Vì đâu Tiến Lộc là diễn viên ‘hãm’ nhất màn ảnh Việt?

Loạt vai người yêu cũ bị phàn nàn "hãm" nhất màn ảnh Việt
Loạt vai người yêu cũ bị phàn nàn "hãm" nhất màn ảnh Việt
TPO - Nam diễn viên Tiến Lộc gần đây bỗng trở thành người bị phàn nàn là “hãm” nhất màn ảnh Việt vì một loạt vai diễn trên phim truyền hình giờ vàng của VTV.
Tiến Lộc từng gây thiện cảm với vai thầy giáo công an trong phim truyền hình “Chạm tay vào nỗi nhớ”, rồi có thời gian sau đó anh khá ẩn dật, rồi Nam tiến. Thời gian gần đây, Tiến Lộc xuất hiện khá thường xuyên trong các MV âm nhạc, một số phim truyền hình giờ vàng của VTV. Tuy nhiên, các vai diễn này mang lại cho anh biệt danh “người yêu cũ”. Trong “Về nhà đi con”, Tiến Lộc vào vai Thành-người yêu cũ của Huệ (Thu Quỳnh). Trong phim này, Thành bị la ó vì nhân vật người yêu cũ góp phần làm khổ Huệ. Khi ấy dù có vợ nhưng Thành vẫn thể hiện nỗi nhớ nhung, tiếc nuối dành cho Huệ khiến gã chồng vũ phu của cô nổi cơn tam bành.
Vì đâu Tiến Lộc là diễn viên ‘hãm’ nhất màn ảnh Việt? ảnh 1  Vai Thành trong "Về nhà đi con"
Sang tới “Nhà trọ Balanha”, Tiến Lộc vào vai Khanh. Khanh là kẻ đã có vợ con nhưng lừa dối Hân (Bích Ngọc) khiến cô bị đánh ghen, phải bỏ học và đi biệt xứ khi phát hiện mang bầu. Không để cho Hân yên, Khanh truy tìm cô bằng được và đeo bám và đòi có trách nhiệm với con ruột là bé Sữa. Sự chen chân này đem lại sóng gió cho tình cảm của Lâm (Công Dương) và Hân.
Vì đâu Tiến Lộc là diễn viên ‘hãm’ nhất màn ảnh Việt? ảnh 2 Anh người yêu cũ sở khanh trong "Nhà trọ Balanha"
Chưa hết, Tiến Lộc vừa xuất hiện trong “Lựa chọn số phận”. Anh vào vai Tấn, người cũ của Thiên Trang (Phương Oanh). Nhân vật này mới xuất hiện đã khiến Trang khó chịu ra mặt. Vừa từ nước ngoài trở về, Tấn mang hoa hồng tới gặp Trang, buông lời tán tỉnh.
Vì đâu Tiến Lộc là diễn viên ‘hãm’ nhất màn ảnh Việt? ảnh 3 Tiến Lộc vừa xuất hiện trong "Lựa chọn số phận"
Có khán giả hài hước, Tiến Lộc “lê” hết phim này sang phim khác, và vẫn là anh người yêu cũ rất hãm chỉ khác tên. Tiến Lộc cũng đành ngậm ngùi thừa nhận biệt danh mới “người yêu cũ”.
MỚI - NÓNG