Tự sướng

Tự sướng
TP - Thành thị đương đại có những thứ ngôn ngữ gây hoảng hốt. “Tự sướng” là một trong số ấy, mô tả hành động khoe cái gì đó hoặc tự an ủi một cách khiên cưỡng AQ nhưng không giấu diếm. Nó ngược với kiểu Gào thét trong toa lét.

Thôi thì chóng mặt: Thiếu nữ tung váy chụp ảnh tự sướng, Hotgirl siêu vòng 1 tự sướng với vòng 3, Bỗng dưng tự sướng giữa đường cao tốc, Bị ném đá vì quay clip và chụp ảnh tự sướng, Tự tử sau khi tự sướng… Phần lớn những người trẻ thích khoe hình như trên đều thích nổi, thích được nhắc đến bằng bất cứ hình thức nào.

Có nghệ sỹ U50 đưa đẩy những phát ngôn: Phụ nữ chỉ đẹp ở tuổi 40. Một câu nói tự sướng rất hàm hồ như thế, mà vẫn đăng được trên báo!?

Giới showbiz còn tung ra những chiêu chửi nhau để cùng được xuất hiện trên mặt báo. Danh tiếng, sắc vóc đi xuống, thành tựu không có, thế là rủ nhau: “Chị chửi em đi”. Lập tức, mấy trang báo điện tử đưa bài tường thuật cuộc khẩu chiến giả vờ.

Được nhắc đến có nghĩa là đã trở thành một từ khóa. Để làm đường liên kết cho từ khóa ấy, đương nhiên người ta tung tiếp lên mạng những bộ ảnh… tự sướng.

Phát hiện ra “phong trào” này, khán giả có thể suy luận và nghi ngại khi vài người nổi hứng chê bai người đầu gối tay ấp cũ, một người trong cuộc đẩy bài mắng mỏ phụ huynh của thí sinh Đồ Rê Mí, một diva dạy dỗ giám khảo The Voices…

Mạng xã hội và blog cá nhân phát triển khiến hoạt động tự sướng trở nên rầm rộ. Kèm ảnh và clip là những dòng giới thiệu rất…sướng: “Mình đang ở Bà Nà nè”, “Hôm qua đi Mũi Né mệt quá nhưng hôm nay đã phải đi Mũi Cà Mau”, lát sau đã có ảnh đứng ở mũi tàu.

Thời buổi gạo châu củi quế, bão giá vù vù này mà vui vẻ đến thế sao? Nhiều người sẽ hỏi như vậy. Tự sướng có thể gây phản cảm như những bức ảnh thời trang không giống ai của hotgirl Big C Hải Phòng hay màn nhảy thoát y của nữ sinh Thái Nguyên.

Tự sướng đôi lúc phải trả giá, như binh nhất Nguyễn Văn Quang với ảnh giết vọoc, một nhóm quân đội Mỹ với ảnh nạn nhân đã chết ở Afghanistan...

Người nước ngoài có thói quen gửi postcard (bưu ảnh) cho bạn bè và gia đình khi du lịch. Hiếm khi họ khoe hình ảnh bản thân.

Một bưu ảnh – vừa trân trọng người nhận, vừa cho thấy người gửi hiểu về nơi mình đến. Chứ không phải kiểu bắt người khác nhìn mình với cảm giác mình là trung tâm vũ trụ như thế này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG