Tua nghệ thuật Nhà hát Lớn: Phải toát lên hồn Việt

Nhiều đại diện lữ hành cho rằng chương trình biểu diễn nghệ thuật trong tua Nhà hát Lớn còn đơn điệu. Ảnh: Nguyên Khánh - Như Ý.
Nhiều đại diện lữ hành cho rằng chương trình biểu diễn nghệ thuật trong tua Nhà hát Lớn còn đơn điệu. Ảnh: Nguyên Khánh - Như Ý.
TP - Tua tham quan kết hợp biểu diễn nghệ thuật ở Nhà hát Lớn dự kiến khai trương 6/9 tới, tuy nhiên một số người làm du lịch băn khoăn xung quanh ý tưởng khai thác du lịch ở đây.

Chậm trễ khai trương so với dự kiến ba tháng, những người thực hiện đã “gói” chương trình tham quan kết hợp xem biểu diễn nghệ thuật ở Nhà hát Lớn vào một tua, thay vì tách rời tham quan và xem nghệ thuật. Số buổi tham quan rút lại còn hai ngày/tuần.

“Sau khi Bộ trưởng VHTT&DL góp ý, Cục Nghệ thuật biểu diễn chỉ đạo các nhà hát sắp xếp lại chương trình sao cho ngắn gọn và đạt chất lượng”, ông Phạm Đình Thắng, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn nói. Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam được giao chủ trì xây dựng chương trình phối hợp các Nhà hát Tuồng, Chèo và Múa rối Việt Nam. Ông Thắng nói Cục tổng duyệt hai lần, sẵn sàng đưa vào chạy phục vụ du khách.

Ông Hoàng Xuân Bình, Phó Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam-người phụ trách xây dựng chương trình - khẳng định chương trình thay đổi theo góp ý của Bộ trưởng VHTT&DL - “vui tươi, có yếu tố văn hóa Việt nhưng không quá nặng tư duy, triết lí”. Dung lượng khoảng 30 phút, ông Bình nói khó có kịch bản xuyên suốt cho nên sẽ đưa vào những tiết mục phong phú để giới thiệu văn hóa các dân tộc, vùng miền đậm bản sắc Việt.

Nội dung biểu diễn có tính ổn định theo tháng, chia thành các chủ đề riêng gồm 5-6 tiết mục. Chẳng hạn tháng 9 có múa rối, tuồng, chèo do ba nhà hát đảm nhận. Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam góp múa và độc tấu nhạc cụ dân tộc. “Chúng tôi không tham vọng tái hiện không gian văn hóa dân tộc thuần tuý. Chính tài năng nghệ sĩ sẽ thể hiện hồn Việt trên sân khấu”, ông Bình nói. Nghệ sỹ nhận thù lao theo phân bổ của Nhà hát Lớn, một phần từ ngân sách nhà nước, phần còn lại trích từ tiền bán vé.

Còn đơn điệu

Khảo sát tua Nhà hát Lớn, ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Transviet cho rằng phần nội dung còn bị thiếu hấp dẫn “Chương trình nghệ thuật khá rời rạc, chưa đủ hấp dẫn và kịch tính. Muốn hút khách phải đầu tư từ tiết mục, sân khấu, mang tính giải trí chứ không phải nghệ sĩ đứng một chỗ gảy đàn, nhảy múa đơn điệu”, ông Đạt nhận xét. Ông cũng thẳng thắn nói, âm nhạc dân tộc khá kén người xem. Trung Quốc luôn được giới làm du lịch đem ra làm gương về các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ du khách. “Không riêng chương trình của Trương Nghệ Mưu, Trung Quốc nhiều nơi làm các sô biểu diễn nghệ thuật truyền thống rất hay. Tôi cũng được xem tua Nụ cười Angkor làm rất chuyên nghiệp”, ông Đạt nói.

Ông Nguyễn Hồng Nguyên (Hanoitourist) cho rằng, muốn hấp dẫn du khách cần hình thành sản phẩm, không đơn thuần khảo sát xong rồi khai thác. “Chương trình nghệ thuật chưa gắn kết, chưa có ý tưởng xuyên suốt, ngôn ngữ thể hiện cần cải tiến để phù hợp khán giả đích”, ông Nguyên nói. Nhà hát Lớn là địa điểm đẹp, do vậy, theo ông biểu diễn ở đây cần tinh gọn và đặc sắc. Ông Nguyên cũng nhắc sự cần thiết tham khảo các quốc gia du lịch phát triển. “Nghệ thuật dân tộc có thể kết hợp với công nghệ ánh sáng, hiện đại nhưng phải toát lên hồn Việt”, ông Nguyên nói.

Không chỉ lo ngại chất lượng, các công ty lữ hành cho rằng thời điểm 10h30 sáng khách còn mải tham quan, tối mới là thời điểm thích hợp xem biểu diễn. “Nhiệm vụ chính của Nhà hát Lớn không phải làm du lịch, vì thế nó mất đi một phần hấp dẫn, mất đi sự lựa chọn thời gian đẹp”, ông Nguyễn Hồng Nguyên nói. Giá vé theo các đại diện lữ hành nên vừa phải, từ 100-150 nghìn đồng - bằng với các chương trình đang ăn khách như múa rối nước, Tứ phu.

Với tham vọng bán tua, Bộ VHTT&DL từng đặt vấn đề khai thác giá trị kiến trúc nghệ thuật của nhà hát trăm tuổi. Ông Nguyễn Hồng Nguyên (Hanoitourist) đề xuất ngoài thông tin trên tờ rơi, nên có máy thuyết minh tự động ở từng khu vực giúp khách chủ động tiếp nhận thông tin; có phòng giới thiệu chung về Nhà hát Lớn từ ngày đầu và “nên tận dụng hình ảnh 3D”. Ông Nguyễn Tất Hiếu (Cty CP Du lịch Việt Nam) cho rằng vì nghệ thuật dân tộc nở rộ trong nhiều khu phố cổ nên chương trình nghệ thuật dễ trùng lặp. “Trước mắt tập trung duy trì các tua tham quan Nhà hát Lớn với mức giá vừa phải, các nhóm khách tham quan phù hợp để cảm nhận sự trang trọng của Nhà hát Lớn”, ông Hiếu nói. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.