Việc làm đặc biệt ý nghĩa của con gái cố NSND Y Moan ở buôn làng

H'Dresden với cuốn sách quý mà Cố NSND Y Moan tặng con gái từ khi cô mới biết đọc
H'Dresden với cuốn sách quý mà Cố NSND Y Moan tặng con gái từ khi cô mới biết đọc
TPO - Nằm gần cuối đường xuống bến nước buôn Dhă Prong, thư viện Ama Amí Vôl là một gian nhà sàn nhỏ với các kệ sách và những kỷ vật quý giá về giọng ca vàng độc nhất vô nhị: Cố nghệ sĩ nhân dân Y Moan Enuôl.

Cô chủ nhỏ của thư viện nhỏ này, là H'Dresden 27 tuổi, độc thân, hiện đang dạy môn tiếng Anh từ lớp 3 đến lớp 5 tại một trường tiểu học vùng sâu thuộc huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông).

Việc làm đặc biệt ý nghĩa của con gái cố NSND Y Moan ở buôn làng ảnh 1 H'Dresden đọc cho Mẹ nghe nhiều bài viết về bố trong cuốn Ký sự báo chí "Nghịch lý trên dòng sông chảy ngược"

Mỗi ngày dạy học, H'Dresden chạy xe máy 80km cả đi lẫn về. Chỉ dạy thay cho một cô giáo nghỉ sinh, H'Dresden nhận lương hơn 4 triệu đồng/tháng vẫn thấy “rất ổn” so với khi cô chạy sô dạy tiếng Anh cho các Trung tâm, tuy thu nhập cao hơn nhưng cuối tuần cô không còn thời gian cho các hoạt động cộng đồng.

Việc làm đặc biệt ý nghĩa của con gái cố NSND Y Moan ở buôn làng ảnh 2 Bảng nội quy thư viện vốn là kệ vẽ, H'Dresden xin lại của một họa sĩ

Lập thư viện, H'Dresden muốn lan tỏa cho thanh thiếu nhi buôn làng thói quen đọc sách; Tạo ra một địa chỉ phục vụ miễn phí cho bất cứ ai đang cần một điểm nghỉ chân dịu mát, bình yên; Đây cũng là nơi lưu giữ, trưng bày các kỷ vật quý giá của người cha từng dạy con gái phải ham học, bắt đầu từ việc đọc sách.

H'Dresden đặt tên thư viện là Ama Amí Vôl, nghĩa là “bố mẹ của Vôl”. Người Êđê sau khi có con sẽ được gọi theo tên con đầu lòng. H'Dresden có 2 ông anh ca sĩ nổi tiếng, là anh cả Y Vôl và anh kế Y Garia. Cô và mẹ sống ở căn nhà cũ do bố xây dựng, còn 2 anh làm việc ở TP Hồ Chí Minh.

Việc làm đặc biệt ý nghĩa của con gái cố NSND Y Moan ở buôn làng ảnh 3 Cuốn sách này cô mới mua được từ lương dạy thêm

Thư viện chon von như tổ chim vốn là thư phòng do cố NSND Y Moan xây dựng hơn 10 năm trước, chỉ rộng hơn 10 mét vuông ngay trong sân trước nhà. Vách và sàn ghép bằng ván bìa tận dụng, cầu thang bằng sắt. Khi đó ông đã nói với người viết bài này: Nhiều người muốn tặng gỗ, nhưng mình từ chối vì không muốn rừng Tây Nguyên bị tàn phá thêm nữa, nên rèn cầu thang bằng sắt, không đẹp nhưng bền.

Việc làm đặc biệt ý nghĩa của con gái cố NSND Y Moan ở buôn làng ảnh 4 PV báo Tiền Phong đến góp thêm sách cho thư viện Ama Amí Vôl- Ảnh Hoàng Kim Bảo

Thư viện Ama Amí Vôl hiện mới có hơn 600 đầu sách. Trong đó có sách ngày xưa NSND Y Moan mua cho con gái, sách của 2 anh trai H'Dresden gửi về; sách được tặng từ người thân, Trung Nguyên Legend và Đường sách Buôn Ma Thuột. H'Dresden cũng đã tặng được nhiều bộ sách giáo khoa cũ quyên góp được cho các học sinh nghèo thiếu sách trong buôn Dhă Prong. Cô đang vận động thêm sách cho thư viện, nhất là các đầu sách về phong tục, tập quán, văn hóa đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Việc làm đặc biệt ý nghĩa của con gái cố NSND Y Moan ở buôn làng ảnh 5 H'Dresden trang trí thư viện bằng cách tận dụng phế phẩm làm chậu trồng hoa và cây xanh 
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.