Việt Nam giành giải nhất ảnh vì một ASEAN sạch và xanh

Việt Nam giành giải nhất ảnh vì một ASEAN sạch và xanh
TPO - Tối 20/2, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ trao giải Liên hoan Ảnh, Phim phóng sự - tài liệu về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu trong cộng đồng ASEAN 2013.

Đây là lần thứ hai Việt Nam tổ chức Liên hoan ảnh và phim phóng sự-tài liệu trong cộng đồng các nước ASEAN. (Liên hoan lần đầu được tổ chức năm 2010, với chủ đề Đất nước và con người các quốc gia ASEAN). Năm nay, Liên hoan có chủ đề Bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu trong cộng đồng ASEAN.

Việt Nam giành giải nhất ảnh vì một ASEAN sạch và xanh ảnh 1 Đây là lần thứ hai Việt Nam tổ chức Liên hoan Ảnh: X.T

Phát biểu tại Lễ trao giải, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son cho biết: “Mục đích của liên hoan là hướng đến tầm nhìn ASEAN năm 2020 để xây dựng một cộng đồng các xã hội đùm bọc nhau; xây dựng một ASEAN sạch và xanh, có cơ chế hoàn toàn ổn định cho sự phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, bảo đảm sự bền vững của các nguồn tài nguyên thiên nhiên của khu vực và chất lượng cuộc sống của các quốc gia trong khối ASEAN.

Đồng thời thúc đẩy sự hợp tác và hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia trong quá trình xây dựng cộng đồng ASEAN vững mạnh và thực hiện Hiến chương ASEAN”.  

Việt Nam giành giải nhất ảnh vì một ASEAN sạch và xanh ảnh 2

Công chúng ngắm nhìn các tác phẩm trưng bày tại Lễ trao giải Ảnh: X.T

Sau 5 tháng phát động (từ ngày 17/7/2013), Ban Tổ chức Liên hoan đã nhận được 536 tác phẩm ảnh và bộ ảnh; 125 tác phẩm phim tài liệu và phóng sự  từ các tác giả là các nhà nhiếp ảnh, phóng viên cơ quan báo chí, các nhà làm phim… của các nước thành viên ASEAN. Lọt vào vòng chung khảo có 22 tác phẩm Phim phóng sự - Tài liệu, 21 tác phẩm ảnh.

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức đã trao giải nhất Ảnh thuộc về bộ ảnh Vai trò của rừng và biến đổi khí hậu của tác giả Huỳnh Lâm, Cà Mau, Việt Nam. Bộ ảnh được tác giả thực hiện từ năm 2007 - 2013 tại một làng cá, huyện Năm Căn, phía Đông mũi Cà Mau và nước biển đã làm ngập 200 hộ của làng.

Việt Nam giành giải nhất ảnh vì một ASEAN sạch và xanh ảnh 3

Tác giả Huỳnh Lâm (phải ảnh) đoạt giải Nhất thể loại ảnh. Ảnh: X.T

Giải Nhất phim phóng sự tài liệu thuộc về bộ phim Vũ điệu xanh của Tập đoàn phim quốc gia Malaysia.

Việt Nam giành giải nhất ảnh vì một ASEAN sạch và xanh ảnh 4

Đại diện Tập đoàn phim quốc gia Malaysia nhận giải Nhất thể loại Phim. Ảnh: X.T

Ngoài ra, Ban Tổ chức đã trao 4 giải Nhì, (2 giải Phim tài liệu và phóng sự và 2 giải Ảnh); 6 giải Ba (3 giải Phim phóng sự tài liệu và 3 giải Ảnh) 10 giải khuyến khích (5 giải phim phóng sự tài liệu và 5 giải Ảnh); Cùng nhiều giải phụ khác.

Việt Nam giành giải nhất ảnh vì một ASEAN sạch và xanh ảnh 5

Một góc trưng bày các tác phẩm

Việt Nam giành giải nhất ảnh vì một ASEAN sạch và xanh ảnh 6

Tác phẩm trong bộ ảnh đạt giải nhất của tác giả Huỳnh Lâm

Việt Nam giành giải nhất ảnh vì một ASEAN sạch và xanh ảnh 7

Theo Ban tổ chức, các tác phẩm dự thi đều có chất lượng nghệ thuật và nội dung có hàm lượng thông tin lớn

Việt Nam giành giải nhất ảnh vì một ASEAN sạch và xanh ảnh 8
 
Việt Nam giành giải nhất ảnh vì một ASEAN sạch và xanh ảnh 9
 
MỚI - NÓNG