Vì sao hủy live show Chế Linh tại Hà Nội?

Vì sao hủy live show Chế Linh tại Hà Nội?
TP - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội có công văn số 2155/VHTT&DL-QLNT về việc hủy giấy tiếp nhận biểu diễn chương trình live show ca sĩ Chế Linh.

> Thu hồi giấy phép liveshow "Chế Linh 30 năm tái ngộ"

Ca sĩ Chế Linh được khán giả đón nhận nồng nhiệt trong đêm diễn tại Hà Nội. Ảnh. N.M.Hà
Ca sĩ Chế Linh được khán giả đón nhận nồng nhiệt trong đêm diễn tại Hà Nội. Ảnh. N.M.Hà.

Sai phạm quảng cáo

Công văn do Giám đốc Sở VHTT&DL Hà Nội Phạm Quang Long ký ngày 1-11 nêu rõ: Mặc dù đã nhắc nhở bằng nhiều hình thức nhưng Cty TNHH Giải trí Bích Ngọc vẫn cố tình tái phạm về quảng cáo chương trình ca nhạc Chế Linh.

Do vậy, Sở VHTT&DL Hà Nội quyết định hủy bỏ Giấy Tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật số 76/GTN-VHTTDL ngày 17-10 đối với chương trình live show ca sĩ Chế Linh của Cty TNHH Giải trí Bích Ngọc tổ chức ngày 12-11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Tạm dừng việc cấp Giấy tiếp nhận đối với các chương trình nghệ thuật do Cty Bích Ngọc tổ chức tại Hà Nội.

Trước khi đêm nhạc diễn ra tại Hà Nội hôm 21-10, Sở VHTT&DL cấp Giấy Tiếp nhận biểu diễn chương trình live show ca sĩ Chế Linh tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội cho Cty TNHH Giải trí Bích Ngọc: Căn cứ Hồ sơ đề nghị Tiếp nhận chương trình “live show ca sĩ Chế Linh-30 năm tái ngộ” của Cty TNHH Giải trí Bích Ngọc (đã được Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho phép các nghệ sĩ là người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia biểu diễn và Sở VHTT&DL Thanh Hóa cấp phép công diễn).

Nhưng theo nội dung công văn, Cty giải trí Bích Ngọc có vi phạm nghiêm trọng về quảng cáo: Đơn vị tự ý treo quảng cáo khi chưa được Sở VHTT&DL cấp phép; Quảng cáo sai nội dung Giấy Tiếp nhận do Sở VHTT&DL Hà Nội cấp (tên chương trình Tiếp nhận: Live show ca sĩ Chế Linh. Nội dung quảng cáo trên các băng rôn, phướn: Live show ca sĩ Chế Linh-30 năm tái ngộ); Quảng cáo băng rôn và phướn với số lượng lớn trên các tuyến phố
Hà Nội.

Vẫn theo nội dung công văn: Ngày 19-10, Thanh tra Sở VHTT&DL Hà Nội đã lập Biên bản xử phạt hành chính đối với Cty Bích Ngọc về việc treo băng rôn và phướn quảng cáo trái phép chương trình “Đêm ca nhạc Chế Linh-30 năm tái ngộ” (Công văn số 193/SVHTTDL-TTR ngày 24-10), yêu cầu công ty thực hiện tháo dỡ toàn bộ các băng rôn, phướn trên các tuyến phố theo đúng quy định.

Live show Chế Linh về đâu?

Liên hệ với ông Hoàng Tiến thuộc đơn vị tổ chức chương trình ca nhạc Chế Linh, ông nói chưa nhận được công văn. Đơn vị tổ chức phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với khán giả. Đêm nhạc dự kiến diễn ra 12-11 tại Hà Nội đã bán vé. Trước mắt, ca sĩ Chế Linh chuẩn bị cho đêm nhạc tổ chức tại TP Hải Phòng theo lịch trình.

Ông Vương Duy Biên, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn nói: “Tôi chưa nhận được công văn của Sở VHTT&DL. Cục NTDB chỉ chịu trách nhiệm cấp phép cho ca sĩ về Việt Nam, còn Sở VHTT&DL cấp phép chương trình biểu diễn. Tôi nghĩ rằng, sai phạm đến đâu xử lí đến đấy. Nếu sai phạm về băng rôn quảng cáo, áp phích thì xử phạt hành chính sai phạm đó, với mức phạt tương xứng”.

Ngoài ra, đơn vị tổ chức có khúc mắc với Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam do nhạc sĩ Phó Đức Phương làm giám đốc, liên quan tiền tác quyền ca khúc ở đêm diễn 21-10.

Liệu đây có phải là một nguyên nhân khác dẫn đến việc hủy chương trình ca nhạc của Chế Linh? Cục trưởng Vương Duy Biên cho biết, hiện nay câu chuyện tác quyền vẫn là do thỏa thuận giữa đơn vị tổ chức và trung tâm được ủy quyền. Tác quyền chưa thực sự nằm trong thủ tục cần khi xin cấp phép biểu diễn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG