UNESCO ghi danh Tín ngưỡng thờ Mẫu của Việt Nam

UNESCO ghi danh Tín ngưỡng thờ Mẫu của Việt Nam
TP - Tối 1/12, UNESCO ghi danh Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 

Hồ sơ Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt là một trong 37 hồ sơ quốc gia được UNESCO xét trong phiên họp thứ 11 tại thành phố Addis Ababa (Ethiopia) từ 30/11 đến 2/12. Hồ sơ của Việt Nam là 1 trong 18 hồ sơ được thông qua không cần thảo luận, vì được chuẩn bị với chất lượng cao.

Các tiêu chí để hồ sơ tín ngưỡng thờ Mẫu của Việt Nam được ghi danh: Di sản được trao truyền từ thế kỷ 16 qua thực hành, truyền dạy của thủ nhang, đồng đền và con nhang, đệ tử… ; đưa ra được những điểm tương đồng văn hóa giữa các cộng đồng và nhóm người tham gia vào việc thờ Mẫu như biểu tượng của lòng từ bi và độ lượng…

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.