lễ hội mùa thu Sa Pa khai mạc 2/9 tại thị trấn Sa Pa với các hoạt động như lễ hội ẩm thực Tây Bắc, thi và trưng bày ảnh Tìm em giữa mây trời, trải nghiệm văn hóa truyền thống dân tộc Mông Sa Pa. Ngày hội Sen Đồng Tháp từ 1-3/9 tại Quảng trường Công viên Văn Miếu, thành phố Cao Lãnh với các sự kiện nghệ thuật, biểu diễn thời trang sen, triển lãm ảnh, thư pháp trên lá sen...            

Bảo Hân

MỚI - NÓNG