Việt Trinh an ủi, chia sẻ nỗi đau mất cha của Lý Hùng khi tới viếng NSND Lý Huỳnh

Việt Trinh an ủi, chia sẻ nỗi đau mất cha của Lý Hùng khi tới viếng NSND Lý Huỳnh
TPO - Việt Trinh xúc động khi nhìn thấy di ảnh, thi hài nghệ sỹ tiền bối. Suốt thời gian đến viếng, cô luôn gần gũi với Lý Hùng để chia sẻ mất mát cùng gia đình.
Đến viếng NSND Lý Huỳnh, các nghệ sỹ trẻ bùi ngùi thắp nén nhang thương tiếc người nghệ sỹ gạo cội, tài danh của điện ảnh nước nhà.
NSND Lý Kim Tuyền (Nghệ danh Lý Huỳnh) vừa qua đời sáng sớm 22/10 sau một thời gian dài trị bệnh. Lễ viếng nghệ sỹ Lý Huỳnh diễn ra từ 15 giờ chiều cùng ngày tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TPHCM). 
Diễn viên Lý Hùng, con trai NSND Lý Huỳnh, cho biết ba anh ra đi thanh thản trong vòng tay yêu thương của con cháu ruột thịt. Cố nghệ sỹ Lý Huỳnh mắc nhiều bệnh và đã được nhiều y bác sỹ nỗ lực điều trị, cứu chữa nhiều năm qua. 
Nam tài tử chia sẻ, trước khi ba anh mất, gia đình có quyên góp được khoảng 500 triệu đồng từ những bạn bè, doanh nghiệp thân quen để ủng hộ, chia sẻ với nỗi đau của đồng bào miền Trung. Gia đình tính thực hiện điều này trước khi ba anh ra đi để ông được thêm vui, nhưng nguyện vọng này chưa hoàn thành thì ông đã ra đi. 
"Lễ tang ba tôi xong xuôi thì gia đình chúng tôi sẽ ra miền Trung trao số tiền quà này cho bà con. Gia đình cũng xin không nhận chấp điếu với mong muốn ba được vui vẻ, thanh thản", diễn viên Lý Hùng nói. 
Việt Trinh an ủi, chia sẻ nỗi đau mất cha của Lý Hùng khi tới viếng NSND Lý Huỳnh ảnh 1 Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê đến thắp hương, tưởng nhớ NSND Lý Huỳnh
Việt Trinh an ủi, chia sẻ nỗi đau mất cha của Lý Hùng khi tới viếng NSND Lý Huỳnh ảnh 2 Ông Phan Nguyễn Như Khuê động viên, chia buồn cùng tang quyến 
Việt Trinh an ủi, chia sẻ nỗi đau mất cha của Lý Hùng khi tới viếng NSND Lý Huỳnh ảnh 3 Diễn viên Việt Trinh, một trong những nghệ sỹ đến sớm viếng cố nghệ sỹ Lý Huỳnh
Việt Trinh an ủi, chia sẻ nỗi đau mất cha của Lý Hùng khi tới viếng NSND Lý Huỳnh ảnh 4 Việt Trinh an ủi, chia sẻ nỗi đau mất cha của Lý Hùng khi tới viếng NSND Lý Huỳnh ảnh 5 Việt Trinh xúc động khi nhìn thấy di ảnh, thi hài nghệ sỹ tiền bối. Suốt thời gian đến viếng, cô luôn gần gũi với Lý Hùng để chia sẻ mất mát cùng gia đình.
Việt Trinh an ủi, chia sẻ nỗi đau mất cha của Lý Hùng khi tới viếng NSND Lý Huỳnh ảnh 6 Việt Trinh thăm hỏi, động viên tang quyến NSND Lý Huỳnh
Việt Trinh an ủi, chia sẻ nỗi đau mất cha của Lý Hùng khi tới viếng NSND Lý Huỳnh ảnh 7 Hoa hậu Đền Hùng Giáng My đến viếng nghệ sỹ Lý Huỳnh
Việt Trinh an ủi, chia sẻ nỗi đau mất cha của Lý Hùng khi tới viếng NSND Lý Huỳnh ảnh 8
Việt Trinh an ủi, chia sẻ nỗi đau mất cha của Lý Hùng khi tới viếng NSND Lý Huỳnh ảnh 9 Hoa hậu Giáng My không kìm được nước mắt trong tang lễ nghệ sỹ tiền bối
Việt Trinh an ủi, chia sẻ nỗi đau mất cha của Lý Hùng khi tới viếng NSND Lý Huỳnh ảnh 10 Giáng My trò chuyện cùng nghệ sỹ Lý Hương, con gái út cố NSND Lý Huỳnh
Việt Trinh an ủi, chia sẻ nỗi đau mất cha của Lý Hùng khi tới viếng NSND Lý Huỳnh ảnh 11 Đạo diễn Lê Duy chia sẻ với vợ cố nghệ sỹ Lý Huỳnh
Việt Trinh an ủi, chia sẻ nỗi đau mất cha của Lý Hùng khi tới viếng NSND Lý Huỳnh ảnh 12 Việt Trinh an ủi, chia sẻ nỗi đau mất cha của Lý Hùng khi tới viếng NSND Lý Huỳnh ảnh 13 Ngoài văn nghệ sỹ, nhiều bạn hữu, doanh nhân và khán giả mến mộ cũng đến chia sẻ cùng gia đình tài tử Lý Hùng
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.