Xem vũ khí lợi hại của Việt Nam

Những khẩu pháo đang trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Những khẩu pháo đang trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
TPO – Những chiếc cọc Bạch Đằng từ năm 1288, giáo mác từ thế kỷ XV... xuất hiện tại triển lãm "Những trận đánh, chiến dịch nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam", khai mạc chiều 4 – 10, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (Hà Nội).

Hơn 500 tài liệu, hiện vật, hình ảnh, triển lãm “Những trận đánh, chiến dịch nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam” đã đem lại thú vị cho người xem, khi khám phá những vũ khí thô sơ, nhưng lợi hại của chúng ta, khi chiến đấu và chiến thắng mọi đội quân xâm lược.

Một số hình ảnh tại triển lãm:

Từ những viên đá cũng có thể đem đi chiến đấu
Từ những viên đạn đá đá ...
đến những chiếc cọc
đến những chiếc cọc Bach Đằn năm 1288. 
Giáo mác thô sơ nhưng lợi hại
Giáo mác thô sơ nhưng lợi hại. Ảnh: HT
Kiếm và khiên
Kiếm và khiên. 
Nhưng trên hết là tinh thần chiến đấu quả cảm của những người con đất Việt
Nhưng trên hết là tinh thần chiến đấu quả cảm của những người con đất Việt. 
Đông đảo người dân đến chiêm ngưỡng các hiện vật lịch sử
Đông đảo người dân đến chiêm ngưỡng các hiện vật lịch sử.

Hoàng Tuân

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.