'Xã hội hóa' nhạc jazz với Quang Thọ, Tùng Dương…

Hoàng Xuân Vượng và Quốc Trường (thứ ba từ trái sang) tại một đêm nhạc. Ảnh: Ngọc Trần
Hoàng Xuân Vượng và Quốc Trường (thứ ba từ trái sang) tại một đêm nhạc. Ảnh: Ngọc Trần
TP - Đêm nhạc Quyền Văn Minh và bạn bè với nhạc Jazz lần ba diễn ra tối nay tại Nhà hát Lớn Hà Nội mang ý nghĩa tưởng niệm nghệ sĩ trompette Quốc Trường nhân 1 năm ngày mất, trực tiếp trên VTC1.

Chương trình sẽ chơi lại các sáng tác của Quốc Trường, trong đó có Hà Nội những công trình do nhạc sĩ Tuấn Nghĩa - cháu ruột của Quốc Trường - thể hiện. Bản I’ve got you under my skin mới năm ngoái Quốc Trường còn song tấu với Hoàng Xuân Vượng, năm nay sẽ được chơi lại với học trò Trung Đông thay thế.

NSND Quang Thọ sẽ lại hát Ngọn lửa cao nguyên (Trần Tiến) - bản phối của Quốc Trường, năm nào theo ông sang Cuba thi thố. “Tôi tổ chức tưởng niệm Quốc Trường để các trò, lớp trẻ hiểu nghĩa cử ấy nên làm. Chứ không phải gia đình giỗ anh ấy là xong”, ông Minh nói.

Quyền Văn Minh và Quốc Trường chính là 2 trong nhóm 4 người sáng lập dàn nhạc bigband Sông Hồng năm 2000.

Tùng Dương là giọng ca chủ lực với ít nhất 6 bài hát. Một đặc sản của đêm nhạc là giọng opera tuổi ngoài 70 Hạ Đức Sơn. Ông thuộc thế hệ đầu tiên được đào tạo tại khoa Thanh nhạc của Nhạc viện Hà Nội.

Ngoài Tùng Dương và những ca sĩ chuyên jazz của CLB Jazz Bình Minh của Quyền Văn Minh (Như Quỳnh, Diệu Thúy, Mai Lan), chương trình còn có phần ngẫu hứng với các ca sĩ thuộc các dòng nhạc không jazz: NSND Quang Thọ và ca sĩ Băng Tâm đến từ Hà Tĩnh. Ở phần này, các ca sĩ vẫn giữ nguyên phong cách đặc trưng, chất jazz chỉ thể hiện ở phần đệm, dạo.

Kể cũng khó hình dung khi một bản nhạc mênh mang chất dân ca địa phương thường chỉ đệm bằng piano như Xa khơi (Nguyễn Tài Tuệ) lần này lại chơi với dàn big-band âm lượng lớn.“Tôi không phải tự khen phối khí của tôi nhưng trước khi phối bài này, tôi phải rức đầu lắm”, Quyền Văn Minh cho hay.

Quyền Văn Minh hằng năm vẫn thực hiện hai chương trình hòa nhạc jazz. Một theo hướng chuyên nghiệp đỉnh cao là Cha và con - với con trai Quyền Thiện Đắc.

Hai là Quyền Văn Minh và bạn bè với nhạc Jazz - mang tính xã hội hóa. Sự xã hội hóa thể hiện ở việc nhân vật chính mời vào chương trình những giọng hát không chuyên, có thể là doanh nhân hay sỹ quan quân đội nhưng có giọng hát, phong độ đủ đứng trên sân khấu lớn.

Chương trình Quyền Văn Minh và bạn bè với nhạc Jazz lần này phải nói là cháy vé, dù vé mời vẫn là chính. “Hiệu ứng chương trình tốt nhưng vẫn bị vé mời nhiều. Sang năm bán vé, thậm chí nhạc công cũng không có vé mời, thay vào đó sẽ nhận thù lao cao hơn”, Quyền Văn Minh cho biết.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG