Tưởng nhớ “Người bạn của di tích Cố đô”

Tưởng nhớ “Người bạn của di tích Cố đô”
TP - Ngày 19/3, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp Đại sứ quán Cộng hòa Ba Lan tại Hà Nội tổ chức chương trình tưởng nhớ kiến trúc sư Ba Lan Kazimierz Kwiatkowski - người được biết đến ở Việt Nam với tên gọi thân mật Kazik, nhân 20 năm ngày mất của ông.

Theo Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam, hơn 20 năm trước, Kazik là người góp công rất lớn trong việc đưa quần thể di tích Cố đô Huế, đô thị cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn vào danh sách di sản thế giới của UNESCO. 

Kazik còn có công lớn trong phát triển hợp tác văn hóa hữu nghị giữa Ba Lan - Việt Nam. Năm 1996, Chính phủ Ba Lan tài trợ và thực hiện dự án bảo tồn, trùng tu di tích Thế Tổ miếu - Đại nội Huế, với tổng kinh phí 900.000 USD. Kiến trúc sư Kazik là người phối hợp với nhóm kỹ thuật Việt Nam trùng tu di tích Thế Tổ miếu. Trong khi thực hiện trùng tu công trình này, ông Kazik đột ngột qua đời vào ngày 19/3/1997, tại Huế.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.