Tuấn Hưng dùng hết tiền cát-xê mua 20.000 khẩu trang ủng hộ bác sĩ tuyến đầu chống dịch

TPO - Hành động đẹp của nam ca sĩ Tuấn Hưng khiến nghệ sĩ Xuân Bắc và fan vô cùng cảm kích.

Tuấn Hưng cho biết, anh dành toàn bộ số tiền mọi người ủng hộ cho show diễn online đêm 4/4 để mua khẩu trang tặng các bác sĩ tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Nam ca sĩ chia sẻ: “Bên bệnh viện Bạch Mai không tiếp tục nhận đồ hỗ trợ tiếp tế, cho nên sau khi họp và thống nhất, gia đình xin thay mặt cho các khán giả gửi 20.000 khẩu trang tới Bệnh viện Nhiệt Đới cơ sở Đông Anh”.

“Tôi vẫn cứ cần mẫn, chăm chỉ như 1 chú ong nhỏ bé với mong muốn làm đẹp cho đời”- Tuấn Hưng hào hứng.

Tuấn Hưng dùng hết tiền cát-xê mua 20.000 khẩu trang ủng hộ bác sĩ tuyến đầu chống dịch ảnh 1  

Cảm kích trước hành động đẹp của Tuấn Hưng, nghệ sĩ Xuân Bắc bình luận: “Quá tuyệt "Ong" ơi. Cố gắng lên nào. Tất cả " Vì Việt Nam khỏe mạnh"”.

Trước đó, Tuấn Hưng đã quyên góp được số tiền hơn 100 triệu đồng và dùng tiền này đặt mua 10.000 khẩu trang y tế tặng các bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai.

"Ngoài việc thực hiện theo chỉ đạo của Nhà nước, tôi muốn góp một chút quà nhỏ để động viên tinh thần bác sĩ, y tá - những người ở tuyến đầu chống dịch. Hy vọng mọi người bình an cho đến ngày Việt Nam thắng đại dịch"- Tuấn Hưng nói.

Bên cạnh đó, nam ca sĩ cho biết anh có cách riêng để những ngày ở nhà tránh dịch ý nghĩa hơn. “Tôi làm đêm nhạc ở nhà, hát livestream. Thời gian rảnh, tôi dành cho vợ con. Không ai muốn dịch bệnh xảy ra cả, nhưng đúng là nó làm cho mình sống chậm lại, đó cũng là điều tốt. Buổi sáng bây giờ tôi chỉ chơi với các con, điều mà trước đây có thể tôi chưa làm được”- Tuấn Hưng thổ lộ.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.