Vì sao ca sĩ Trọng Hiếu được UNICEF chọn đứng tên Quỹ thiện nguyện quốc tế?

TPO - Mới đây, quán quân “Vietnam Idol 2015” bất ngờ công bố dự án “Under The Same Sky” cùng 17 nghệ sĩ đến từ 13 quốc gia và chính thức trở thành gương mặt đại diện của Quỹ thiện nguyện quốc tế dành cho trẻ em và phụ nữ.

Ca sĩ Trọng Hiếu vừa tung ra sản phẩm “Under The Same Sky” (Bên nhau dưới bầu trời) như một dự án âm nhạc quốc tế vì cộng đồng. Bài hát tiếng Anh do nam ca sĩ tự sáng tác và được anh thu âm cùng 17 nghệ sĩ đến từ 13 quốc gia, trong đó, có những cái tên nổi bật tại thị trường âm nhạc quốc tế như: Quán quân X Factor Malta 2019- ca sĩ Michela, quán quân Germany Idol 2019- Davin Herbrüggen, nhóm nhạc nữ thành công nhất Thái Lan- New Jiew, đại diện nước Áo tham gia Eurovision 2020 Vincent Bueno... 

Vì sao ca sĩ Trọng Hiếu được UNICEF chọn đứng tên Quỹ thiện nguyện quốc tế? ảnh 1

Ca sĩ Trọng Hiếu thực hiện dự án cùng 17 nghệ sĩ quốc tế. 

Với “Under The Same Sky”, ca sĩ Trọng Hiếu muốn gửi đi lời nhắc nhở chúng ta cùng sinh ra dưới một bầu trời, dù với màu da nào, giới tính nào, sinh sống ở bất kỳ đâu, hãy chung tay và đoàn kết xây dựng thế giới tốt đẹp hơn. Đặc biệt, hãy dành nhiều tình thương hơn nữa cho trẻ em, những người dễ tổn thương nhất trong xã hội. Trẻ em nào cũng xứng đáng nhận được sự quan tâm, để có cơ hội học hành, có đủ thức ăn và có nước sạch mỗi ngày.

Trọng Hiếu tự tin chia sẻ: “Qua sản phẩm của mình, tôi muốn giao lưu với các nghệ sĩ quốc tế về âm nhạc, về văn hóa, về vẻ đẹp của đất nước mình. Đồng thời, tôi cũng muốn cho nghệ sĩ quốc tế biết nghệ sĩ trẻ Việt rất tài năng, nhiều năng lượng và muốn vươn ra năm châu. Tôi cho rằng, càng ngày nghệ sĩ Việt càng tạo được dấu ấn với nghệ sĩ và khán giả quốc tế, từng bước ghi danh vào bản đồ âm nhạc thế giới”.

Nam ca sĩ sinh ra và lớn lên ở Đức, ngoài khả năng giao tiếp bằng nhiều ngôn ngữ, anh cũng từng tham gia nhiều cuộc thi nhảy trên thế giới, nên không xa lạ với nhiều nhân vật giải trí ở châu Âu và Mỹ. Với dự án mang tầm quốc tế “Under The Same Sky”, Trọng Hiếu chính thức trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên ra mắt sản phẩm do chính mình sáng tác, hát cùng các tên tuổi lớn trên thế giới để gây quỹ cộng đồng.

Điều đặc biệt, sản phẩm “Under The Same Sky” của ca sĩ Trọng Hiếu ngay lập tức được lựa chọn để tham gia dự án “Trái tim xanh” do Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc UNICEF thực hiện tại Việt Nam, nhằm chấm dứt bạo hành trẻ em và phụ nữ. Ngoài ra, đích thân giọng ca sinh năm 1992 sẽ đứng tên Quỹ thiện nguyện quốc tế lấy tên là “Under The Same Sky” để kêu gọi sự ủng hộ từ khán giả khắp nơi trên thế giới. Toàn bộ số tiền quyên góp được cũng sẽ thông qua UNICEF để mang tới cho trẻ em ở những nơi khó khăn trên thế giới có cơ hội được đến trường, có đủ thức ăn và được sử dụng nước sạch.

Vì sao ca sĩ Trọng Hiếu được UNICEF chọn đứng tên Quỹ thiện nguyện quốc tế? ảnh 2 Trọng Hiếu hài lòng với con đường âm nhạc mà mình đang chọn.

Trọng Hiếu sinh ngày 4 tháng 7 năm 1992 tại thành phố Bad Kissingen, Đức. Anh là một ca sĩ, vũ công, diễn viên người Đức gốc Việt. Sau khi đạt rất nhiều giải thưởng về ca hát và vũ đạo ở Đức, Trọng Hiếu đánh dấu tên tuổi ở Việt Nam bằng ngôi vị Quán quân “Vietnam Idol 2015” và rồi giành tiếp Quán quân “Sao đại chiến 2018”.

Nhiều năm qua, Trọng Hiếu không chỉ gây chú ý vì chất giọng đặc biệt, ngoại hình điển trai, cá tính âm nhạc riêng... nam ca sĩ còn được khán giả ấn tượng bởi khả năng sáng tác. Dù có một bước đệm khá vững chắc cùng hàng loạt giải thưởng âm nhạc nhưng Trọng Hiếu nói con đường anh đi vẫn khá chông chênh. Là một ca sĩ có gu âm nhạc riêng, không đụng hàng hay phải chạy theo thị hiếu của khán giả, Trọng Hiếu cho biết anh đang sống rất thoải mái với đam mê của mình.

“Tôi thấy mình không phải một nghệ sĩ được quá nhiều người hâm mộ với các bản hit đình đám, tuy nhiên lại là một ca sĩ khác biệt, có gu âm nhạc riêng. Điều khiến tôi hạnh phúc hơn cả là khi nhắc đến Trọng Hiếu, mọi người sẽ nhớ đến thứ âm nhạc mà tôi đang theo đuổi: sôi nổi và tràn đầy năng lượng”, Trọng Hiếu chia sẻ.

Vì sao ca sĩ Trọng Hiếu được UNICEF chọn đứng tên Quỹ thiện nguyện quốc tế? ảnh 3 Nam ca sĩ đã không ít lần dùng âm nhạc để lan toả thông điệp cộng đồng.

Nếu như nhiều ca sĩ Việt Nam hiện nay phát triển sự nghiệp theo hướng K-Pop thì Trọng Hiếu cũng có thể được coi là “hàng hiếm” khi hát nhạc theo phong cách US-UK. Anh vẫn thường xuyên trình diễn ở các sân khấu lớn của Việt Nam. Được tin tưởng lựa chọn làm đại diện cho Việt Nam trong nhiều sự kiện nghệ thuật quốc tế. Và có nhiều nhãn hàng tin tưởng để mời làm gương mặt đại diện sản phẩm. 

Anh cũng là một trong những nghệ sĩ trẻ của Vbiz không ít lần dùng âm nhạc để lan toả những thông điệp ý nghĩa trong cộng đồng. Ngoài tính chất giải trí đơn thuần như nhiều sản phẩm âm nhạc khác, mỗi ca khúc của Trọng Hiếu đều mang những câu chuyện và ý nghĩa riêng, đó cũng là một trong những yếu tố khiến người hâm mộ dành tình cảm đặc biệt cho Trọng Hiếu từ khi anh bắt đầu sự nghiệp. Trước đó, Trọng Hiếu tham gia dự án quyên góp cho quỹ "Trò nghèo vùng cao"- ca khúc ", truyền lửa lạc quan cho các bệnh nhi liên quan về máu…

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.