Vợ cố NSƯT Vũ Mạnh Dũng khiến nhiều người nghẹn ngào sau ngày chồng ra đi

TPO - Sau khi NSƯT Vũ Mạnh Dũng ra đi, vợ anh – chị Hoàng Yến thường xuyên chia sẻ những hình ảnh hoặc video của anh trên trang cá nhân khiến nhiều người xúc động.
 Video: Cố NSƯT Vũ Mạnh Dũng thể hiện bản Opera "Cây sáo thần – W. A. Mozart"
Theo đó, mới đây chị Hoàng Yến đăng tải trên tài khoản Facebook của cố NSƯT Vũ Mạnh Dũng video anh thể hiện bản Opera "Cây sáo thần – W. A. Mozart" và nhận được sự quan tâm của mọi người. Trong phần bình luận, nhiều bạn bè bày tỏ nỗi xót xa trước sự ra đi của anh.

Cách đó không lâu, NSƯT Kim Tiến cũng chia sẻ hình ảnh Nguyên Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Vương Duy Biên đến động viên gia đình cố nghệ sĩ. “Nguyên Thứ trưởng Bộ VHTT&DL - Vương Duy Biên ghé thăm và động viên gia đình NSƯT Vũ Mạnh Dũng! Ông nán lại khá lâu trao đổi kỹ việc học hành của các cháu. Căn nhà trống thoáng chốc ấm áp bởi ân tình. T cũng tranh thủ động viên mọi người, dặn dò các con : " Mình ở trong hoàn cảnh đặc biệt – vậy thì hãy trở thành một người đặc biệt”! Cho nên không có một sự uỷ mị yếu đuối nào trong suốt câu chuyện!

Mình tin Dũng an lòng khi may mắn lớn có được Yến làm vợ, những đứa con của 2 người đều xinh đẹp sáng láng, có khả năng âm nhạc, tương lai sẽ nối nghiệp cha mẹ. 2 bên ông bà nội ngoại bây giờ là chỗ dựa của mẹ con Yến và ngược lại cha mẹ Dũng cũng chỉ còn Yến - dâu là con. Thôi nhà cứ quây quần bên nhau, buồn + buồn + buồn + ... = Đỡ buồn", NSƯT Kim Tiến viết.

Vợ cố NSƯT Vũ Mạnh Dũng khiến nhiều người nghẹn ngào sau ngày chồng ra đi ảnh 1  

Trước đó, trên trang cá nhân của mình, chị Hoàng Yến an ủi các con rằng: "Yêu và thương bố giờ các con phải can đảm và cố gắng hơn rất rất nhiều. Mỗi khi ngồi vào học cứ nghĩ như bố đang ở bên cạnh chỉ bảo như mọi khi. Âm nhạc sẽ làm ta vơi đi nỗi đau và cũng làm cho ta mạnh mẽ hơn để vượt qua mọi khó khăn thử thách. Mong bố Vũ Mạnh Dũng luôn dõi theo và che chở cho gia đình mình. Cố lên các con yêu của mẹ, mình cùng cố lên nhé!''. Chia sẻ của chị khiến nhiều người nghẹn ngào xúc động.

Nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng sinh năm 1978, tốt nghiệp cử nhân sư phạm âm nhạc, Trường Cao đẳng sư phạm Nhạc Họa Trung ương năm 2000. Năm 2004 tốt nghiệp Cử nhân Biểu diễn Thanh nhạc, Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm 2009, Mạnh Dũng tốt nghiệp suất sắc Thạc sĩ Chuyên ngành Biểu diễn Opera tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Năm 2011, anh từng tu nghiệp tại Italia, hiện nay anh là ca sĩ solist của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam; là giảng viên cộng tác Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; giảng viên cộng tác Khoa Thanh nhạc, Đại học VHNT Quân đội. Đồng thời là Phó đoàn trưởng Ca kịch Nhà hát Nhạc vũ Kịch Việt Nam. Anh vừa được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú hồi tháng 8/2019.

Thông tin từ cơ quan chức năng, NSƯT Vũ Mạnh Dũng bị anh vợ sát hại. Trước đó, khoảng 21h45 ngày 18/2, Trung tâm 113 Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) nhận được tin báo tại ngõ 609 đường Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm có đối tượng “ngáo đá”, đâm chết 1 người, tự đốt xe máy và dùng dao uy hiếp cả gia đình… Được biết, nạn nhân là Vũ Mạnh Dũng (SN 1978; ở 14 ngõ 609 Bạch Đằng) - Phó trưởng Đoàn hát Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam (VNOB). NSƯT Vũ Mạnh Dũng sinh năm 1978, là nghệ sĩ giọng nam trung “cứng” của nhà hát.

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã khởi tố vụ án “Giết người”, thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Dương Quang Bình về tội “Giết người”.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".